SAIGÒN -- Theo báo Thanh Niên, số ngày hôm nay 15-3 thì tại khu vực phường 8, quận 11, có khu gọi là “chợ vợ” và mỗi ngày có cả trăm khách Đài Loan đăng ký tạm trú với cái mác là đi du lịch nhưng thực chất là để chọn mua vợ. Ngoài ra bên cạnh đó cũng có hàng trăm xe ôm đưa đón các cô gái đến “chơ vợ” để kiếm lời.

Ttheo báo cáo của công an Saigòn thì từ năm 1999 đến 2003, công an phường đã phạt gần 900 lượt cô gái đến chào hàng tại đây, lý do là không có giấy chứng minh nhân dân, các cô bị bị phạt 50.000 đồng/người rồi được giáo dục và trả về địa phương.

Phó công an phường 11 cho biết "Các cô gái này họ cũng chỉ là nạn nhân còn đối tượng cần bị trừng phạt là bọn cò mồi, các chủ nhà trọ, khách sạn thông đồng với nhau để kiếm tiền từ “chợ vợ”. Chúng tôi cũng đã kiên quyết xử lý rất nhiều trường hợp".

Từ lời khai của các cô gái bị bắt, công an đã truy lùng và xử lý 8 tay cò mồi và chủ nhà chứa các cô gái mà không đăng ký tạm trú, mỗi trường hợp bị phạt 5 triệu đồng vì vi phạm kinh doanh phòng trọ không giấy phép.

Hiện nay chính quyền thành phố đang cố gắng muốn giải auyết tệ nạn chợ vợ này, và chính tổ chức Lao Động Thế giới cũng lưu tâm và vào cuộc, vì đây là một điều sỉ nhục cho nhân phẩm phụ nữ Việt Nam.

Để đối diện với tệ nạn này, phường 8 đã có 30 tuyên truyền viên được tập huấn đến vận động phụ nữ không tham gia chợ vợ, đồng thời tố cáo, phát hiện người môi giới, cò mồi. Sắp tới, phường sẽ thành lập địa điểm tư vấn pháp lý miễn phí về hôn nhân gia đình cho phụ nữ.

Ý kiến của dân chúng thì cho rằng: nếu dự án giải tỏa “chợ vợ” chỉ chủ yếu thực hiện ở TP HCM trong khi đó đa số các cô gái có mặt ở chợ lại là dân tỉnh xa, đời sống rất nghèo khổ. Bởi vậy, có nhiều ý kiến đưa ra là các chị em này nếu được tư vấn, học nghề và hỗi trợ làm ăn ngay tại địa phương thì mới mong giải quyết triệt để tình trạng phát sinh, lây lan của các chợ vợ.