ĐÊM THẮP SÁNG NIỀM TIN
ROMA THỨ BẢY NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM.2003
1. MỤC ĐÍCH:
- 1. Làm thành biểu tượng Thắp Sáng Niềm Tin thêm sinh động cho Đại Hội.
- 2. Cầu Nguyện cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam.
- 3. Cầu nguyện cho các Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại sống niềm tin.
- 4. Cầu nguyện cho giới trẻ Việt Nam.
2. THỜI GIAN:
vào hồi 8 giờ tối THỨ 5 NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2003.
ĐỊA ĐIỂM: Công Viên Trường Đại Học bên CIAM.
Chương trình chi tiết Đêm thắp sáng sẽ được phổ biến trên Báo Chí, Radio, Television, Internet Vietcatholic.net.
Xin mời các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới tích cực tham gia và hưởng ứng Đêm Thắp Sáng Niềm Tin và Thắp Sáng Yêu Thương, đồng thời, xin quý bạn cầu nguyện cho Đêm Thắp Sáng Niềm Tin và Thắp Sáng Yêu Thương được mọi sự may lành và thành công,
3. BAN TỔ CHỨC
1. Trưởng Ban TC: Lm Paul Văn Chi.
2. Phó Ban TC nội vụ 1 và đặc trách truyền thông: LM John Trần Công Nghị.
3. Phó Ban TC nội vụ 2: Lm Peter Nguyễn Văn Tuyên.
4. Phó Ban TC ngoại vụ 1: Anh Nguyễn Văn Sĩ (Đức).
5. Phó Ban TC ngoại vụ 2: Anh Việt Dũng (Hoa Kỳ).
6. Thủ qũi: Anh Quyên Di và Tuấn Bùi
4. CÁC BAN CHUYÊN MÔN
1. Ban Chương Trình: Lm Paul Văn Chi, Lm John Trần Công Nghị, Anh Nguyễn Văn Sĩ. sẽ sắp xếp thêm khoảng 10 giới trẻ lo về việc liên lạc các tiết mục cho liên tục.
2. MC: Việt Dũng (USA), Ngọc Lan (Australia), Nguyễn Ngọc Ngạn (Canada).
3. Ban Am thanh ánh sáng: Anh Nguyễn Văn Sĩ (Đức) sắp xếp và phối hợp với Ban Tổ Chức trung ương và có thể mướn âm thanh cho cả Đại Hội đặt tại lễ đài chính và xử dụng cho Đêm Thắp Sáng Niềm Tin và Đêm Thắp Sáng Yêu Thương. Phải lo chuyên viên đặc trách về kỹ thuật dđể theo sát chương trình trình diễn
4. Ban Khánh tiết: Anh Nguyễn Văn Sĩ (Đức) sắp xếp và phối hợp với Ban Tổ Chức trung ương và có thể thực hiện phông chủ đề từ Đức hay từ Rôma.
5. Ban trật tự: Anh Nguyễn Văn Sĩ sẽ chọn 10 người bên Âu Châu lo trật tự sân khấu.
6. Ban lo về nến và thắp sáng: Anh Nguyễn Văn Sĩ sẽ chuẩn bị với Ban Tổ Chức Trung Ương khoảng 2000 cây nến và 60 cây đuốc cho đại diện 5 Châu Lục.
5. THÀNH PHẦN THAM DỰ TRÌNH DIỄN.
1. Quý Nghệ Sĩ chuyên nghiệp từ khắp 5 châu. Hiện nay đã có những ca sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ sau đây ghi tên tham dự: Khánh Ly, Như Mai, Vũ Khanh, Thanh Lan, Ngọc Huệ, Ngọc Thúy, Lệ Hằng, Mỹ Huyền, Dạ Nhật Yến, Diệp Thanh Thanh, La Sương Sương, Thanh Thảo, Dạ Lan, Anh Dũng, Việt Dzũng, Nhật Tân, v.v…
2. Quý Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại theo đơn vị Cộng Đồng đóng góp các tiết mục: Hợp Ca, Đồng Ca, Vũ Điệu, Hoạt Cảnh, Thoại Kịch ngắn theo chủ đề Niềm Tin. (Tối đa cho mỗi tiết mục là 15 phút). Hiện nay đã có 8 bài vũ từ các cộng đoàn ghi tên đóng góp.
4. Tham dự hoàn toàn có tính cách tự do nhưng phải đăng ký với ban Tổ Chức Văn Nghệ tiết mục trình diễn.
CHƯƠNG TRÌNH DỰ THẢO.
ĐÊM THẮP SÁNG NIỀM TIN
Thứ BẢY ngày 26 tháng 7 năm 2003
7.30 pm tập trung tại Địa điểm Trình Diễn. Ban Nhạc hòa tấu và hát các bài sinh hoạt Cộng đồng cho vui tươi.
8.00 pm Nghi thức Khai Mạc Đêm Thắp Sáng Niềm Tin. Theo diễn tiến sau:
1. 60 giới trẻ đại diện 5 châu cầm đuốc từ 5 hướng (Mỗi châu 12 người tuợng trưng cho 12 Tông Đồ). Theo tiếng nhạc Hành trang Người trẻ (hay bài nhạc Hội Ngộ Niềm Tin). Tất cả chạy chậm hướng về sân khấu và làm thành Đồ Hình Việt Nam vây chung quang Kiệu Đức Mẹ La Vang ở giữa và có chùm bong bóng bay cỡ 500 trái mang theo cờ Việt Nam, cờ Đức Mẹ, cờ Vatican.
2. Tất cả mọi người cùng thắp nến tham dự biểu tượng thắp sáng niềm tin.
3. Khi xếp thành đồ hình xong, tất cả mọi người cùng hát bài Hội Ngộ Niềm Tin cùng với Ban Tổ Chức và các nghệ sĩ đứng sẵn trên sân khấu hướng dẫn cộng đồng.
4. Đến lúc cao điểm nhất, sẽ có hiệu lệnh tất cả mọi người vỗ tay cùng với tiếng trống và chiêng và 60 giới trẻ sẽ giật pháo tay. Đồng thời, thả chùm bong bóng, biểu tượng của Niềm Tin Việt Nam lên bầu trời.
5. Nghi thức khai mạc hào hùng sẽ bắt đầu cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin.
8.30 pm Chào Quốc Kỳ Việt Nam, Quốc Kỳ Vatican.
8.40 pm Lời chào mừng của Ban Tổ Chức. (Đức Ông đinh Đức Đạo).
8.45 pm Hát cộng đồng, vũ nến candle lights. Hát Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam.
Lời của ĐHY Thánh Bộ Truyền giáo nhắn nhủ. Sau đó, các ca sĩ và cộng đồng cùng hát.
Chương trình Văn Nghệ luân phiên theo thứ tự:
(Sẽ lên chương trình chi tiết từng tiết mục với các chi tiết về âm thanh, ánh sáng).
- Ca sĩ trình diễn.
- Tiết mục của các cộng đồng.
- Hợp ca, đơn ca, vũ điệu, hoạt cảnh, thoại kich...
- Đề nghị Hoa Kỳ sẽ cho tiết mục của giới trẻ Việt Nam Hoạt cảnh về các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày giới trẻ thế giới năm 1993 tại Denver Colorado lần trước. Rất hay và ý nghĩa.
- Xen kẽ là những bài hát cộng đồng có candle lights múa nến của tất cả cộng đồng. Chú ý tới chủ đề Thắp Sáng Niềm Tin.
- Có thể xen kẽ những chứng từ Sống Niềm Tin của đại diện Cộng Đồng Việt Nam tại mỗi Châu Lục.
- Nghi thức kết thúc mọi người sẽ thắp nến cùng cầu nguyện với 5 đại diện của 5 châu lục cầu nguyện. Sau đó cùng hát bài Người Ta Cứ Dấu Này...