KUALA LUMPUR - Hơn 40 người Việt Nam bị lừa sang Malaysia lao động bằng con đường bất hợp pháp đã trở về Hà Nội sau nhiều tháng chui lủi ngoài vòng pháp luật ở nước này.

Hàng trăm người khác trong tình trạng tương tự hiện nay vẫn còn lại ở Malaysia và đang khẩn cầu trợ giúp của chính phủ trong nước.

Trong một năm trở lại đây, Malaysia đã trở nên một thị trường được đánh giá là 'tiềm năng' cho việc xuất khẩu lao động từ Việt Nam.

Bây giờ chỉ còn cách vay tiền để gửi sang cho con trai có tiền về nước rồi làm việc trả dần thôi

Ông Nguyễn Hữu Thu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Theo Cục quản lý lao động với nước ngoài của nhà nước Việt Nam thì hơn 30 ngàn người đã được các công ty xuất khẩu lao động đưa sang Malaysia bằng con đường chính thức, chủ yếu làm việc trong những ngành nghề như công nghiệp sản xuất và xây dựng dân dụng.

Ngoài ra cũng có một số khác tới Malaysia làm việc bằng con đường bất hợp pháp, mà chủ yếu là do môi giới dẫn sang bằng visa du lịch.

Nhiều người trong số đó đã lâm vào tình trạng khốn cùng sau khi visa của họ hết hạn và họ bị nhà chức trách sở tại truy lùng.

Ông Nguyễn Hữu Thu, xã Ðại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, người có con trai đi xuất khẩu lao động bằng con đường như vậy cho biết: "Bây giờ chỉ còn cách vay tiền để gửi sang cho con trai có tiền về nước rồi làm việc trả dần thôi".

Sau khi được gia đình gửi tiền mua vé máy bay qua Ðại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, anh Nguyễn Hữu Huân, con trai ông Thu cùng bốn chục người khác vừa hồi hương trong tình trạng suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần.

Những người này trước đó đều phải ăn chực nằm chờ ở bên ngoài tòa đại sứ quán Việt Nam nhiều ngày đợi can thiệp.

Một người trong số đó cho biết: "Tôi ở bên đó được tám tháng rồi. Mọi người sang đây làm nhiều ngành nghề lắm, người làm mộc, người sắt, người làm thợ xây, phụ hồ..."

"Thời gian đầu người ta vẫn liên lạc tìm việc cho làm nhưng sau khi biết công an bắt một số lao động thì người ta trốn. Tình trạng này xảy ra từ mấy tháng gần đây. Visa chúng tôi là visa du lịch ba tháng, sau khi hết hạn visa thì công an bắt đầu truy lùng".

"Chúng tôi đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia nhờ can thiệp, ăn nằm vỉa hè, chờ đợi khoảng 20 ngày".

Một nửa số người hồi hương từ Malaysia về trong tuần này là dân xã Ðại Hưng, nhiều người có họ với nhau.

Kẻ môi giới dẫn dắt họ, Ðào Phong Nhã, cũng là một người xuất thân từ xã này. Và trợ giúp cho ông Nhã là một số giới chức của xã, cũng bởi vì vậy mà số người cả tin nộp tiền cho đường dây bất hợp pháp này mới lớn như vậy.

Thế nhưng những người trở về Việt Nam được vẫn còn nằm trong diện may mắn, vì nhiều người còn ở lại Malaysia trong tình trạng chui lủi hoặc bị bắt và bỏ tù:

Chúng tôi đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia nhờ can thiệp, ăn nằm vỉa hè, chờ đợi khoảng 20 ngày

Người dân lao động thoát về nước

"Chúng tôi về được còn mừng hơn là những người bị bắt ở bên đó. Người ta xét xử bắt ngồi tù, đến Đại sứ quán của mình ở bên đó cũng không biết họ đang ở đâu, chỉ biết là đang nằm trong tù. Số người bị bắt giam khá nhiều, riêng ở xã này đã có 17 người rồi".

Theo một số nguồn tin thì con số người lao động Việt Nam hiện đang sống bất hợp pháp tại Malaysia có tới trên một trăm, không có cơ quan nào che chở.

Luật Nhập cảnh của Malaysia quy định người nước ngoài vi phạm quy chế nhập cư sẽ bị phạt hèo và bỏ tù.(bbc)