HÀ NỘI - Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Quốc tế, Committee to Protect Journalists (CPJ), vừa gửi thư tới chủ tịch nước Việt Nam Trần Ðức Lương bày tỏ quan ngại về sức khỏe của ông Trần Dũng Tiến, người tổ chức này nói là đã bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ hôm 22 tháng 1 vừa qua.
Ủy ban này cho biết ông Trần Dũng Tiến, năm nay 73 tuổi và từng là cận vệ của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã bị bắt tại một cửa hàng photocopy.
Trước đó hai ngày, ông Tiến gửi thư ngỏ tới các bậc lãnh đạo Việt Nam yêu cầu trả tự do cho hai nhà bất đồng chính kiến ở trong nước là Phạm Quế Dương và Trần Khuê đã bị bắt trước đó.
Ủy ban này cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam thả ông Trần Dũng Tiến ngay lập tức và vô điều kiện.
Về việc này, bà Phan Thúy Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời rằng ông Trần Dũng Tiến đã bị bắt quả tang vì có hành vi vi phạm pháp luật với đầy đủ tang chứng và sẽ bị khởi tố theo đúng trình tự của pháp luật Việt Nam.
Bà Phan Thúy Thanh cũng cho biết hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra về vụ liên quan tới hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê và sẽ đưa ra xét xử.
Trong lá thư gửi chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, CPJ nói rằng trong năm 2002, nhiều người tại Việt Nam đã bị bắt hoặc quản thúc vì thể hiện quan điểm độc lập của họ.
CPJ có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ.(BBC)
Ủy ban này cho biết ông Trần Dũng Tiến, năm nay 73 tuổi và từng là cận vệ của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã bị bắt tại một cửa hàng photocopy.
Trước đó hai ngày, ông Tiến gửi thư ngỏ tới các bậc lãnh đạo Việt Nam yêu cầu trả tự do cho hai nhà bất đồng chính kiến ở trong nước là Phạm Quế Dương và Trần Khuê đã bị bắt trước đó.
Ủy ban này cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam thả ông Trần Dũng Tiến ngay lập tức và vô điều kiện.
Về việc này, bà Phan Thúy Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời rằng ông Trần Dũng Tiến đã bị bắt quả tang vì có hành vi vi phạm pháp luật với đầy đủ tang chứng và sẽ bị khởi tố theo đúng trình tự của pháp luật Việt Nam.
Bà Phan Thúy Thanh cũng cho biết hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra về vụ liên quan tới hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê và sẽ đưa ra xét xử.
Trong lá thư gửi chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, CPJ nói rằng trong năm 2002, nhiều người tại Việt Nam đã bị bắt hoặc quản thúc vì thể hiện quan điểm độc lập của họ.
CPJ có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ.(BBC)