Tin tức cho hay í́t nhất 18 người đã mắc kẹt sau khi một tòa nhà cao tầng sụp đổ tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Tòa nhà 12 tầng sụp tại Nasr City, một khu phía đông của Cairo, sau một đám lửa nơi tầng trệt (khu vực có một trung tâm buôn bán).

Các quan chức nói đa số những người mắc kẹt là lính cứu hỏa và cảnh sát đang cố cứu dân thường.

Họ nó ít nhất 29 người cũng bị thương.

Đám lửa được cho là đã bắt đầu ở tầng trệt tòa nhà - có thể trong một nhà hàng hoặc cửa tiệm bán đồ dụng gia đình.

Đa số cư dân ở các tầng trên đã được di tản trước lúc tòa nhà sụp, khoảng ba giờ sau khi đám lửa bắt đầu.

Hãng tin Trung Đông nói 16 lính cứu hỏa và cảnh sát cùng hai dân thường đang ở bên trong khi tòa nhà bị sụp.

Phóng viên BBC Heba Saleh ở Cairo cho hay những người cứu hộ đang dùng đèn để tìm người dưới đống đổ nát.

Hai tòa nhà gần đó cũng được nói là bị thiệt hại, và cư dân đã được sơ tán.

Sụp nhà cũng không phải là chuyện hiếm ở Ai Cập, khi mà các quy định xây cất đôi khi bị bỏ qua.

Tháng Năm năm ngoái, ít nhất bảy người thiệt mạng khi tòa nhà sáu tầng sụp đổ ở Cairo.(BBC)