Chiều 23.10 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Ban giáo lý giáo hạt tổ chức tọa đàm dành cho giảng viên khối lớp Kinh Thánh và Vào Đời. Đây là buồi trao đổi chia sẻ thứ 3 ( trước đây là 2 khối Sơ cấp và Căn bản). Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng có trên 50 anh chị em giảng viên của 20 giáo xứ, giáo sở đã về dự. Mở đầu cha Trưởng ban giáo lý Giáo hạt Gioan Bosco Hoàng Văn Chính cảm ơn anh chị em đã bỏ thì giờ không quản ngại gió mưa để về tham dự, chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta.
Cha Phó ban Micae Nguyễn Quang Cường đã gợi ý anh chị em cần trình bày khái quát số lượng giảng viên, học viên các lớp của khối, những thuận lợi và khó khăn trong việc giảng dạy, kinh nghiệm để “giữ chân” các em độ tuổi từ 14-17 tuổi gắn bó với các lớp giáo lý.
Với 20 giáo xứ hiện diện, 13 giáo xứ vẫn duy trì các lớp Khối Kinh Thánh, 6 giáo xứ có lớp Vào Đời. Trong đó các giáo xứ Chính Tòa, Tùng Lâm, Thánh Mẫu, Tạo tác, Don Bosco…có sỉ số các em theo học đông nhất. Qua đây cho thấy việc thu hút các em độ tuổi mới lớn đến các lớp giáo lý ngày càng khó khăn vì các em qúa lo lắng chuyện học văn hóa ở trường nhiều hơn, một số cha mẹ thiếu sự quan tâm khi thấy con đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức không động viên con cái đến với các lớp giáo lý nữa.
Trong phần thảo luận, anh chị em chia sẻ nhiều kinh nghiệm qúi báu trong việc đứng lớp, soạn bài, phương pháp giảng dạy, cách “giữ chân” các em đến lớp Vào Đời, những thuận lợi khi được các cha xứ quan tâm động viên, sự cộng tác của cha mẹ học viên. Tuy nhiên vẫn còn đó những khó khăn khi các giáo xứ còn thiếu phòng học, thiếu sự quan tâm của gia đình, của giáo xứ… với độ tuổi mà các em có sự thay đổi tâm lý rất vất vã cho các giảng viên nêu không được đào sâu thêm về sư phạm và tâm lý.
Sau 2 giờ thảo luận có trên 20 ý kiến chia sẻ, trao đổi sôi nổi, hy vọng từ những buổi tọa đàm thề này, các giảng viên sẽ có thêm kinh nghiệm, có thêm động lực để khi trở về giáo xứ tiếp tục dấn thân phục vụ cách hữu hiệu hơn. Kết thúc buổi tọa đàm cha Trưởng Ban giới thiệu qua bức Thư chung 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, với chủ đề Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai, Theo Ngài đây là một đề tài rất hay và bổ ích cho đội ngũ giảng viên giáo lý.
Cha Phó ban Micae Nguyễn Quang Cường đã gợi ý anh chị em cần trình bày khái quát số lượng giảng viên, học viên các lớp của khối, những thuận lợi và khó khăn trong việc giảng dạy, kinh nghiệm để “giữ chân” các em độ tuổi từ 14-17 tuổi gắn bó với các lớp giáo lý.
Với 20 giáo xứ hiện diện, 13 giáo xứ vẫn duy trì các lớp Khối Kinh Thánh, 6 giáo xứ có lớp Vào Đời. Trong đó các giáo xứ Chính Tòa, Tùng Lâm, Thánh Mẫu, Tạo tác, Don Bosco…có sỉ số các em theo học đông nhất. Qua đây cho thấy việc thu hút các em độ tuổi mới lớn đến các lớp giáo lý ngày càng khó khăn vì các em qúa lo lắng chuyện học văn hóa ở trường nhiều hơn, một số cha mẹ thiếu sự quan tâm khi thấy con đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức không động viên con cái đến với các lớp giáo lý nữa.
Trong phần thảo luận, anh chị em chia sẻ nhiều kinh nghiệm qúi báu trong việc đứng lớp, soạn bài, phương pháp giảng dạy, cách “giữ chân” các em đến lớp Vào Đời, những thuận lợi khi được các cha xứ quan tâm động viên, sự cộng tác của cha mẹ học viên. Tuy nhiên vẫn còn đó những khó khăn khi các giáo xứ còn thiếu phòng học, thiếu sự quan tâm của gia đình, của giáo xứ… với độ tuổi mà các em có sự thay đổi tâm lý rất vất vã cho các giảng viên nêu không được đào sâu thêm về sư phạm và tâm lý.
Sau 2 giờ thảo luận có trên 20 ý kiến chia sẻ, trao đổi sôi nổi, hy vọng từ những buổi tọa đàm thề này, các giảng viên sẽ có thêm kinh nghiệm, có thêm động lực để khi trở về giáo xứ tiếp tục dấn thân phục vụ cách hữu hiệu hơn. Kết thúc buổi tọa đàm cha Trưởng Ban giới thiệu qua bức Thư chung 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, với chủ đề Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai, Theo Ngài đây là một đề tài rất hay và bổ ích cho đội ngũ giảng viên giáo lý.