Một đoàn gồm 43 doanh nghiệp Thái Lan do bộ trưởng Công nghiệp cầm đầu sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Phái đoàn doanh nghiệp của Thái có một chương trình hoạt động phong phú tại VN.

Họ quan tâm đến nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, cơ sở hạ tầng, cho đến chế biến thực phẩm.

Đài BBC đã phỏng vấn đại sứ Thái lan tại VN, ông Krit Kraichitti về ý nghĩa của chuyến đi:

Tôi có thể nói ngay là họ đến VN để tìm hiểu cơ hội làm ăn. Hôm qua tôi có tổ chức một buổi gặp mặt giữa phái đoàn với đại diện của Bộ Kế hoạch và đầu tư VN, và họ đã các câu hỏi về môi trường đầu tư tại VN trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng hay chế biến thực phẩm.

BBC: Ông có thể giải thích là tại sao tới giờ mới xuất hiện một phái đoàn đại diện cho các doanh nghiệp Thái sang VN? Tôi nghĩ là lẽ ra họ đã sang VN lâu rồi chứ ?

Krit Kraichitti (KK):À đoàn này sang VN là theo khuyến nghị của cuộc họp nội các giữa hai chính phủ Việt-Thái tại Đà nẵng vào đầu tháng Ba vừa qua. Chính phủ Thái từ lâu đã có chính sách đẩy mạnh thương mại với các nước láng giềng.

Cho nên chuyến đi này thể hiện chính sách muốn tăng thêm sự hiện diện của các công ty Thái tại VN, vì đi cùng đoàn là ông giám đốc Cục đầu tư của Thái.

Cạnh đó là quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Thái muốn làm ăn với VN, mà bằng chứng là có tới 43 công ty lớn nhỏ đại diện trong nhiều lĩnh vực - tháp tùng ông Bộ trưởng Công nghiệp.


BBC: Thế theo ông thì lĩnh vực nào mà các công ty của Thái có thể kiếm được tiền qua việc đầu tư vào VN?

K.K:Tôi có thể nói rằng các đối tác Thái quan tâm đến các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại VN, vì nước này hiện giờ đang có nhiều chương trình đẩy mạnh kiến thiết trong các lĩnh vực như truyền tải điện, điện thoại.

Cạnh đó phía doanh nghiệp Thái cũng quan tâm đến một số ngành công nghiệp tại VN, ví dụ như ngành chế biến thủy, hải sản. Họ nói với tôi phía VN có bờ biển dài hơn 3000 cây số, với lượng thủy sản khá phong phú.

Rộng hơn nữa là lĩnh vực chế biến thực phẩm tại VN. Các công ty Thái có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này vì cơ cấu kinh tế của hai nước tương đối giống nhau, tức chúng ta có nhiều thế mạnh trong sản xuất hàng nông sản.


BBC:Nghe qua tôi thấy phía Thái có vẻ quan tâm đến việc chế biến đồ ăn tại VN, thế còn khía cạnh công nghiệp, như khai thác mỏ thì phía Thái có quan tâm hay không?

K.K:Trong phái đoàn cũng có đại diện của các công ty khai thác mỏ, hoặc chế biến đá quý. Đây là khu vực mà VN cũng có nhiều tiềm năng, thế nhưng hiện đang thiếu vốn, và trình độ kỹ thuật. Các công ty Thái có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác, và marketing các loại đá xây dựng, đá quý, và đá trang sức.

Cạnh đó chúng tôi cũng nghĩ đến những dự án cung cấp điện cho VN. Ý tưởng này nằm trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mekong mà VN và Thái cùng tham gia.

Lĩnh vực dịch vụ, như dịch vụ y tế, dịch vụ đào tạo, hay quảng bá phát triển nghành du lịch cũng là những khía cạnh mà VN có thể hợp tác với các công ty Thái lan.


BBC: Thế trong các cuộc tiếp xúc với phía VN, ông có đưa ra đề nghị gì để cho môi trường đầu tư ở VN trở nên hấp dẫn hơn đối với phía Thái lan hay không?

K.K:Có chứ. Tôi có nói rằng môi trường luật pháp tại VN còn nhiều hạn chế như hay thay đổi, nhiều qui định chưa rõ ràng, chi phí làm ăn ở VN đôi khi còn cao. Thế nhưng những tín hiệu tôi nhận được gần đây cho thấy VN đã có thay đổi.

Theo tôi hiểu thì chính phủ VN đã đưa ra cam kết đẩy nhanh hội nhập với thế giới, mà bằng chứng là họ đang nỗ lực đẩy mạnh đàm phán để gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO vào năm 2005.

Đi kèm với điều này là những cải cách để giúp cho môi trường kinh doanh trong nưước thông thoáng hơn, giảm bớt phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong nước, và nước ngoài.

Hà Nội, theo tôi, cũng đang tìm cách đưa ra một bộ khung luật pháp minh bạch hơn cho các nhà đầu tư, để họ hiểu và định hướng được công việc của họ ở VN
.(BBC)