Thái Lan và Việt Nam lần đầu tiên họp chung nội các hai ngày bắt đầu từ hôm qua ở Đà Nẵng và kết thúc tại Nakhon Phanom tại Thái Lan ngày hôm nay.

Trong phiên họp nội các chung Thái lan và Việt Nam đã thỏa thuận thiết lập các hệ thống kiểm tra chặt chẽ hơn và trao đổi tin tức để chống lại bệnh cúm gia cầm đang gây hậu qủa lớn tại cả hai nước.

Hai nước cũng ký kết một thoả hiệp về phương cách đối phó các mối quan ngại khác về y tế công cộng mà trong vùng đang phải lo như là bệnh SARS và bệnh AIDS.

Bên cạnh đó các thỏa thuận về miễn thị thực và hợp tác giáo dục, khoa học cũng được ký kết giữa thủ tướng hai nước.

Báo chí Thái Lan cũng nói vấn đề thuyền đánh cá Thái Lan bị tấn công trong tháng trước tại vùng Vịnh Thái Lan.

Cũng nhân cuộc họp này, đài BBC đã phỏng vấn giáo sư Chaiyachoke Jullasiriwong, Khoa Quan Hệ Quốc Tế Trường Đại Học Tổng Hợp Chullalongkorn, Bangkok.

BBC: Ngoài một số thỏa thuận song phương dự kiến sẽ ký, cuộc họp liên nội các theo khuôn khổ này có tính nội dung nhiều hay mang tính hình thức?

Giáo sư Jullasiriwong: Tôi cho rằng phiên họp này không có tính tượng trưng chút nào. Kinh nghiệm của những cuộc họp nội các chung giữa Thái Lan và các nước trước đây như Malaysia chẳng hạn, cho thấy các cuộc trao đổi đã mang lại nhiều kết quả và giải quyết được nhiều vấn đề. Với một vấn đề cụ thể như cúm gia cầm thì đây là vấn đề có nhiều ngành liên quan và việc các bộ trưởng có liên quan ngồi cùng bàn một vấn đề cụ thể đó sẽ giúp quá trình quyết định giải quyết vấn đề đó nhanh hơn nhiều. Tức là cắt giảm quan liêu trong việc đi đến quyết định các vấn đề hai bên quan tâm.

BBC: Theo ông, cách thức bàn thảo theo khuôn khổ nhóm họp này có hiệu quả hơn các lần họp thượng đỉnh hay họp cấp vùng như ASEAN?

Giáo sư Jullasiriwong: Đúng vậy, tại những cuộc họp cấp vùng, người ta không thấy có mấy kết quả. Các vấn đề cụ thể thường không được thống nhất và thông thường, sau các cuộc họp cấp vùng, quá trình triển khai những gì đã bàn cũng chậm hơn.

BBC: Chúng ta thấy hai phía dự kiến bàn thảo về vấn đề như tội phạm xuyên biên giới, ma tuý và buôn người. Những vấn đề này Thái Lan quan ngại mức nào?

Giáo sư Jullasiriwong: Việt Nam và Thái Lan không có biên giới trực tiếp nhưng nạn tội phạm xuyên biên giới đang gia tăng. Cũng có những quan ngại rằng có các tổ chức tội phạm từ miền Nam Trung Quốc vào Việt Nam rồi qua Lào hay Campuchia và vào Thái Lan. Vì vậy Thái Lan rất quan tâm đến nạn tội phạm xuyên biên giới.

BBC: Được biết nếu Bộ trưởng Tư Pháp Việt Nam thống nhất thì hai phía dự kiến cũng ký văn bản ghi nhớ về chống rửa tiền, vậy Thái Lan quan ngại như thế nào về hoạt động rửa tiền?

Giáo sư Jullasiriwong: Thái Lan muốn thanh toán nạn tham nhũng. Chính phủ Thái quan ngại có một số chính khách Thái Lan đội lốt doanh nhân hoặc chính doanh nhân Thái mang tiền bất hợp vào Việt Nam đầu tư. Thái Lan cũng bị các tổ chức quốc tế xếp hạng tham nhũng nhiều nên chính phủ thấy cần phải hành động.

BBC: Ông đánh giá quan hệ Việt Nam và Thái Lan kể từ khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao từ năm 1976, tức là sau cuộc chiến Việt Nam thế nào?

Giáo sư Jullasiriwong: Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh thì quan hệ hai nước có phát triển ở mức đều nhưng không nhiều. Thế nhưng kể từ đầu thập niên 1990 cho tới nay, quan hệ hai nước được cải thiện ở mức độ lớn hơn nhiều. Thế nhưng cũng nên biết rằng chính phủ Thái Lan trong giai đoạn hiện nay có chính sách chung là cải thiện quan hệ với nhiều nước và họ họp nội các chung với nhiều nước trong đó có Việt Nam. Tới đây họ sẽ có thể họp nội các chung với Lào hoặc Campuchia.(BBC)