HÀ NỘI - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và Bộ trưởng tư Pháp Việt Nam đã ký hiệp định hôm đầu tuần.

Nói chuyện với đài BBC từ Hà Nội, đại sứ Đan Mạch Bjarne Sorensen giải thích rằng sở dĩ nước ông phải ký hiệp định song phương với Việt Nam chính là vì Việt Nam chưa phải là quốc gia ký công ước Hague về con nuôi.

Hiệp định vừa ký bao gồm phần lớn những nguyên tắc đã có trong công ước này và cũng có điều khoản rằng hiệp định sẽ hết hiệu lực khi Việt Nam tham gia công ước Hague.

Vì sao Đan Mạch muốn ký?

Ông Sorensen nói Việt Nam cùng Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Hàn là những nước mà người Đan Mạch nhận nhiều con nuôi.

Năm ngoái Đan Mạch đã nhận 70 con nuôi từ Việt Nam và hiệp định vừa ký sẽ giúp cho các công dân Đan Mạch có thể tiếp tục nhận con nuôi một cách hợp pháp.

Đại sứ Sorensen cũng cho biết nước ông có những cơ quan quản lý chặt chẽ việc nhận con nuôi để đảm bảo những trẻ em vào Đan Mạch thực sự có cuộc sống tốt hơn:

“Chúng tôi luôn quan tâm tới việc bảo vệ quyền của các em được nhận làm con nuôi và tôi có thể đảm bảo rằng Đan Mạch có những quy định rất chặt chẽ để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi có nhiều cơ quan quản lý vấn đề nhận con nuôi và những cơ quan này trực thuộc Bộ Tư Pháp."

"Đan Mạch cũng có cơ chế để chọn ra những gia đình phù hợp để nhận con nuôi. Theo tôi biết, hiện có hai cơ quan chuyên về nhận con nuôi từ Việt Nam và những cơ quan này giữ quan hệ thường xuyên với những gia đình nhận con nuôi từ Việt Nam.”

Nguồn gốc vấn đề

Việc nhận con nuôi từ Việt Nam đã gây nhiều chú ý trong dư luận quốc tế sau khi một hãng tin hàng đầu của Hoa Kỳ đưa tin về chuyện trẻ em được mua với giá vài chục đô để đem bán với giá hàng trăm đô la Mỹ cho những người Pháp muốn nhận con nuôi.

Trong nhiều trường hợp, các em được sinh ra theo đơn đặt hàng.

Chuyện xảy ra đã khiến các cơ quan của Việt Nam phải ngưng việc cho nhận con nuôi và tiến hành điều tra.

Hồi giữa năm ngoái, hai phụ nữ Việt Nam đã bị kết án tù 5 năm vì mua ba em bé với giá 15 đô la mỗi em từ một bệnh viện ở An Giang.

Hai em nhỏ sau đó đã được bán cho một người Pháp với giá 800 đô la và em còn lại bị đẩy cho một người ăn xin vì em nhiễm HIV.

Cũng trong cùng năm, tám người khác trong đó có một sĩ quan cảnh sát đã bị kết án tù, có người tới 12 năm vì bán 39 em nhỏ cho những cặp vợ chồng người Pháp trong những năm 96-98.

Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên ký hiệp định song phương với Việt nam về chuyện cho nhận con nuôi hồi tháng 2 năm 2000. (bbc)