Tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Hà Nội hôm thứ ba cho biết chính phủ Việt Nam đang soạn thảo một sách lược dài hạn nhằm ngăn chận đà lây lan của vi rút HIV và sẽ cộng tác chặt chẽ với những người bị nhiễm HIV/Aids để phá bỏ những thành kiến xã hội đối với các nạn nhân của căn bệnh quái ác này.
Phát biểu hôm thứ 3 tại một cuộc hội thảo chính sách ở Hà Nội, có sự tham dự của khoảng 100 viên chức y tế Việt Nam và ngoại quốc, Phó Bộ trưởng Y tế Việt Nam, ông Phạm Mạnh Hùng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ngăn chận các hành vi kỳ thị nhắm vào những người nhiễm HIV hoặc mắc bệnh Aids. Ông Hùng cũng khuyến khích các nạn nhân tiếp tay với chính phủ trong việc phát triển những chính sách để ngăn chận đà lây lan của HIV/Aids.
Theo dự liệu, trước cuối năm nay, thủ tướng Phan Văn Khải sẽ phê chuẩn sách lược phòng chống bệnh Aids, dự kiến sẽ được áp dụng từ nay cho đến năm 2010.
Các nhân viên quốc tế hoạt động trong lãnh vực phòng chống bệnh Aids đã lên tiếng ca ngợi các nỗ lực của giới hữu trách Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh đến nhu cầu là Việt Nam cần hướng nỗ lực phòng chống HIV đến đối tượng là quảng đại quần chúng, thay vì chỉ tập trung vào những nhóm người có nguy cơ lây nhiễm ở mức cao, như những người nghiện ma túy và những người hành nghề mại dâm.
Theo các số liệu chính thức, ở Việt Nam hiện nay có khoảng 56000 ca lây nhiễm HIV/Aids đã được xác nhận, và hơn 4600 người đã thiệt mạng vì bệnh Aids kể từ năm 1990, là năm mà ca bệnh Aids đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam.(VOA)
Phát biểu hôm thứ 3 tại một cuộc hội thảo chính sách ở Hà Nội, có sự tham dự của khoảng 100 viên chức y tế Việt Nam và ngoại quốc, Phó Bộ trưởng Y tế Việt Nam, ông Phạm Mạnh Hùng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ngăn chận các hành vi kỳ thị nhắm vào những người nhiễm HIV hoặc mắc bệnh Aids. Ông Hùng cũng khuyến khích các nạn nhân tiếp tay với chính phủ trong việc phát triển những chính sách để ngăn chận đà lây lan của HIV/Aids.
Theo dự liệu, trước cuối năm nay, thủ tướng Phan Văn Khải sẽ phê chuẩn sách lược phòng chống bệnh Aids, dự kiến sẽ được áp dụng từ nay cho đến năm 2010.
Các nhân viên quốc tế hoạt động trong lãnh vực phòng chống bệnh Aids đã lên tiếng ca ngợi các nỗ lực của giới hữu trách Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh đến nhu cầu là Việt Nam cần hướng nỗ lực phòng chống HIV đến đối tượng là quảng đại quần chúng, thay vì chỉ tập trung vào những nhóm người có nguy cơ lây nhiễm ở mức cao, như những người nghiện ma túy và những người hành nghề mại dâm.
Theo các số liệu chính thức, ở Việt Nam hiện nay có khoảng 56000 ca lây nhiễm HIV/Aids đã được xác nhận, và hơn 4600 người đã thiệt mạng vì bệnh Aids kể từ năm 1990, là năm mà ca bệnh Aids đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam.(VOA)