HÀ NỘI - Cơ quan chức năng ngành y tế Việt Nam vẫn chưa xác định được loại virus gây ra đợt dịch về đường hô hấp đang xảy ra tại Hà Nội.

Bộ Y tế Việt Nam đang kêu gọi người dân tích cực đề phòng các bệnh về đường hô hấp nhất là trong thời tiết thay đổi như hiện nay.

Bệnh viện Việt Pháp, nơi căn bệnh viêm phổi bắt đầu lây lan từ một bệnh nhân quốc tịch Mỹ nhập viện hồi cuối tháng Hai, nay đã ghi nhận tất cả là 32 trường hợp mắc bệnh, 30 người Việt và hai người Pháp.

Ông Lucien Blanchard, giám đốc bệnh viện nói rằng, bốn người trong số đó đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những người này hiện đang được cách ly hoàn toàn và bệnh viện cũng đang ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Tuy chưa được cấp thuốc uống dự phòng nhưng toàn bộ nhân viên bệnh viện đều được yêu cầu đeo khẩu trang khi đi làm.

Ngoài con số các nhân viên bệnh viện Việt Pháp nhiễm bệnh, người ta cũng phát hiện thêm bốn trường hợp nhân viên tại Viện các bệnh nhiệt đới ở Hà Nội có các triệu chứng tương tự, mà tổ chức Y tế Thế giới WHO gọi là viêm phổi không điển hình.

Mọi người phải tích cực phòng tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đặc biệt là trong khi thời tiết thay đổi nhiều thì càng phải chú trọng việc tự bảo vệ

Giáo sư Hoàng Thủy Long, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết cơ quan chức năng đã loại bỏ khả năng đây là bệnh cúm.

"Đây không xác định là virút cúm. Chúng tôi nghĩ nó là virút mới nên chưa xác định được, cả Trung tâm xét nghiệm chuẩn thức quốc tế ở Tokyo cũng chưa xác định được."

"Do vậy chưa có vắcxin hay các thuốc đặc hiệu, còn các bệnh do virút thì không có kháng sinh đặc hiệu".

Trong khi chờ đợi các kết quả phân tích chính xác để đưa ra phương pháp phòng bị thích hợp, giáo sư Hoàng Thủy Long khuyến cáo mọi người nên tăng cường biện pháp tự bảo vệ.

"Mọi người phải tích cực phòng tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đặc biệt là trong khi thời tiết thay đổi nhiều thì càng phải chú trọng việc tự bảo vệ".

Trước đây hai ngày thì tổ chức WHO cũng đã ra cảnh báo toàn cầu về các bệnh viêm phổi không điển hình mà chỉ trong một tuần nay đã có khoảng 70 trường hợp lây nhiễm, chủ yếu trong giới nhân viên các bệnh viện tại Hà Nội và Hong Kong.

Bệnh nhân đầu tiên bị nghi ngờ là nguồn lây bệnh tại bệnh viện Việt Pháp đã qua đời sáng ngày hôm qua tại Hong Kong. Tuy nhiên người ta vẫn chưa xác định được mối liên quan giữa các ca bệnh ở Hong Kong và các ca ở Hà Nội.(bbc)