HÀ NỘI - Hôm Chủ Nhật, Việt Nam mạnh mẽ bác bỏ lời của các tổ chức quốc tế theo dõi sinh hoạt báo chí buộc tội là giới truyền thông tại Việt Nam đã bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ.

Thông Tấn Xã AFP trích lời của báo Quân Đội Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Việt Nam, nói rằng những lời chỉ trích của hai tổ chức có tên là Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo và Ký Giả Không Biên Giới là những lời lẽ bịa đặt.

Trong bản phúc trình thường niên được phổ biến tuần trước, tổ chức Ký Giả Không Biên Giới nói rằng quyền tự do báo chí chỉ được khoảng phân nửa thế giới tôn trọng, và Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo cho rằng Iraq, Cuba và Việt Nam là những nước đối xử khắt khe nhất với nhà báo. Tờ Quân Đội Nhân Dân cho là hai tổ chức vừa kể đã không đếm xỉa gì tới sự thật ở Việt Nam khi đưa ra những lời buộc tội vô chứng cớ.

Tờ báo này nhắc lại chuyện báo chí Việt Nam đã phát giác và đăng tải nhiều vụ tham nhũng và lạm quyền, và nhiều viên chức chính phủ đã bị mang ra xử nhờ những vụ phanh phui này. Đề cập tới sự kiện một số nhân vật bày tỏ thái độ bất đồng chính kiến trên Internet bị bắt giữ, tờ Quân Đội Nhân Dân cho rằng trong lúc tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có cơ hội truy cập Internet, Việt Nam vẫn còn phải hành động để ngăn chặn việc phổ biến những thông tin độc hại, nhất là những thông tin có tính cách bạo động và dâm ô đối với giới trẻ.

Trong khi đó, một vài nhà báo đã trở thành nạn nhân của những vụ bạo động hồi gần đây. Thứ Năm tuần trước, Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo yêu cầu nhà chức trách điều tra vụ hai thanh niên nổi lửa đốt chiếc xe hơi của một nữ ký giả được mọi người biết tiếng qua loạt bài phanh phui một vụ tham nhũng. Theo tờ Quân Đội Nhân Dân thì nhà chức trách địa phương đang truy tìm các tên tội phạm đã tấn công nữ ký giả này.(VOA)