HÀ NỘI -Giới chức y tế Việt Nam khẳng định bệnh dịch viêm phổi do virus gây ra trong nước một tuần qua đã hoàn toàn được kiểm soát và không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên, ngày hôm qua lại thêm các trường hợp mới nhập viện do nghi nhiễm loại virus lạ. Trong khi đó dư luận tại Hà Nội cũng đã bình tâm trở lại sau khi nhận các thông tin trấn an đưa ra trên báo chí.

Một quan chức Vụ Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế Việt Nam nói rằng, các trường hợp nhiễm bệnh hiện vẫn là con số cũ tại các bệnh viện và không còn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Những ngày gần đây, thông điệp nói trên đã được truyền đi khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, và phần nào giảm bớt nỗi hoang mang của người dân.

Một số ca bệnh ở Âu châu


Áo: 1 phụ nữ 51 tuổi

Bỉ: 1 nam thương gia

Croatia: 1 thủy thủ

Pháp: 1 bệnh nhân nhập viện sau khi từ Hà Nội về

Đức: 3 người Singapore, trong đó có 1 phụ nữ có bầu

Ireland: 1 nam

Romania: 1nữ

Slovenia: 1 nữ

Tây Ban Nha: 1 nam

Anh: 1 nam, 60 tuổi ở Manchester và 1 nam ở London

Tuy nhiên, ngày hôm nay, bệnh viện Việt Pháp tại Hà Nội lại nhận thêm một số bệnh nhân mới. Một nguồn tin cho biết bốn người trong đó có một nhân viên y tế đã nhập viện sau khi có những triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp, tuy nhiên ở thể nhẹ.

Ngoài ra thì hôm thứ Tư vừa qua một chiêu đãi viên hàng không và một hành khách nữ của hãng Vietnam Airlines cũng đã được đưa vào bệnh viên Bạch Mai do nghi nhiễm virus hô hấp cấp. Nghi ngờ này sau đó đã bị loại bỏ.

Cho tới nay thì vẫn còn trên 60 bệnh nhân nằm tại các bệnh viện Việt Nam vì nhiễm loại virus lạ. Bệnh viện Việt Pháp, nơi căn bệnh bùng nổ, cũng còn 3 trường hợp bệnh nặng phải dùng máy trợ thở.

Ðiều đáng lo ngại là cho tới nay người ta vẫn chưa xác định ra loại virus gây bệnh tuy cũng đã có những kết luận ban đầu từ các nghiên cứu độc lập thí dụ tại Trường đại học Hong Kong.

Ông Dick Thompson, phát ngôn nhân của Tổ chức Y tế Thế giới nói với đài BBC rằng tại Hong Kong người ta mới chỉ tìm ra một số tác nhân mà người ta nghi là virus gây bệnh và kết quả này cần được nghiên cứu tiếp để có thể khẳng định đúng hay không. WHO vẫn nhận thêm các báo cáo về các ca nhiễm bệnh từ khắp nơi trên toàn cầu.

Cho tới nay trên toàn thế giới đã có trên 300 ca mắc bệnh và trên 10 ca tử vong trong đó hai ca là ở Việt Nam. (bbc)