HÀ NỘI- Thông Tấn Xã AP hôm thứ Hai cho hay Việt Nam đang bàn thảo chuyện có nên cấm những người từ những nước đang có bệnh dịch SARS nhập nội hay không.
Một viên chức Bộ Y Tế Việt Nam cho Thông Tấn Xã vừa kể biết là Bộ đưa đề nghị cấm nhập nội, nhưng đề nghị này có thể sẽ không được chấp thuận vì sẽ gây hậu quả tai hại cho kinh doanh và ngành công nghiệp du lịch. Bộ Y Tế hiện đang thăm dò ý kiến mọi giới và sẽ trình đề nghị lên Thủ tướng Phan Văn Khải để xin cứu xét.
Mặt khác, một toán gồm 11 bác sĩ và điều dưỡng viên của Pháp qua giúp bệnh viện Việt Pháp ở Hànội chống tình trạng lây lan của bệnh dịch SARS đã rời Hà Nội về nước đêm thứ Bảy trên một chuyến bay của hãng Hàng không Air France. Toán tình nguyện viên này tới Hà Nội giữa tháng Ba khi SARS đang bộc phát mạnh mẽ tại bệnh viện. Họ hoàn tất công tác hơn 10 ngày sau đó, nhưng không biết làm sao có thể hồi hương. Lúc đầu chính phủ Pháp dự tính đưa họ về nước trên một chuyến bay bao thuê có chở theo 3 bệnh nhân người Pháp, thế nhưng các bác sĩ cho rằng việc thực hiện một chuyến bay dài trong một khung cảnh chật hẹp như vậy rất thiếu an toàn.
Sau đó, chính phủ Pháp yêu cầu toán tình nguyện viên này sống cách ly một thời gian tại Hà Nội xem có họ có bị triệu chứng nào của bệnh dịch SARS hay không. Thứ Tư tuần rồi, toán này đã hoàn tất quãng thời gian cách ly cần thiết, nhưng hãng Hàng Không Air France vẫn không chịu cho họ lên phi cơ. Sau đó Bộ Y Tế Pháp đã phải can thiệp bằng cách gửi một văn thư cho hãng hàng không này, xác nhận rằng toán này không tạo một hiểm nguy nào về y tế cho hành khách.
Sở dĩ Air France có thái độ như vậy vì vụ môỉt bác sĩ Pháp ghé Hà Nội, lúc trở về Pháp cho thấy có những triệu chứng của SARS. 15 người khác tại Pháp đang được theo dõi vì có những triệu chứng của bệnh dịch này, trong đó vài người đi cùng chuyến bay với bác sĩ vừa kể.(voa)
Một viên chức Bộ Y Tế Việt Nam cho Thông Tấn Xã vừa kể biết là Bộ đưa đề nghị cấm nhập nội, nhưng đề nghị này có thể sẽ không được chấp thuận vì sẽ gây hậu quả tai hại cho kinh doanh và ngành công nghiệp du lịch. Bộ Y Tế hiện đang thăm dò ý kiến mọi giới và sẽ trình đề nghị lên Thủ tướng Phan Văn Khải để xin cứu xét.
Mặt khác, một toán gồm 11 bác sĩ và điều dưỡng viên của Pháp qua giúp bệnh viện Việt Pháp ở Hànội chống tình trạng lây lan của bệnh dịch SARS đã rời Hà Nội về nước đêm thứ Bảy trên một chuyến bay của hãng Hàng không Air France. Toán tình nguyện viên này tới Hà Nội giữa tháng Ba khi SARS đang bộc phát mạnh mẽ tại bệnh viện. Họ hoàn tất công tác hơn 10 ngày sau đó, nhưng không biết làm sao có thể hồi hương. Lúc đầu chính phủ Pháp dự tính đưa họ về nước trên một chuyến bay bao thuê có chở theo 3 bệnh nhân người Pháp, thế nhưng các bác sĩ cho rằng việc thực hiện một chuyến bay dài trong một khung cảnh chật hẹp như vậy rất thiếu an toàn.
Sau đó, chính phủ Pháp yêu cầu toán tình nguyện viên này sống cách ly một thời gian tại Hà Nội xem có họ có bị triệu chứng nào của bệnh dịch SARS hay không. Thứ Tư tuần rồi, toán này đã hoàn tất quãng thời gian cách ly cần thiết, nhưng hãng Hàng Không Air France vẫn không chịu cho họ lên phi cơ. Sau đó Bộ Y Tế Pháp đã phải can thiệp bằng cách gửi một văn thư cho hãng hàng không này, xác nhận rằng toán này không tạo một hiểm nguy nào về y tế cho hành khách.
Sở dĩ Air France có thái độ như vậy vì vụ môỉt bác sĩ Pháp ghé Hà Nội, lúc trở về Pháp cho thấy có những triệu chứng của SARS. 15 người khác tại Pháp đang được theo dõi vì có những triệu chứng của bệnh dịch này, trong đó vài người đi cùng chuyến bay với bác sĩ vừa kể.(voa)