HÀ NỘI - Từ đầu tháng Ba tới nay, bất cứ người nào vì lý do sức khỏe mà phải sử dụng thuốc thường xuyên thì đều nhận thấy một điều là tiền thuốc của mình tăng vọt.
Báo chí trong nước cũng nói nhiều về tình trạng giá thuốc tân dược tăng, mà nhiều người giải thích rằng, là ảnh hưởng của cuộc chiến Iraq đang tới gần.
Một chủ nhà thuốc nói rằng không phải tất cả các mặt hàng đều tăng giá nhưng nhìn chung thì vẫn là nhiều so với những đợt tăng giá trước. Trung bình giá các loại thuốc nhất là các loại thuốc kháng sinh, tăng từ 5 tới 10%, khiến cho lượng khách hàng ngày giảm sút.
Nhân viên tại chi nhánh Hà Nội của công ty dược phẩm Laboratoires UPSA, một hãng sản xuất tân dược nổi tiếng của Pháp, cũng cho biết bắt đầu từ ngày 3 tháng 3, giá các mặt hàng của công ty này đồng loạt tăng.
Không chỉ có UPSA, các hãng thuốc nổi tiếng của nước ngoài như Sanofi, Boeringer, hay Novartis, cũng tăng giá các mặt hàng bán tại thị trường Việt Nam.
Lý do thì được gắn với việc tỷ giá đồng euro, đồng tiền chung châu Âu, so với đồng đôla Mỹ tăng lên khiến cho giá thanh toán leo thang.
Một nhân viên phòng kinh doanh công ty Hồng Thúy chuyên phân phối dược phẩm nói rằng nguyên nhân giá thuốc thay đổi là do đồng Euro tăng, do thanh toán nước ngoài. "Hãng người ta tăng chứ không phải hiệu thuốc vì mình chỉ là phân phối".
Giá thuốc sản xuất trong nước cũng không khác biệt, các chủ nhà thuốc cho biết giá tân dược mà các công ty dược phẩm trong nước chế biến tùy mặt hàng mà tăng tới cả hai ba lần.
Bà Nguyễn Hồng Thúy, phó giám đốc Công ty Dược liệu trung ương I cho đài BBC biết rằng, đó là vì nguyên liệu nhập ngoại ngày càng đắt. Bằng chứng là giá thuốc đông y không tăng.
"Nguyên liệu ở Việt Nam thường là nguyên liệu nhập từ nước ngoài về. Mình chưa sản xuất được nguyên liệu cho nên nguyên liệu nước ngoài tăng thì giá bắt buộc phải tăng thôi. Thuốc đông y không tăng giá loại nào cả".
Cục Quản lý dược cũng như cơ quan quản lý thị trường trong nước đang phải chịu sự công kích của dư luận, rằng họ đã bất lực trong việc kiểm soát thị trường thuốc, mà nhiều người Việt Nam cho rằng ngoài tính kinh doanh còn mang tính nhân đạo.
Có nhận định là nhiều nhà thuốc đã lợi dụng tình trạng thuốc tăng giá để tích trữ, đầu cơ hàng nhằm trục lợi. Dược sỹ Nguyễn Hồng Thúy không đồng ý với nhận xét này.
"Thị trường thuốc rất không ổn định, hôm nay giá tăng vọt nhưng ngày mai giá thuốc có thể lại xuống rất nhanh".
Các nhà nhập khẩu thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc cho rằng việc Hải quan trong nước tính thuế nhập khẩu dược phẩm ngang bằng với mỹ phẩm là bất hợp lý và sẽ còn khiến cho giá cả tăng thêm lên nữa.(bbc)
Báo chí trong nước cũng nói nhiều về tình trạng giá thuốc tân dược tăng, mà nhiều người giải thích rằng, là ảnh hưởng của cuộc chiến Iraq đang tới gần.
Một chủ nhà thuốc nói rằng không phải tất cả các mặt hàng đều tăng giá nhưng nhìn chung thì vẫn là nhiều so với những đợt tăng giá trước. Trung bình giá các loại thuốc nhất là các loại thuốc kháng sinh, tăng từ 5 tới 10%, khiến cho lượng khách hàng ngày giảm sút.
Nhân viên tại chi nhánh Hà Nội của công ty dược phẩm Laboratoires UPSA, một hãng sản xuất tân dược nổi tiếng của Pháp, cũng cho biết bắt đầu từ ngày 3 tháng 3, giá các mặt hàng của công ty này đồng loạt tăng.
Không chỉ có UPSA, các hãng thuốc nổi tiếng của nước ngoài như Sanofi, Boeringer, hay Novartis, cũng tăng giá các mặt hàng bán tại thị trường Việt Nam.
Lý do thì được gắn với việc tỷ giá đồng euro, đồng tiền chung châu Âu, so với đồng đôla Mỹ tăng lên khiến cho giá thanh toán leo thang.
Một nhân viên phòng kinh doanh công ty Hồng Thúy chuyên phân phối dược phẩm nói rằng nguyên nhân giá thuốc thay đổi là do đồng Euro tăng, do thanh toán nước ngoài. "Hãng người ta tăng chứ không phải hiệu thuốc vì mình chỉ là phân phối".
Giá thuốc sản xuất trong nước cũng không khác biệt, các chủ nhà thuốc cho biết giá tân dược mà các công ty dược phẩm trong nước chế biến tùy mặt hàng mà tăng tới cả hai ba lần.
Bà Nguyễn Hồng Thúy, phó giám đốc Công ty Dược liệu trung ương I cho đài BBC biết rằng, đó là vì nguyên liệu nhập ngoại ngày càng đắt. Bằng chứng là giá thuốc đông y không tăng.
"Nguyên liệu ở Việt Nam thường là nguyên liệu nhập từ nước ngoài về. Mình chưa sản xuất được nguyên liệu cho nên nguyên liệu nước ngoài tăng thì giá bắt buộc phải tăng thôi. Thuốc đông y không tăng giá loại nào cả".
Cục Quản lý dược cũng như cơ quan quản lý thị trường trong nước đang phải chịu sự công kích của dư luận, rằng họ đã bất lực trong việc kiểm soát thị trường thuốc, mà nhiều người Việt Nam cho rằng ngoài tính kinh doanh còn mang tính nhân đạo.
Có nhận định là nhiều nhà thuốc đã lợi dụng tình trạng thuốc tăng giá để tích trữ, đầu cơ hàng nhằm trục lợi. Dược sỹ Nguyễn Hồng Thúy không đồng ý với nhận xét này.
"Thị trường thuốc rất không ổn định, hôm nay giá tăng vọt nhưng ngày mai giá thuốc có thể lại xuống rất nhanh".
Các nhà nhập khẩu thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc cho rằng việc Hải quan trong nước tính thuế nhập khẩu dược phẩm ngang bằng với mỹ phẩm là bất hợp lý và sẽ còn khiến cho giá cả tăng thêm lên nữa.(bbc)