HÀ NỘI - Bộ y tế Việt Nam cho biết gần 8000 người lại bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết trong vòng 5 tháng đầu năm nay, tăng 50% so với cùng thời gian năm ngoái.
16 trong số 7797 người bị bệnh đã thiệt mạng. Trong 5 tháng đầu năm 2002, số tử vong là 6 người.
Các tỉnh bị nặng nhất nằm trong vùng đồng bằng sông Mekong, nơi các điều kiện ẩm thấp cung cấp môi trường lý tưởng cho muỗi sản sinh.
Theo các chuyên gia y tế, cứ 4 hay 5 năm một lần lại xảy ra những vụ bột phát virút sốt xuất huyết, còn được gọi là sốt dengue, xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1969.
Các con số của Tổ Chức Y Tế Thế giới cho thấy trong cơn dịch năm 1998, có khoảng 383 người thiệt mạng trong số 234 ngàn 866 người nhiễm bệnh trên khắp nước.
Các triệu chứng bệnh là đau khớp, sốt và ngứa ngáy thường xuất hiện trong vòng một tuần sau khi bị muỗi đốt và kéo dài trong 7 ngày. Một hình thức nguy hiểm hơn là xuất huyết gây tử vong nếu bị nhiễm thêm một trong 4 loại virut gây bệnh dengue. (voa)
16 trong số 7797 người bị bệnh đã thiệt mạng. Trong 5 tháng đầu năm 2002, số tử vong là 6 người.
Các tỉnh bị nặng nhất nằm trong vùng đồng bằng sông Mekong, nơi các điều kiện ẩm thấp cung cấp môi trường lý tưởng cho muỗi sản sinh.
Theo các chuyên gia y tế, cứ 4 hay 5 năm một lần lại xảy ra những vụ bột phát virút sốt xuất huyết, còn được gọi là sốt dengue, xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1969.
Các con số của Tổ Chức Y Tế Thế giới cho thấy trong cơn dịch năm 1998, có khoảng 383 người thiệt mạng trong số 234 ngàn 866 người nhiễm bệnh trên khắp nước.
Các triệu chứng bệnh là đau khớp, sốt và ngứa ngáy thường xuất hiện trong vòng một tuần sau khi bị muỗi đốt và kéo dài trong 7 ngày. Một hình thức nguy hiểm hơn là xuất huyết gây tử vong nếu bị nhiễm thêm một trong 4 loại virut gây bệnh dengue. (voa)