GRACE KELLY. Domaine Public. 1954: Nữ diễn viên người Mỹ Grace Kelly (1929 - 1982), xuất hiện trong phim 'The Country Girl' do George Seaton đạo diễn cho hãng Paramount. Kelly đã từ bỏ sự nghiệp điện ảnh vào năm 1956 để kết hôn với Hoàng tử Rainier III củ


Joanne McPortland, trong bản tin Aleteia ngày 28/03/2026, cho hay: Hôm nay, khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến thăm Công quốc Monaco, nhiều người trên khắp thế giới sẽ nghĩ về Grace Kelly, biểu tượng Hollywood và sau này là nàng công chúa "trong truyện cổ tích" của vương quốc Công Giáo này.

Thực vậy, hôm nay, cả thế giới hướng mắt về một công quốc nhỏ bé ở châu Âu, khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến thăm nó. Trong tất cả các quốc gia trên thế giới, Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai (sau Vatican), với dân số chỉ khoảng 39,000 người. Như Crux lưu ý, hầu hết mọi người ngày nay biết đến Monaco, nếu có biết đến, như một nơi nghỉ dưỡng huyền thoại của giới giàu có và nổi tiếng, bao gồm cả ngôi sao quần vợt Jannik Sinner. Tại sao Đức Giáo Hoàng Leo lại chọn nơi này cho chuyến thăm đầu tiên của ngài đến châu Âu?

Một lý do là, Monaco - mặc dù trên thực tế là một quốc gia đa văn hóa, có cả nghèo đói lẫn giàu có - lại là một quốc gia Công Giáo. Công Giáo là quốc giáo, và các giá trị Công Giáo vẫn định hướng chính sách nhà nước về các vấn đề như phá thai. Như Crux giải thích:

Chuyến viếng thăm của một vị Giáo hoàng đã dành cả đời phục vụ những cộng đồng nghèo khổ nhất ở Peru là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn tiền bạc, nhưng việc thừa nhận sự trỗi dậy của Công Giáo ở quốc gia này sẽ làm nổi bật các giá trị Kitô giáo nền tảng của châu Âu khi châu Âu đang vật lộn với bản sắc của mình sau nhiều thập niên thế tục hóa tràn lan.

Tinh thần của Công chúa Grace

Đối với nhiều người Công Giáo lớn tuổi (và những người yêu thích điện ảnh), Monaco sẽ mãi mãi đồng nghĩa với Công chúa Grace, vợ của cố Quốc vương Rainier và mẹ của Quốc vương hiện tại của Monaco, Hoàng tử Albert II. Người phụ nữ bắt đầu cuộc đời mình với tên Grace Kelly, con gái của một gia đình Công Giáo gốc Ireland ở Pennsylvania, là một nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, đóng vai chính trong những bộ phim nổi tiếng như A Country Girl, Rear Window và High Society, tất cả đều trước tuổi 26.

Grace Kelly không chỉ là một ngôi sao điện ảnh. Bà còn là người tạo ra xu hướng thời trang, với các nhà thiết kế phim tranh giành nhau để được thiết kế trang phục cho bà. Mặc dù bà thường chọn những bộ trang phục đơn giản, cổ điển hơn là thời trang cao cấp, nhưng sau này bà đã cho phép tên tuổi của mình được sử dụng cho một trong những chiếc túi xách hàng hiệu đắt nhất và được sưu tầm nhiều nhất trên thế giới. Như trang web của Hermès đã nói:

Khi Robert Dumas, con rể của Émile Hermès, tạo ra chiếc túi xách nữ có quai vào những năm 1930, Hermès bước vào kỷ nguyên của sự táo bạo và hiện đại. Tuy nhiên, số phận của nó không dừng lại ở đó. Để biến nó thành huyền thoại, chỉ cần một bức ảnh là đủ – bức ảnh Grace Kelly dùng túi che bụng để giấu đi dấu hiệu mang thai. Huyền thoại Kelly ra đời.

Được giáo dục trong tu viện, Grace Kelly luôn giữ vững đức tin Công Giáo của mình, dù bà có những mối tình với một số bạn diễn ở Hollywood. Bà duy trì hình ảnh đoan trang trước công chúng và ngày càng khao khát một cuộc sống hôn nhân và làm mẹ. Điều ước của bà đã thành hiện thực khi bà được giới thiệu với Hoàng tử Rainier của Monaco tại một sự kiện báo chí. Hai người trò chuyện về tình yêu chung dành cho nghệ thuật và hình thành tình bạn, trao đổi những bức thư dài. Khi cuộc hôn nhân giữa hoàng tử và nữ diễn viên được công bố, nó được ca ngợi là một kết thúc như trong truyện cổ tích – ngoại trừ, có lẽ, bởi chính cô dâu và chú rể, những người đã lựa chọn bước vào hôn nhân với suy nghĩ thấu đáo và cam kết với đức tin mà họ cùng chia sẻ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Monaco

Trong cuốn tiểu sử về Grace Kelly năm 2010, nhà văn Robert Lacey đã mô tả lễ cưới tại nhà thờ – theo luật Monaco, diễn ra sau lễ cưới thế tục một ngày.

Lễ cưới được tổ chức vào ngày hôm sau tại Nhà thờ Thánh Nicholas ở Monaco, do Giám mục Gilles Barthe chủ trì. Ước tính có hơn 30 triệu người xem truyền hình trực tiếp lễ cưới, và được nhà viết tiểu sử Robert Lacey mô tả vào năm 2010 là "sự kiện hiện đại đầu tiên tạo ra sự bùng nổ truyền thông".

Mặc dù "cuộc hôn nhân của bà không phải là một câu chuyện cổ tích mà là kiểu hôn nhân mà bất cứ ai cũng có, với những thăng trầm, niềm vui và nỗi thất vọng, và những giai đoạn bất hòa", Laura Jacobs nhận xét trên tạp chí Vanity Fair năm 2010, Công chúa Grace đã nói với nhà viết tiểu sử Donald Spoto:

Cuộc sống thực của tôi bắt đầu từ cuộc hôn nhân. Đôi khi, nhìn lại sau nhiều năm, tôi nghĩ mình thực sự ghét Hollywood mà không hề hay biết. Tôi có rất nhiều người quen ở đó, và những người tôi thích làm việc cùng và học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Nhưng tôi nhận thấy rất nhiều nỗi sợ hãi trong số những người ở Hollywood - nỗi sợ không thành công, và nỗi sợ thành công nhưng rồi lại đánh mất thành công đó. Tôi thường nói đó là một nơi đáng thương, đầy những người bất an với những vấn đề nghiêm trọng. Nỗi bất hạnh ngoài kia giống như một màn sương mù — nó bao trùm mọi thứ.

Ân sủng của đức tin

Trong việc mô tả mối quan hệ giữa Grace và Rainier, Donald Spoto đã nhận thấy điều mà người Công Giáo có thể nhận ra đó là ân sủng của các bí tích.

Cả hai đều là những người Công Giáo nghiêm túc, không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ Chúa nhật: họ không phô trương trước công chúng, nhưng đức tin của họ không chỉ là một truyền thống được thừa hưởng — mà nó là cốt lõi trong cuộc sống của họ. Bạn bè của họ biết rằng các thực hành tôn giáo không phải là những nghĩa vụ nặng nề đối với hai người này; đó là những biểu hiện tự do và có mục đích của một cam kết sâu sắc, dù có phần bí ẩn.

Chính cốt lõi của đời sống Công Giáo đó, "biểu hiện tự do và có mục đích của một cam kết sâu sắc, dù có phần bí ẩn," mà Giáo hoàng Leo XIV hy vọng Monaco có thể truyền cảm hứng cho châu Âu và thế giới noi theo từ di sản của hoàng gia Công Giáo của họ.

Sau khi kết hôn, Grace Kelly không bao giờ quay lại diễn xuất, mặc dù đôi khi bà muốn thử. Thay vào đó, bà dồn hết năng lượng rạng rỡ của mình vào việc làm vợ và làm mẹ của ba đứa con và hỗ trợ nghệ thuật, thành lập một số quỹ vẫn còn hoạt động đến ngày nay. Bà thành lập AMADE, một tổ chức từ thiện hợp tác với Liên Hợp Quốc để chăm sóc sức khỏe thể chất, đạo đức và tinh thần của trẻ em trên toàn thế giới. Và bà vẫn tìm cách kết hợp Hollywood và đức tin của mình bằng cách quay các đoạn phim ủng hộ Nhà hát Gia đình của Cha Peyton – nơi một chỗ đậu xe trong trường quay vẫn được dành riêng cho P. GRACE.

Công chúa Grace của Monaco qua đời vì những vết thương trong một tai nạn xe hơi sau khi bị đột quỵ nhẹ vào năm 1982. (Con gái út của bà, Công chúa Stephanie, cũng ở trong xe nhưng may mắn sống sót.) Nhưng ở Monaco, ngày nay và mãi mãi, ánh sáng của Grace Kelly vẫn tỏa sáng.