Một bệnh nhân trong đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. BRITTA PEDERSEN / DPA / dpa Picture-Alliance qua AFP


Cécile Séveirac, trong bản tin ngày 30/01/2026 của Aleteia, cho hay: Ngày 28 tháng 1, Thượng viện Pháp đã bác bỏ dự luật trợ tử, dự luật này sẽ được trả lại Quốc hội, và thông qua một đạo luật thúc đẩy chăm sóc giảm đau.

Sau hơn một năm tranh luận, nhiều cuộc tham vấn và trì hoãn do những bất ổn chính trị, Thượng viện Pháp đã bác bỏ dự luật về trợ tử. Dự luật cuối cùng sẽ được gửi lại Quốc hội. Các thượng nghị sĩ đã bác bỏ văn bản này với 181 phiếu chống và 122 phiếu thuận. Ngay sau đó, Thượng viện đã bỏ phiếu với 307 phiếu thuận và 17 phiếu chống cho dự luật về chăm sóc giảm đau.

Dự luật về “quyền được trợ giúp chết”, do Quốc hội soạn thảo, sẽ cho phép người lớn “có trí tuệ minh mẫn” được sử dụng trợ giúp y tế để chết trong một số trường hợp nhất định: họ phải mắc một bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi, đe dọa đến tính mạng trong ngắn hạn hoặc trung hạn, và đang trải qua nỗi đau thể xác hoặc tâm lý rất khó điều trị.

Việc trợ giúp này sẽ có hai hình thức: tự sử dụng chất gây chết người bởi bệnh nhân (tự sát có trợ giúp) hoặc, nếu điều này không thể thực hiện được, thì do chuyên gia chăm sóc sức khỏe thực hiện (euthanasia).

Được thông qua ngay lần đọc đầu tiên tại Quốc hội, dự luật này đánh dấu một bước ngoặt lớn so với khuôn khổ hiện hành được thiết lập bởi luật Claeys-Leonetti.

Ưu tiên chăm sóc giảm đau

Thượng viện đã xem xét kỹ lưỡng bản văn. Chủ yếu phản đối việc đưa ra “quyền được chết”, Thượng viện trước tiên đã thay thế thuật ngữ “aide à mourir” (giúp chết) bằng “assistance médicale à mourir” (trợ giúp y tế để chết). Sau đó, dự luật đã bị loại bỏ các điều khoản trọng tâm, đáng chú ý là bằng cách phản đối Điều 4, quy định các điều kiện tiếp cận hỗ trợ tự tử. Những người ủng hộ dự luật đã than phiền về những thay đổi này, điều mà trên thực tế đã khiến dự luật bị bác bỏ cho đến khi được sửa đổi thêm.

Bản văn nhằm cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc giảm đau đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi hơn. Trong khi các nghị sĩ đã chọn đưa ra quyền được chăm sóc giảm đau có thể thực thi, Thượng viện đã loại bỏ điều khoản này, vì cho rằng nó không thể thực thi trên thực tế do thiếu nguồn lực.

Tuy nhiên, luật vẫn quy định việc thành lập các “trung tâm chăm sóc và hỗ trợ giảm đau”: loại hình cơ sở xã hội hoặc y tế xã hội (ESMS) này — tương đương với các trung tâm chăm sóc người hấp hối, quen thuộc ở Mỹ nhưng mới ở Pháp — được thiết kế để đóng vai trò trung gian giữa nhà và bệnh viện, và nhằm mục đích tiếp nhận những người cần chăm sóc giảm đau và gia đình của họ.

Khoảng 10 tỉnh thành ở Pháp vẫn chưa có các đơn vị chăm sóc giảm đau, đặt ra câu hỏi về nguồn lực tài chính được phân bổ cho vấn đề vô cùng quan trọng này.

Trả lại Quốc hội

Mặc dù dự luật về trợ tử đã bị Thượng viện bác bỏ, đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ nghị viện đầu tiên, nhưng cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc. Giờ đây, Quốc hội sẽ phải viết chương tiếp theo, điều này có thể sẽ gay cấn không kém, do sự chia rẽ về chính trị và tư tưởng với Thượng viện.

Một thỏa hiệp giữa các nghị sĩ, hầu hết đều ủng hộ dự luật, dường như khó xảy ra. Dự luật sẽ được đưa ra trước Quốc hội để đọc lần thứ hai vào ngày 16 tháng 2.

"Việc bác bỏ này có một hậu quả tức thời: dự luật ban đầu được Quốc hội thông qua vào mùa xuân năm 2025 - dự luật cho phép trợ tử nhất trên thế giới - sẽ được đưa ra đọc lần thứ hai. Do đó, mối đe dọa vẫn còn, và đó là một mối đe dọa lớn," Quỹ Lejeune cho biết sau khi dự luật bị bác bỏ. Quỹ này đang kêu gọi "huy động người dân" cho các cuộc tranh luận còn lại.