
Tạp chí Crux Now, trong bản tin ngày 22 tháng 6 năm 2026, cho biết: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ bảo vệ sự sống và phẩm giá con người vào thứ Hai, kêu gọi các tín hữu Công Giáo trong lĩnh vực y học và các lĩnh vực nghiên cứu y sinh liên quan hãy là “những chứng nhân tận tâm trong xã hội, cống hiến cho việc không ngừng theo đuổi lợi ích chung”.
“Đây là nguyên tắc lớn đầu tiên trong giáo huấn xã hội của Giáo hội”, Đức Giáo Hoàng nói, “và là ‘hình thức xã hội’ của phẩm giá được công nhận trong mỗi người”.
“Lợi ích chung không loại trừ bất cứ ai được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh Thiên Chúa”, Đức Leo nói.
Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về việc lạm dụng kỹ thuật để thay thế hoặc lấn át tính nhân bản trong chăm sóc y tế.
Đức Giáo Hoàng đã phát biểu trước các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune, một tổ chức có trụ sở tại Paris được thành lập năm 1995 để tiếp tục công việc của người sáng lập, Tiến sĩ Jérôme Lejeune, người đã cống hiến cả cuộc đời mình để chăm sóc những bệnh nhân bị khuyết tật trí tuệ.
Là một bác sĩ nhi khoa và nhà di truyền học người Pháp, sinh năm 1926, Lejeune nổi tiếng với việc phát hiện ra nguyên nhân di truyền của hội chứng Down – Trisomy 21 – vào năm 1958.
Suốt cuộc đời, Lejeune phản đối việc xét nghiệm tiền sinh vì mục đích ưu sinh và kiên quyết bảo vệ quyền được sống và phẩm giá của tất cả mọi người.
Lejeune là một kiến trúc sư chủ chốt của Học viện Giáo hoàng về Sự sống và từng giữ chức chủ tịch Học viện trong một thời gian ngắn trước khi qua đời năm 1994.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ghi nhận những đức tính anh hùng của Lejeune và tuyên bố ông là Đấng đáng kính vào ngày 21 tháng 1 năm 2021.
Trong bài phát biểu bằng tiếng Pháp trước các thành viên của Quỹ Lejeune hôm thứ Hai tại Hội trường Công nghị của Cung điện Tông đồ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ca ngợi người sáng lập tổ chức này là “một người của khoa học và trí tuệ”, người “nhanh chóng nhận ra rằng phát hiện khoa học của mình sẽ được sử dụng để loại bỏ những người mắc hội chứng Down trước khi họ được sinh ra”.
“Ông đã không ngần ngại trở thành người bênh vực cho họ”, Đức Giáo Hoàng nói, “lên án sự vi phạm Lời thề Hippocrates và thuyết ưu sinh mới, mà ngài gọi là ‘chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nhiễm sắc thể’”.
“Những tuyên bố mang tính tiên tri của ông đã dẫn ông đến việc bảo vệ sự sống của mỗi con người, viện dẫn phẩm giá bất khả xâm phạm bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp.
Đức Giáo Hoàng cũng lưu ý rằng sự dũng cảm của Lejeune trong việc nói lên sự thật trước quyền lực để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người “đã khiến ông phải đối diện với sự thù địch trong một số giới khoa học.”
“Giáo sư Lejeune nhận thức được rằng mặc dù ky thuật có thể hỗ trợ y học, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế y học,” Đức Giáo Hoàng Leo nói.
Ngài nói tiếp, “Ông biết rằng kỹ thuật có thể được sử dụng để chống lại y học – vốn dĩ dành riêng cho sự sống – điều này thể hiện rõ khi kỹ thuật thoát khỏi mọi sự giám sát đạo đức cần thiết và những tính toán về hiệu quả, lợi nhuận hoặc tiện ích chiếm ưu thế.”
“Giá trị của một người không phụ thuộc vào những gì họ đạt được hoặc sản xuất,” Đức Giáo Hoàng Leo nói.
“Do đó,” Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “không bác sĩ nào được phép, dựa trên các thuật toán trong phòng thí nghiệm, quyết định số phận của một phôi thai hoặc một người già.”
“Y học,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói, “không bao giờ có thể trở thành nô lệ của cái chết được lập trình.”
Quỹ Lejeune tồn tại để tiếp tục công việc do người mang tên nó khởi xướng trong hiện tại và tương lai, tập trung vào nghiên cứu, chăm sóc và bảo vệ vô điều kiện con người.
Đức Giáo Hoàng Leo nói ngài “vui mừng” trước vai trò nổi bật của các thành viên Quỹ từ khắp thế giới trong nghiên cứu về khuyết tật trí tuệ có nguồn gốc di truyền và ca ngợi sự hỗ trợ của các thành viên dành cho Viện Jérôme Lejeune, nơi cung cấp tư vấn cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các chứng khuyết tật về tinh thần khác nhau.
Đức Giáo Hoàng khuyến khích sự tận tâm của các thành viên đối với sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt là đối với các cơ quan công quyền.
“Tôi biết rằng các bạn thường xuyên tham gia vào các cuộc tranh luận xã hội để bảo vệ mọi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống,” Đức Giáo Hoàng nói.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đặc biệt đề cập đến sự hỗ trợ của Quỹ dành cho Ghế Giáo sư Quốc tế về Đạo đức Sinh học, nơi cung cấp đào tạo học thuật cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chuyên gia pháp lý và triết gia.
“Cảm ơn các bạn vì sự đào tạo mà các bạn cung cấp,” Đức Giáo Hoàng nói, lưu ý rằng sự đào tạo mà họ cung cấp giúp nam giới và nữ giới đóng góp vào công việc thúc đẩy đạo đức y học thực sự phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người.
“Thông điệp và công việc của Đấng Đáng kính Jérôme Lejeune,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, “dựa trên tính phổ quát của lý trí và trái tim kết hợp.”
“Nguyện xin ngài truyền cảm hứng cho lòng can đảm tìm kiếm sự thật nơi nhiều người trẻ và các chuyên gia đang khao khát sự nhất quán,” Đức Giáo Hoàng tiếp tục.
“Nguyện xin ngài giúp họ,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, “kết hợp – không cứng ngắc – lý trí và đức tin, lời nói và việc làm, không phán xét người khác và bác bỏ điều sai trái.”