HÀ NỘI- Một bác sĩ hàng đầu của Việt Nam hôm thứ Hai cho hay giới y tế tại Việt Nam đang rất lo ngại trước sự kiện hội chứng hô hấp cấp tính nặng, gọi tắt là SARS, tiếp tục lây lan sau khi người ta phát giác ra 5 ca bệnh mới sau thời gian 10 ngày lắng dịu.
Thông Tấn Xã AFP cho hay trong những ca bệnh mới này, được bệnh viện Bạch Mai tại Hà Ni xác nhận hôm cuối tuần, có cả một bác sĩ săn sóc cho một bệnh nhân 67 tuổi được đưa vào bệnh viện hôm thứ Tư vừa rồi trong tình trạng rất nguy kịch. Theo Giáo Sư Lê Đăng Hà thuộc Viện Nghiên Cứu những dịch bệnh vùng nhiệt đới của bệnh viện Bạch Mai, giới hữu trách đang rất lo ngại là có thể có thêm vài ca bệnh mới khác nữa. Tất cả những bệnh nhân mới này đều xuất phát từ tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 100 kilômét về phía nam.
Cho tới thứ Tư tuần trước, Việt Nam có được 10 ngày mà không có một ca bệnh mới nào, khiến giới hữu trách nghĩ là đã ngăn chặn được đà lây lan của bệnh. Thế nhưng một người 67 tuổi có con trai được giải phẫu tại bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội, là nơi dịch bệnh SARS bộc phát, đã trở thành nguồn gốc mới khiến dịch bệnh có dịp lây lan trở lại. Một người khác tiếp xúc chặt chẽ với ông này cũng đã được đưa vào bệnh viện điều trị hôm thứ Năm, nâng số người trong tỉnh Ninh Bình bị nghi mắc bệnh dịch SARS lên tới 7 người.
Giới chức y tế tại Ninh Bình đã cách ly 50 người từng tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên, và học sinh trong tỉnh đã được chỉ thị phải đeo khẩu trang khi đi học. Tính từ trước tới nay, Việt Nam có 65 ca bệnh SARS, trong đó 4 người thiệt mạng và hơn 30 người khỏi bệnh. 28 người khác hiện được điều trị tại Bệnh Viện Bạch Mai, trong đó 6 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.(voa)
Thông Tấn Xã AFP cho hay trong những ca bệnh mới này, được bệnh viện Bạch Mai tại Hà Ni xác nhận hôm cuối tuần, có cả một bác sĩ săn sóc cho một bệnh nhân 67 tuổi được đưa vào bệnh viện hôm thứ Tư vừa rồi trong tình trạng rất nguy kịch. Theo Giáo Sư Lê Đăng Hà thuộc Viện Nghiên Cứu những dịch bệnh vùng nhiệt đới của bệnh viện Bạch Mai, giới hữu trách đang rất lo ngại là có thể có thêm vài ca bệnh mới khác nữa. Tất cả những bệnh nhân mới này đều xuất phát từ tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 100 kilômét về phía nam.
Cho tới thứ Tư tuần trước, Việt Nam có được 10 ngày mà không có một ca bệnh mới nào, khiến giới hữu trách nghĩ là đã ngăn chặn được đà lây lan của bệnh. Thế nhưng một người 67 tuổi có con trai được giải phẫu tại bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội, là nơi dịch bệnh SARS bộc phát, đã trở thành nguồn gốc mới khiến dịch bệnh có dịp lây lan trở lại. Một người khác tiếp xúc chặt chẽ với ông này cũng đã được đưa vào bệnh viện điều trị hôm thứ Năm, nâng số người trong tỉnh Ninh Bình bị nghi mắc bệnh dịch SARS lên tới 7 người.
Giới chức y tế tại Ninh Bình đã cách ly 50 người từng tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên, và học sinh trong tỉnh đã được chỉ thị phải đeo khẩu trang khi đi học. Tính từ trước tới nay, Việt Nam có 65 ca bệnh SARS, trong đó 4 người thiệt mạng và hơn 30 người khỏi bệnh. 28 người khác hiện được điều trị tại Bệnh Viện Bạch Mai, trong đó 6 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.(voa)