HÀ NỘI - Trong tuần, liên kết quân sự giữa Việt Nam và Lào trở nên sôi động với sự kiện tướng Kenkham Senglathon, tổng tư lệnh quân đội Lào, sang Hà Nội gặp tướng Phạm Văn Trà, bộ trưởng quốc phòng Việt Nam.
Một vài bình luận của báo chí phương Tây cho rằng nội dung của cuộc họp quân sự cao cấp lần này có cả vấn đề an ninh khu vực miền Bắc nước Lào, tức là dọc biên giới từ Hòa Bình đến Hà Tĩnh của Việt Nam.
Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh miền Bắc nước Lào vừa diễn ra những vụ tấn công xe chở khách trên quốc lộ 13 của Lào, nối thủ đô Viên-chăn với thủ phủ Luang Prabang.
Mới hôm 20 tháng Tư vừa qua một nhóm người có vũ trang đã tấn công chiếc xe buýt chở đầy khách trên quốc lộ 13 về Viên-chăn, sau khi bắn chết ít nhất 10 người và làm bị thương vài chục người khác, đã đốt cháy chiếc xe.
Hồi hai tháng trước, một vụ tấn công có vũ trang khác cũng diễn ra trên đường 13 làm bị thương và thiệt mạng ít nhất 10 người, trong đó có 2 người được tin là người Pháp.
Khu vực này vài năm trước được coi là nguy hiểm vì có các nhóm phiến quân chống chính phủ hoạt động, thế nhưng sau vụ nổ súng hồi đầu năm, giới chức an ninh địa phương của Lào vẫn bảo đảm là con đường 13 an toàn.
Tuy nhiên, phía Việt Nam, trong chuyến thị sát miền Trung hồi đầu tháng Tư, bộ trưởng bộ công an Lê Hồng Anh đã nhắc nhở đồn biên phòng 563 về "nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm nhập phá hoại. .. của các thế lực thù địch và phản động nước ngoài", theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Trước đây, đặc biệt là trong giai đoạn cuộc chiến Việt Nam căng thẳng, khu vực Bắc Lào từng là vùng hoạt động mạnh của các phe ủng hộ CIA lẫn phe ủng hộ miền Bắc Việt Nam. Ở Hoa Kỳ hiện vẫn còn nhóm cựu chiến binh người H'mông Lào.(BBC)
Một vài bình luận của báo chí phương Tây cho rằng nội dung của cuộc họp quân sự cao cấp lần này có cả vấn đề an ninh khu vực miền Bắc nước Lào, tức là dọc biên giới từ Hòa Bình đến Hà Tĩnh của Việt Nam.
Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh miền Bắc nước Lào vừa diễn ra những vụ tấn công xe chở khách trên quốc lộ 13 của Lào, nối thủ đô Viên-chăn với thủ phủ Luang Prabang.
Mới hôm 20 tháng Tư vừa qua một nhóm người có vũ trang đã tấn công chiếc xe buýt chở đầy khách trên quốc lộ 13 về Viên-chăn, sau khi bắn chết ít nhất 10 người và làm bị thương vài chục người khác, đã đốt cháy chiếc xe.
Hồi hai tháng trước, một vụ tấn công có vũ trang khác cũng diễn ra trên đường 13 làm bị thương và thiệt mạng ít nhất 10 người, trong đó có 2 người được tin là người Pháp.
Khu vực này vài năm trước được coi là nguy hiểm vì có các nhóm phiến quân chống chính phủ hoạt động, thế nhưng sau vụ nổ súng hồi đầu năm, giới chức an ninh địa phương của Lào vẫn bảo đảm là con đường 13 an toàn.
Tuy nhiên, phía Việt Nam, trong chuyến thị sát miền Trung hồi đầu tháng Tư, bộ trưởng bộ công an Lê Hồng Anh đã nhắc nhở đồn biên phòng 563 về "nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm nhập phá hoại. .. của các thế lực thù địch và phản động nước ngoài", theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Trước đây, đặc biệt là trong giai đoạn cuộc chiến Việt Nam căng thẳng, khu vực Bắc Lào từng là vùng hoạt động mạnh của các phe ủng hộ CIA lẫn phe ủng hộ miền Bắc Việt Nam. Ở Hoa Kỳ hiện vẫn còn nhóm cựu chiến binh người H'mông Lào.(BBC)