(Vatican 9/1/2004) Theo tin từ Văn phòng Báo chí Toà Thánh, sáng hôm 09-1, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tiếp kiến gia đình của Đức Tổng Giám mục Ailen Michael Aidan Courtney, Khâm sứ Toà Thánh tại Burundi, bị sát hại hôm 29-12-2003.

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha được cử hành ở Nhà thờ Thánh Phêrô ở Basilica hôm 08-01-2004 bởi Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Cha Angelo Sodano, để tưởng nhớ “bằng chứng sáng ngời của ngài đối với việc phục vụ ngoại giao cho Toà Thánh”.

Hôm 01-01, Ngày Thế giới Hoà bình, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở Giáo hội và thế giới về Đức Cha Courtney, người đã ở Burundi “để thực hiện sứ mệnh của ngài nhằm cổ vũ cho đối thoại và hoà giải”.