TƯỜNG THUẬT TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH NĂM 2007



Theo Giáo luật và truyền thống, các linh mục Giáo phận Thái Bình đã sum họp tại Tòa giám Mục để cùng nhau tĩnh tâm năm từ ngày 4 đến trưa ngày 11/11/2007. Kỳ tĩnh tâm năm nay được đặt dưới quyền dẫn dắt của chính Đức Giám Mục Giáo Phận với sự trợ giúp của cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu O.P, đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Từ chiều ngày 4/11 (trưa chúa nhật), 60 linh mục trong giáo phận đã tề tựu tại nguyện đường Tòa Giám Mục để kính chào Đức Giám Mục và nghe huấn dụ của ngài. Ngài khuyên bảo các linh mục hãy đón nhận ơn tĩnh tâm như một ơn riêng Chúa ban. Tuy được sự giúp đỡ của Đức Giám Mục và Cha giảng phòng, qua các tài liệu và sách vở đạo đức vv... nhưng các Linh mục mới là những người đóng vai trò chính trong kỳ tĩnh tâm; các ngài cố gắng lãnh nhận ơn Chúa để trở nên tông đồ đích thực của Chúa Giêsu.

Từ ngày thứ hai cho đến hết tuần tĩnh tâm, mọi sự được diễn ra bình thường theo chương trình dự kiến.

Cha giảng phòng với những bài thuyết trình rất sâu sắc và giầu tính thời sự, với chủ đề: TÂM TÌNH ĐỜI LINH MỤC, đã được các cha tiếp thu và tán thành. Có thể kể ra thứ tự các bài giảng như sau:

1. Vào sa mạc

2. Tôi trung của Giavê

3. Hiến tế đời Linh mục

4. Chứng nhân lòng thương xót

5. Mục tử sống thanh thoát

6. Mục tử, Người phục vụ

7. Sống đức ái hoàn hảo

8. Mục tử: Cỏ xanh và nước trong

9. Vun trồng nền văn minh tình thương

10. Hãy đứng dậy! Chúng ta đi!

* Đọc thêm: Dấu ấn một cuộc đời.

Trong tuần tĩnh tâm, Đức Giám Mục tổ chức một ngày đặc biệt cầu nguyện cho các ân nhân trong Giáo phận đã qua đời bao gồm: các giám mục, các linh mục, tu sỹ nam nữ và giáo dân. Thánh lễ đồng tế thật sốt sắng được hát bằng tiếng La tinh lần đầu tiên sau 40 năm tạm thời bị bỏ qua.

Trong thánh lễ hằng ngày, các linh mục phân công nhau chia sẻ bài Phúc Âm.

Vào khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày, Đức Giám Mục huấn dụ các linh mục về Giáo luật liên quan tới đời sống linh mục của mình. Đồng thời, ngài cũng nhắc nhở các linh mục kiểm điểm về các khoảng nội quy Giáo Phận đã đề ra trong năm. Ngài cũng cảm ơn các linh mục đã tích cực đóng góp tinh thần và vật chất vào 3 Năm Thánh của Giáo Phận đã loan tin về ngày lễ trọng kết thúc 3 Năm Thánh và lễ khánh thành ngôi Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình vào ngày sẽ diễn ra vào ngày 31/12/2007.

Kết thúc tuần tĩnh tâm, Đức Giám Mục chủ tế thánh lễ trọng thể tại quảng trường linh đài Đức Mẹ La Vang Thái Bình, với sự hiện diện của khoảng 2000 người trong đó có khoảng hơn 100 tu sĩ nam nữ. Thánh lễ được hát bằng tiếng La-tinh cùng với các nghi lễ cổ truyền dân tộc như: hương, hoa, nến giữa tiếng trống, tiếng chiêng cùng với trầm hương tỏa thơm ngát. Trong bài giảng, Đức Giám Mục đã đề cao sự liên hệ của Đức Mẹ với các linh mục: Đứng dưới chân Thánh Giá, Đức Mẹ và các linh mục cùng cộng tác với Chúa để cứu độ chính mình và anh chị em. Ngài xin mọi người trong Giáo Phận hãy cầu nguyện cho các linh mục được bảo toàn các ơn trọng đại Chúa ban trong tuần tĩnh tâm này.

Sau bài giảng, Đức Giám Mục nhận lời khấn vâng phục của các linh mục hiện diện đồng thời, ngài cũng trao ban cho mỗi linh mục một bức chân dung Đức Mẹ La Vang Thái Bình và hình chính vị linh mục đứng dưới chân Đức Mẹ, với lời nguyện chúc: Xin Đức Mẹ đồng hành với Cha trong suốt cuộc đời. Nghi lễ diễn ra thật là linh thiêng và cảm động.

Thánh lễ được hoàn tất. Trước khi chia tay trở về nhiệm sở, các linh mục cùng Đức Giám Mục quây quần dưới chân Đức Mẹ Lang Vang chụp hình lưu niệm.

Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Đức Mẹ. Tạ ơn các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tuần tĩnh tâm các Linh mục Giáo phận Thái Bình năm 2007 đã hoàn tất và thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp.

Thái Bình, ngày 11.11.2007.