LỄ TRUYỀN THỐNG GIỚI HIỀN MẪU HẠT HỐ NAI
MỪNG 50 NĂM HỒNG ÂN GIỚI HIỀN MẪU GIÁO XỨ BẮC HẢI


HỐ NAI - Lúc 18 giờ chiều Chúa nhật 27.11.2011, lễ truyền thống lần thứ 11 của giới Hiền Mẫu hạt Hố Nai được tổ chức tại Giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc. Trong dịp này, giới Hiền Mẫu Giáo xứ Bắc Hải hân hoan mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển.

Xem hình ảnh

Đến dâng lễ có Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Tổng đại diện giáo phận. Cha Giuse Nguyễn Ý Định, đặc trách giới Hiền Mẫu hạt Hố Nai. Cha Đaminh Bùi Văn Án, chánh xứ Bắc Hải. Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng, phó xứ Bắc Hải. và quý Cha khách.

Dự lễ có đông đảo quý tu sĩ, quý chức Ban hành giáo trong hạt, quý Gia trưởng trong hạt, quý Liên huynh đoàn Đaminh, quý khách mời, quý ân nhân, và toàn thể quý Hiền Mẫu của 16 Giáo xứ hạt Hồ Nai.

Chiều hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ. Các bà, các mẹ rạng rỡ vui tươi, Y phục áo dài đủ mầu sắc nhẹ nhàng xinh đẹp, từ 16 giáo xứ chung quanh trong hạt Hố Nai tiến về trung tâm Thánh Đường giáo xứ Bắc Hải có khuôn viên rộng rãi thuận lợi an toàn trong sinh hoạt phụng vụ, để tham dự Đại Lễ Truyền Thống của các Bà các Mẹ.

Trước giờ lễ, quý Hiền Mẫu được họp mặt nghe lời chia sẻ của cha đặc trách nói về bổn phận và trách nhiệm của quý Bà quý Mẹ trong đời sống gia đình và xã hội ngày nay.

Bắt đầu Thánh lễ bằng cuộc kiệu rước Đức Mẹ chung quanh Thánh Đường tiến về Lễ Đài phía Đông nhà thờ.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha chánh xứ Bắc Hải và Đức Ông Tổng đại diện giáo phận, hai Cha rất vui khi được ngỏ lời chào mừng đến tất cả mọi thành phần, mọi người hiện diện. Với hồn Tông Đồ của người Mục Tử, hai Cha đánh giá cao những cố gắng nhiệt thành của các Bà các Mẹ giới Hiền Mẫu, những sinh hoạt cầu nguyện, thăm viếng các Cha già hưu, truyền giáo bác ái đều đặn trong năm qua. Trong dịp vui mừng 50 năm Hồng Ân giới Hiền Mẫu Giáo xứ Bắc Hải, hai Cha hân hoan chúc mừng và mời cộng đoàn cùng hiệp thông trong Thánh lễ để cầu nguyện cho các Bà các Mẹ.

Sau lễ là liên hoan và văn nghệ cây nhà lá vườn do quý Hiền Mẫu cùng quý Gia Trưởng góp lời ca tiếng hát, các điệu múa dân gian vui nhộn, nhằm phục vụ ngày hội Truyền Thống thêm sinh động vui tươi hiệp nhất.

Trong dịp mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển giới Hiền Mẫu Giáo xứ Bắc Hải con xin phép được giới thiệu đôi dòng lịch sử giới Hiền Mẫu Bắc Hải.

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO XỨ BẮC HẢI
50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
(1961-2011)


Nguồn Gốc Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Ngày đầu tháng 5 năm 1850, một số các bà mẹ gia đình Công Giáo hội họp ở thành Lille, nước Pháp, để quyết định mỗi ngày đọc 1 kinh, dâng lên Đức Mẹ Đồng Trinh và Mẹ Sầu Bi, có ý giao phó con cháu mình dưới bàn tay bảo trợ vạn năng của Mẹ. Ý tưởng của bà Belhim lập thành một Nhóm để cầu nguyện cho con cháu, bà đem thực hiện và được khắp nơi hưởng ứng. Bà là Hội Trưởng đầu tiên tại nước Pháp. Đó là khởi điểm Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Cha Théodore Ratisbone thấy trước những hiệu qủa lớn lao trong công cuộc này, Cha đem tất cả năng lực, tận tụy giúp cho Hội được phát triển rộng rãi. Từ đó Hội Các Bà Mẹ Công Giáo lan rộng nhanh chóng trên khắp toàn thế giới.

Tại Việt Nam

Ngày 18/12/1958 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam được chính thức sáp nhập vào Trung ương tại Balê. Ngày 26/8/1960 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ban cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phép lành Toà Thánh ơn toàn xá trong giờ lâm tử.

Ngày 16/8/1960, Cha PhaoLô Nguyễn Văn Truyền, Giám Đốc Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam, sang Roma xin Đức Thánh Cha Gioan 23 ban cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam phép lành Tòa Thánh và ơn Toàn xá trong giờ lâm tử.

Từ năm 1960, Cha PhaoLô Nguyễn Văn Truyền, Giám Đốc Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam, thừa lệnh Hội Đồng Giám mục, chọn Thánh Mônica làm bổn mạng của hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam. Quy định các hội viên mặc đồng phục, áo dài trắng với khăn choàng xanh và mang cờ đoàn, phù hiệu trong các cuộc rước kiệu hay đại lễ.

Ngày 11/9/1968. Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình thị thực cuốn sách Thủ Bản Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mà ngày nay một số nơi vẫn còn sử dụng.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bắc Hải

50 năm đối với một đời người quả là dài, nhưng đối với sự hình thành và phát triển của một đoàn thể thì ngắn ngủi biết bao. Cùng với các đoàn thể khác trong giáo xứ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bắc Hải được hình thành trong dịp lễ Thánh Nữ Monica năm 1961, do cha Gioan Bt Nguyễn Thanh Hải, chánh xứ Bắc Hải thành lập, và Ngài là Cha Linh hướng của hội.

Lúc đầu thành lập được vài chục hội viên, mục đích của hội là giúp các người Mẹ Công Giáo:

1. Thăng tiến đời sống nội tâm và nỗ lực thánh hóa bản thân hầu trở nên người Mẹ đạo đức và gương mẫu trong gia đình và ngoài xã hội.

2. Cùng học hỏi và tương trợ lẫn nhau trong sứ mạng bảo toàn gia đình trong hạnh phúc và thánh thiện để cùng Giáo Hội xây đắp nền văn minh tình thương.

3. Cùng nhau phát huy tinh thần đạo đức chân thật bằng cách noi gương Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

4. Cùng liên đới trong trọng trách dạy dỗ và khẩn cầu cho con cháu được sống đức tin vững vàng và trung thành trong bậc sống của mình.

Hội sinh hoạt thường kỳ vào ngày chúa nhật đầu tháng, gặp gỡ nhau, hỏi han ân cần bằng những nụ cuời tươi vui, rồi cùng nhau đọc kinh dâng lên Mẹ, cùng nhau cầu nguyện cho con cái, chia sẻ niềm tin và kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, đời sống của một người làm vợ và là một người mẹ trong gia đình, nhất là sự khiêm nhường, sống tinh thần phục vụ.

Theo thời gian, số hội viên mỗi ngày thêm đông.

Tên Gọi Mới

Sau khi Đất Nước thống nhất, sinh hoạt các đoàn thể của Giáo Hội Việt Nam nói chung, và của giáo phận Xuân Lộc nói riêng, có nhiều đổi thay. Hội các Bà Mẹ Công Giáo được chuyển thành Giới Hiền Mẫu, mời gọi tất cả các bà, các chị em đã lập gia đình trở nên thành viên của Giới.

Ngày 16.2.2009 Ban Tôn giáo Tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho giới Hiền Mẫu Giáo phận Xuân Lộc được hoạt động theo công văn số 77/BTG.KTG.

Được phép sinh hoạt công khai, giới hiền mẫu đã có Ban trị sự, Ban trị sự được bầu chọn công khai, chịu trách nhiệm điều hành công việc của giới, dưới sự hướng dẫn của cha chánh xứ, đồng thời cùng phối hợp thực hiện các công tác của cấp Giáo phận và cấp Giáo hạt mời gọi.

Như một luồng sinh khí mới, nhờ đó Giới Hiền Mẫu sinh hoạt đều đặn, khởi sắc, các chương trình phụng vụ, các giờ kinh được các nhóm tổ chức luân phiên đến các gia đình trong họ đạo, các việc làm truyền giáo, các công việc bác ái, hầu hết các chị em trong giới nhiệt tình tham gia các công tác trong giáo xứ, giáo khu, giáo họ.

Các Ban Đại Diện

Thời gian 50 năm, từ những năm đầu lập nghiệp trên mảnh đất Hố Nai, trải qua bao gian nan thử thách lo cơm áo gạo tiền. Nhưng quý chị em Hiền Mẫu một lòng trung kiên, giữ vững đức tin, duy trì nề nếp sinh hoạt gia đình, sinh hoạt tông đồ, và đến nay đã có 09 khóa Ban Đại Diện Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Bắc Hải.

1. Khóa I. (1961 - 1965): Cụ Trưởng Maria Nguyễn Thị Nhung (Cụ Lang Quyền – TT: 1992)

2. Khóa II. (1965 – 1970): Cụ Trưởng Maria Nguyễn Thị Luật (Cụ Thiên – TT: 1987)

3. Khóa III. (1970 – 1975): Cụ Trưởng Maria Ngô Thị Tâng (Cụ Chánh Giản – TT: 2011)

4. Khóa IV. (1975 – 1987):
• Cụ Trưởng Anna Phan Thị Nhậm (Cụ Trùm Đích)
• Cụ Ký Maria Vũ Thị Mười (Cụ Cường)

5. Khóa V. (1987 – 1989):
• Bà Trưởng Lucia Đặng Thị Loan (Bà Ngọn)
• Bà Phó Nội Maria Lưu Thị Phiếm (Bà Phong)
• Bà Phó Ngoại Teresa Nguyễn Thị Trâm
• Bà Ký Anna Nguyễn Thị Việt

6. Khóa VI. (1989 – 2001):
• Bà Trưởng Maria Lưu Thị Phiếm (Bà Phong)
• Bà Phó Nội Rosa Trần Thị Kim Phượng
• Bà Phó Ngoại Teresa Nguyễn Thị Trâm
• Bà Ký Anna Nguyễn Thị Việt

7. Khóa VII. (2001 – 2005):
• Bà Trưởng Rosa Trần Thị Kim Phượng
• Bà Phó Nội Maria Nguyễn Thị Đầm
• Bà Phó Ngoại Anna Phạm Thị Hiến
• Bà Ký Anna Maria Phạm Thị Huệ

8. Khóa VIII. (2005 – 2009):
• Bà Trưởng Anna Nguyễn Thị Nhan
• Bà Phó Maria Trần Thị Hồng Hoa
• Bà Ký Maria Nguyễn Thị Thơm

9. Khóa IX. (2009 – 2013):
• Bà Trưởng Lucia Đặng Thị Hòa
• Bà Phó Nội Maria Trần Thị Hồng Hoa
• Bà Phó Ngoại Anna Phan Thị Siêng
• Bà Ký Maria Lưu Thị Sâm

Phát Triển

Hiện nay số đoàn viên Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ có hơn 900 người, sinh hoạt đều khắp trong 14 Giáo Họ, Giới có nhóm Phụng ca, phục vụ ba lễ sáng trong tuần và các lễ của Giới, kết hợp điều hành trong Giới còn có 11 toán trưởng.

• Bà Maria Nguyễn Thị Khiêm: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Nam Am
• Bà Anna Ngô Thị Thùy Trang: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Vĩnh Ninh
• Bà Maria Trần Thị Ngọc Tuyết: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Ngọc Lý
• Bà Teresa Phan Thị Công: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Chi Khê
• Bà Anna Tô Thị Liên: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Đồng Giới
• Bà Teresa Nguyễn Thị Ngọc Sương: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ An Toàn
• Bà Maria Nguyễn Thị Linh: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Đông Khê
• Bà Maria Nguyễn Thị Kim Thoa: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Đào Xá
• Bà Maria Nguyễn Thị Thảm: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Du Sinh
• Bà Maria Quách Thị Tiên: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Vinh Sơn
• Bà Anna Bùi Thị Khuyên: Toán trưởng Giới thuộc Giáo Họ Hội Am

Quá trình thành lập và hoạt động của Giới Hiền Mẫu gắn liền với từng bước phát triển của giáo xứ.

Mục đích của Giới là làm gia tăng ân sủng, cùng chung nguyện vọng, âu lo, cùng cầu nguyện để xin Chúa xuống phước lành cho con cái và gia đình.

Ngoài ra chị em trong Giới còn đảm trách nhiều công tác viếng thăm người nghèo khó, bệnh tật, tôn giáo bạn, làm nhiều việc bác ái trong ngoài giáo xứ.

Hiện Nay Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Bắc Hải đang trên đà phát triển, nhiều chị em trẻ tuổi gia nhập đã thổi một luồng sinh khí mới cho hoạt động tông đồ của Giới Hiền Mẫu, báo cáo các sinh hoạt hàng tháng, những công việc của Giáo Xứ, Giáo Hạt, Giáo Phận quý chị em trong giới rất là tích cực, hăng say cùng nhau gánh vác và làm tốt mọi công việc được giao, giúp nhau thăng tiến đời sống phục vụ chân thật, luôn biết thông cảm, yêu thương, đoàn kết tâm đầu ý hợp, động viên nhau sống tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Vai Trò Hiền Mẫu Công Giáo

Trong ca dao Việt Nam nói về người phụ nữ: "Phúc đức tại Mẫu". " Con khôn tại Mẹ, Cháu hư tại Bà ". Trong thực tế, thì người cha lo vật chất, lo cơm ăn áo mặc. Người mẹ lo giáo dục cho con nên người đạo hạnh và giữ nề nếp gia phong. Gia đình là tế bào đầu tiên, là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Giữa cha mẹ, thì có thể nói mẹ như nền, mà cha là mái nhà.

Trong thời đại hiện nay dù cuộc sống có đổi thay, công việc nhiều và hoàn cảnh phức tạp, thì hạnh phúc gia đình phần lớn do người mẹ biết vun xới, là người vợ chung thủy, người mẹ chu toàn trách nhiệm giáo dục con cái, quan tâm giữ mối liên hệ chặt chẽ với mọi người trong cộng đoàn.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tuyên bố trong ngày khai mạc năm quốc tế gia đình như sau : “Nếu việc làm chứng của các Tông Đồ thành lập ra Giáo Hội, thì việc làm chứng của phụ nữ đã đóng góp rất nhiều trong việc nuôi dưỡng đức tin của các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên " (Roma, 18-04-1975).

Đạo lý Kitô giáo từ thuở đầu cũng đã dạy phải dành sự quan tâm, yêu mến và kính trọng đối với các bà mẹ. Kinh Thánh Tân Ước cũng đề cao tầm quan trọng của những người mẹ.

Thư gởi Titô dạy các bà mẹ “mến chồng, yêu con, điềm đạm, thanh khiết, cần mẫn việc nhà, nhân lành và vâng phục chồng để Lời Chúa khỏi bị xúc phạm” (2, 4-5). Các thư khác của Phaolô và Phêrô dạy các bà cách chu toàn thiên chức làm mẹ bằng việc nuôi dưỡng, yêu mến bằng tình yêu vô điều kiện (x. Ep 4,29.32; Gal 5,22; 1Pr 3,8-9).

Một số người nữ tiêu biểu được lưu danh trong Kinh Thánh, như là phần thưởng dành cho họ, những người đã chu toàn thiên chức của mình cách gương mẫu.

Tri Ân

Kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của Giới Hiền Mẫu giáo xứ Bắc Hải, là dịp các Đoàn Viên vui mừng tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa, xin Tri Ân Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân.

Đặc biệt tưởng nhớ đến Cha Cố Phero Vũ Trọng Thư, Cha Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hải, Cha Cố Giuse Phạm Ngọc Hoan. Xin cảm tạ tình thương của Cha linh hướng Đaminh Bùi Văn Án và Cha phó xứ đương nhiệm.

Xin tri ân Quý Bà, Quý Chị Em các ban phục vụ tiền nhiệm, toàn thể Quý Bà, Quý Chị Em đoàn viên hiện đang sống ở Trong Nước và Nước Ngoài. Sau cùng, xin tưởng nhớ và cầu nguyện cho Quý Đoàn Viên trong giới Hiền Mẫu giáo xứ Bắc Hải đã qua đời.