WASHINGTON - Trong bản thông cáo phổ biến cho báo chí hôm thứ Tư, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế tỏ ý quan ngại về vụ bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nguời tù lương tâm nổi tiếng của Việt Nam, bị bắt lần nữa.
Bản thông cáo cũng đề cập đến biện pháp mà nhà cầm quyền Việt Nam tiến hành trong năm qua, bắt giữ, tuyên án, và quản thúc tại gia đối với những người bất đồng chính kiến. Tháng 11 năm ngoái, cử nhân luật Lê Chí Quang lãnh án 4 năm tù về tội phổ biến qua e-mail các bài vở chỉ trích nhà cầm quyền.
Đến tháng 12 thì một cựu chiến binh là ông Nguyễn Khắc Toàn, bị án 12 năm tù về hoạt động chống chính phủ đã tịch thâu đất đai của dân chúng. Và ít ra còn 6 người nữa đang chờ được xét xử, trong đó có đại tá Phạm Quế Dương và giáo sư Trần Khuê bị bắt trong cùng tháng đó. Họ thuộc trong số 21 nhân vật bất đồng chính kiến đã ký vào một kiến nghị kêu gọi cải tổ dân chủ.
Về vụ bác sĩ Nguyễn Đan Quế, hẳn quý thính giả đã rõ là vào 8 giờ tối ngày thứ Hai vừa qua, ông đã bị công an thành phố Hồ-chí-Minh chặn bắt trước cửa nhà, nói rằng ông đang trên đường đến một quán cà-phê Internet để gửi điện thư (e-mail) chỉ trích thành tích nhà nước về nhân quyền, đặc biệt là về quyền tự do thông tin.
Hội Ân Xá Quốc Tế nói rằng đây là bằng cớ nữa cho thấy là nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiến hành chính sách đàn áp quyền tự do phát biểu của dân chúng, vẫn không cho phép người dân được bày tỏ ý kiến dù rằng đó là một trong các quyền căn bản được ghi trong Hiến Pháp Việt Nam và trong công pháp quốc tế.
Hội đòi chính phủ Việt Nam phải trả tự do tức khắc cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế vì sức khỏe của ông đã suy yếu nhiều sau 18 năm bị giam cầm mà nay, lại bắt giữ lần nữa.
Vụ này, theo hội Ân Xá Quốc Tế, chắc chắn sẽ bị cộng đồng thế giới lên án mạnh mẽ.(rfa)
Bản thông cáo cũng đề cập đến biện pháp mà nhà cầm quyền Việt Nam tiến hành trong năm qua, bắt giữ, tuyên án, và quản thúc tại gia đối với những người bất đồng chính kiến. Tháng 11 năm ngoái, cử nhân luật Lê Chí Quang lãnh án 4 năm tù về tội phổ biến qua e-mail các bài vở chỉ trích nhà cầm quyền.
Đến tháng 12 thì một cựu chiến binh là ông Nguyễn Khắc Toàn, bị án 12 năm tù về hoạt động chống chính phủ đã tịch thâu đất đai của dân chúng. Và ít ra còn 6 người nữa đang chờ được xét xử, trong đó có đại tá Phạm Quế Dương và giáo sư Trần Khuê bị bắt trong cùng tháng đó. Họ thuộc trong số 21 nhân vật bất đồng chính kiến đã ký vào một kiến nghị kêu gọi cải tổ dân chủ.
Về vụ bác sĩ Nguyễn Đan Quế, hẳn quý thính giả đã rõ là vào 8 giờ tối ngày thứ Hai vừa qua, ông đã bị công an thành phố Hồ-chí-Minh chặn bắt trước cửa nhà, nói rằng ông đang trên đường đến một quán cà-phê Internet để gửi điện thư (e-mail) chỉ trích thành tích nhà nước về nhân quyền, đặc biệt là về quyền tự do thông tin.
Hội Ân Xá Quốc Tế nói rằng đây là bằng cớ nữa cho thấy là nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiến hành chính sách đàn áp quyền tự do phát biểu của dân chúng, vẫn không cho phép người dân được bày tỏ ý kiến dù rằng đó là một trong các quyền căn bản được ghi trong Hiến Pháp Việt Nam và trong công pháp quốc tế.
Hội đòi chính phủ Việt Nam phải trả tự do tức khắc cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế vì sức khỏe của ông đã suy yếu nhiều sau 18 năm bị giam cầm mà nay, lại bắt giữ lần nữa.
Vụ này, theo hội Ân Xá Quốc Tế, chắc chắn sẽ bị cộng đồng thế giới lên án mạnh mẽ.(rfa)