HÀ NỘI -Trong một số bộ phim, các cô gái mại dâm thường lâm vào kết cục bi thảm, những cảnh mô tả sự hào nhoáng của nhà hàng, vũ trường, ánh đèn màu, quần áo khêu gợi ... lại là những gì nhiều người gắn với giới mại dâm.
Thực tế, số người bị cưỡng bức, lừa gạt vào con đường bán thân chỉ là phần nhỏ so với đội ngũ các cô gái tự nguyện làm nghề này vì lý do kinh tế.
Bà Ngô Thị Khánh, cán bộ chương trình tổ chức DKT International, người nhiều năm nghiên cứu giới mại dâm, nhận xét: "Những trường hợp gọi là bị cưỡng bức và lừa đảo là ít thôi. Hầu hết là bị rủ rê, lôi kéo rồi sau đó chấp nhận làm nghề đó. Tất nhiên nó do kinh tế là chính. Nó sẽ kiếm nhiều tiền hơn và dễ dàng nhất. Nhất là ở những vùng nông thôn thì cô nọ kiếm được nhiều tiền sẽ nói cho cô kia."
"Mới đầu thì chỉ nghĩ là làm phục vụ thôi, sau đó thì bị huấn luyện, dụ dỗ, lôi kéo thì vẫn đi làm cái nghề đấy, thậm chí như là công nghệ. Tuyển các cô gái đến làm ở nhà hàng mới đầu chỉ quét dọn thật nhưng trong quá trình ấy là thời gian huấn luyện để chuẩn bị cho mùa, ví dụ như mùa du lịch. "
"Sau khi các cô được huấn luyện thì tham gia mại dâm, hầu như chẳng ai thoát được vì mọi người bị hấp dẫn quá lớn bởi đồng tiền."
Con số thật sự?
Báo Lao Động ở Việt Nam ngày 6 tháng 3 2003 trích nguồn Cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, số phụ nữ làm nghề mại dâm trên toàn quốc mà họ thống kê được trong một năm đã tăng 18% từ 37 000 lên tới trên 51 000 người.
Thế nhưng theo bà Ngô Thị Khánh của tổ chức DKT thì con số thống kê này có lẽ còn quá xa với thực tế: "Chưa một ai đếm được thực sự gái mại dâm ở Việt Nam là bao nhiêu. Vì Việt Nam coi như bất hợp pháp nên đến tỉnh nào thì người ta cũng nói là tỉnh tôi hầu như không có mại dâm, không thể nào đếm được."
"Vì họ không đếm được nên họ không quản lý được. Con số gái mại dâm thực thì không phải 51 ngàn, chắc chắn cao hơn nhiều có thể 100 ngàn, 200 ngàn."
Các tổ chức nghiên cứu về giới mại dâm cảnh báo rằng tỷ lệ tái phạm của gái mại dâm tại Việt Nam là rất cao, tới 80%-90%. Có nhiều người vừa bị bắt, được thả là quay lại nghề cũ ngay lập tức. Chủ yếu là vì có lẽ không có nghề nào đưa lại thu nhập dễ dàng như nghề mà trong nước gọi là "kinh doanh vốn tự có".
Mầm mống bệnh AIDS
Thống kê của Cục phòng chống tệ nạn cho biết mức thu nhập trung bình của đối tượng này là 6 tới 12 triệu đồng một tháng. Tất nhiên, nghề mại dâm cũng đi kèm tình trạng bạo hành và nguy cơ cao về bệnh tật, nhất là các bệnh truyền qua đường tình dục.
Cơ quan phòng chống AIDS tại TP Hồ Chí Minh cho biết đang có quan ngại về một đợt bùng nổ bệnh AIDS mà nguyên nhân chính là do tỷ lệ gái mại dâm mắc bệnh cao đột biến, theo nhiều thống kê lên tới trên 20%.
Một quan chức Văn phòng AIDS của thành phố cho biết bệnh này đang có nguy cơ lây truyền với tốc độ lớn vì tỷ lệ sử dụng bao cao su trong giới mại dâm còn thấp: "Thói quen từ xưa người ta ít dùng lắm. Ví dụ như năm 1992 và 1993 thì chỉ khoảng 1% hay 2% sử dụng bao cao su thôi. Những năm gần đây thì lên đến 50%, 60%, hay 70%, tùy theo thời điểm điều tra."
Mại dâm, HIV, AIDS - mối tương quan mà báo chí trong nước ngày càng nói tới nhiều và đa số người bình thường đều biết. Thế nhưng dường như ngay cả nỗi sợ hãi về căn bệnh thế kỷ cũng vẫn không ngăn được bước chân của những người đang bước vào nghề mại dâm.(BBC)
Thực tế, số người bị cưỡng bức, lừa gạt vào con đường bán thân chỉ là phần nhỏ so với đội ngũ các cô gái tự nguyện làm nghề này vì lý do kinh tế.
Bà Ngô Thị Khánh, cán bộ chương trình tổ chức DKT International, người nhiều năm nghiên cứu giới mại dâm, nhận xét: "Những trường hợp gọi là bị cưỡng bức và lừa đảo là ít thôi. Hầu hết là bị rủ rê, lôi kéo rồi sau đó chấp nhận làm nghề đó. Tất nhiên nó do kinh tế là chính. Nó sẽ kiếm nhiều tiền hơn và dễ dàng nhất. Nhất là ở những vùng nông thôn thì cô nọ kiếm được nhiều tiền sẽ nói cho cô kia."
"Mới đầu thì chỉ nghĩ là làm phục vụ thôi, sau đó thì bị huấn luyện, dụ dỗ, lôi kéo thì vẫn đi làm cái nghề đấy, thậm chí như là công nghệ. Tuyển các cô gái đến làm ở nhà hàng mới đầu chỉ quét dọn thật nhưng trong quá trình ấy là thời gian huấn luyện để chuẩn bị cho mùa, ví dụ như mùa du lịch. "
"Sau khi các cô được huấn luyện thì tham gia mại dâm, hầu như chẳng ai thoát được vì mọi người bị hấp dẫn quá lớn bởi đồng tiền."
Con số thật sự?
Báo Lao Động ở Việt Nam ngày 6 tháng 3 2003 trích nguồn Cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, số phụ nữ làm nghề mại dâm trên toàn quốc mà họ thống kê được trong một năm đã tăng 18% từ 37 000 lên tới trên 51 000 người.
Thế nhưng theo bà Ngô Thị Khánh của tổ chức DKT thì con số thống kê này có lẽ còn quá xa với thực tế: "Chưa một ai đếm được thực sự gái mại dâm ở Việt Nam là bao nhiêu. Vì Việt Nam coi như bất hợp pháp nên đến tỉnh nào thì người ta cũng nói là tỉnh tôi hầu như không có mại dâm, không thể nào đếm được."
"Vì họ không đếm được nên họ không quản lý được. Con số gái mại dâm thực thì không phải 51 ngàn, chắc chắn cao hơn nhiều có thể 100 ngàn, 200 ngàn."
Các tổ chức nghiên cứu về giới mại dâm cảnh báo rằng tỷ lệ tái phạm của gái mại dâm tại Việt Nam là rất cao, tới 80%-90%. Có nhiều người vừa bị bắt, được thả là quay lại nghề cũ ngay lập tức. Chủ yếu là vì có lẽ không có nghề nào đưa lại thu nhập dễ dàng như nghề mà trong nước gọi là "kinh doanh vốn tự có".
Mầm mống bệnh AIDS
Thống kê của Cục phòng chống tệ nạn cho biết mức thu nhập trung bình của đối tượng này là 6 tới 12 triệu đồng một tháng. Tất nhiên, nghề mại dâm cũng đi kèm tình trạng bạo hành và nguy cơ cao về bệnh tật, nhất là các bệnh truyền qua đường tình dục.
Cơ quan phòng chống AIDS tại TP Hồ Chí Minh cho biết đang có quan ngại về một đợt bùng nổ bệnh AIDS mà nguyên nhân chính là do tỷ lệ gái mại dâm mắc bệnh cao đột biến, theo nhiều thống kê lên tới trên 20%.
Một quan chức Văn phòng AIDS của thành phố cho biết bệnh này đang có nguy cơ lây truyền với tốc độ lớn vì tỷ lệ sử dụng bao cao su trong giới mại dâm còn thấp: "Thói quen từ xưa người ta ít dùng lắm. Ví dụ như năm 1992 và 1993 thì chỉ khoảng 1% hay 2% sử dụng bao cao su thôi. Những năm gần đây thì lên đến 50%, 60%, hay 70%, tùy theo thời điểm điều tra."
Mại dâm, HIV, AIDS - mối tương quan mà báo chí trong nước ngày càng nói tới nhiều và đa số người bình thường đều biết. Thế nhưng dường như ngay cả nỗi sợ hãi về căn bệnh thế kỷ cũng vẫn không ngăn được bước chân của những người đang bước vào nghề mại dâm.(BBC)