HÀ NỘI - Giới đầu tư quốc tế đang nỗ lực vận động để Việt Nam phát hành trái phiếu bán trên thị trường tài chánh quốc tế.
Ngay từ năm 1996, chính quyền Việt Nam đã tính chuyện phát hành một đợt trái phiếu bán trên thị trường tài chánh quốc tế. Tuy nhiên, ý định đó cho đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Ðầu tiên là vì những chống đối của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế giới vốn cho là Việt Nam còn chưa sẵn sàng và sau này thì vì tình hình tài chánh thế giới không thuận lợi.

Tuần này, công ty J.P Morgan đã mang theo một phái đoàn gồm 12 nhà đầu tư lớn từ Singapore, Hongkong và Malaysia đến Hà Nội để gặp gỡ các viên chức bộ tài chánh, ngân hàng nhà nước và đại diện Quỹ Tiền Tệ về vấn đề này. Theo J.P. Morgan thì họ muốn gởi một thông điệp rằng các nhà đầu tư rất muốn mua trái phiếu quốc tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, có vẻ như là Hà Nội hiện không mặn mà lắm với việc phát hành trái phiếu trong lúc này. Phó thủ tướng Vũ Khoan của Việt Nam cho biết là Hà Nội sẽ phải xem xét cẩn thận lúc nào thì nên phát hành trái phiếu.

Ðược biết J.P organ là một trong số nhiều ngân hàng đầu tư lớn đang vận động để được chính phủ Việt Nam trao cho việc phát hành trái phiếu này. Các ngân hàng khác bao gồm cả Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley, và Solomon Smith Barney.

Trong một tin về thời tiết, tình trạng hạn hán ở vùng Tây Nguyên đã lên đến mức báo động, dự đoán sẽ có hàng ngàn hecta cà phê bị mất trắng.

Bản tin của VnExpress cho hay nghiêm trọng nhất là ở tỉnh Dak Lak, có 17,000 hecta ca phê bị hạn nặng, trong đó 16,000 hecta giảm năng xuất. Ngay cả diện tích trồng lúa cũng gặp khó khăn vì thiếu nước trồng trọt, số đất bị hạn hiện đã lên đến hơn 3,800 hecta.

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã đưa ra một số biện pháp kêu gọi dân chúng tiết kiệm nước, tổ chức điều hòa các nguồn nước giữa các địa phương.(VOA)