HÀ NỘI -- Chiều nay, Chúa nhật ngày 7 tháng 10 năm 2007, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Cha đặc trách sinh viên - giới trẻ Tổng giáo phận và quý cha đã cử hành thánh lễ trọng thể khai giảng và cầu nguyện cho năm học mới, đông đảo các bạn sinh viên Công giáo học tập ở thủ đô Hà Nội và bà con giáo dân đã tham dự thánh lễ này.
Đến từ khắp các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, các bạn sinh viên cùng tụ họp về thủ đô Hà Nội để học tập trong các trường đại học ở đây. Các bạn trẻ này cũng gắn bó trải nghiệm mọi niềm vui cũng như tân toan lo lắng của đời sinh viên chốn thị thành nhưng họ còn có thêm một vinh dự và cũng là một trách nhiệm khác – đó là những sinh viên Công giáo. Hàng năm, cứ vào dịp đầu năm học, hang ngàn bạn sinh viên lại cùng nhau về ngôi nhà thờ chính tòa cổ kính này của Tổng Giáo phận để cầu nguyện cho một năm học mới được Chúa đồng hành và ban nhiều ơn Thánh.
Tham dự thánh lễ hôm nay có khoảng trên 1000 bạn sinh viên, ngoài ra chúng ta còn hân hoan chào đón 200 bạn tân sinh viên vừa mới trúng tuyển vào các trường đại học – cao đẳng trong kỳ thi vừa qua, muôn con tim cùng chung nhịp đập, muôn tiếng lòng cùng cất lời ca tụng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và nguyện ước cho một năm học mới được nhiều kết quả tốt đẹp trong vòng tay Chúa yêu thương. Đặc biệt, trong thánh lễ này, các bạn sinh viên còn được sự ưu ái của Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch HĐGM Việt Nam đến chủ sự, cùng đồng tế với các Ngài còn có Cha đặc trách sinh viên - giới trẻ của Tổng giáo phận, cha Tổng đại diện giáo phận Hà Nội và quý Cha. Ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội hôm nay gần như không còn một chỗ trống, đông đảo bà con giáo dân cũng đến cầu nguyện với các bạn sinh viên trong Thánh lễ trọng thể này. Đoàn đồng tế tiến vào cung thánh Chúa giữa muôn lời ca tiếng hát hòa cùng tâm tình tri ân cảm tạ.
Đức Tổng Giám mục trong phần giảng huấn của mình đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria trong công trình cứu chuộc nhân loại, Mẹ đã cất lên lời “Magnificat – xin vâng” và suốt cuộc đời Mẹ là chuỗi dài của việc thực thi thánh ý Chúa với trọn vẹn ý nghĩa của hai từ “xin vâng” đó. Ngài mời gọi các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên hãy luôn noi gương nhân đức của Mẹ, sống xứng danh Kitô hữu, làm chứng cho niềm xác tín vào Thiên Chúa của mình. Cũng như Đức Mẹ, các bạn trẻ hãy luôn biết thưc “xin vâng” với Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, sẵn sàng đi theo tiếng Chúa kêu mời, sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa trên cuộc đời mình. Ngài cũng nhấn mạnh: xã hội ngày nay đang có nhiều biến chuyển, cái tốt cái xấu, thật giả đan xen khó mà lường được, vì thế các bạn sinh viên phải luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa để biết chọn lựa những gì là tốt nhất, những gì là cao quý nhất và những gì phù hợp nhất với danh Kitô hữu của mình, hơn nữa phải biết chắt lọc, học hỏi những gì là tốt lành, là đúng đắn để không ngừng hoàn thiện con người và lòng đạo đức của mình.
Một vị giáo sư, tiến sỹ đại diện cho quý thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên của Tổng Giáo phận đã tỏ lòng tri ân Đức Tổng, quý Đức Cha Chủ tịch, Cha đặc trách và quý Cha vì lòng ưu ái đã dành cho giới sinh viên - học sinh. Thầy cũng đã thông qua những hoạt động mà sinh viên Tổng giáo phận đã thực hịên trong năm qua như thăm viếng bệnh nhân phong, giúp đỡ người nghèo, từ thiện, tình nguyện trợ giúp mùa thi, sinh hoạt hàng tháng được duy trì đều đặn… nhờ đó đời sống cuả sinh viên Công giáo luôn tràn đầy niềm vui và tinh thần yêu thương - phục vụ.
Đức Cha Phaolô Chủ tịch HĐGM Việt Nam đã nhắn nhủ tâm tình tới các bạn trẻ, Ngài mong muốn các bạn hãy là những chứng nhân cho tình thương của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay, hãy làm sao cho việc học hỏi kiến thức không phải chỉ là sự sao chép mà phải là thực chất của mình tích lũy được, hơn thế nữa, hãy luôn biết “học đi đôi với hành”, đó là phương châm không thể thiếu đối với sinh viên - học sinh hôm nay. Xã hội hôm nay đang không ngừng thay đổi, phát triển không ngừng, vì thế những người trẻ cần tích lũy cho mình vốn tri thức sâu rộng để phục vụ xã hội và giáo hội, tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải đổi mới không ngừng con người của mình theo gương Chúa Kitô, phải trau dồi đạo đức và hơn hết là trai dồi vốn giáo lý - lời Chúa để xứng là những chiến sỹ của Đức Kitô giữa cuộc đời.
Sau Thánh lễ, hơn 200 bạn tân sinh viên đã được nhận những món quà ý nghĩa do tận tay Đức Tổng Giám mục và Đức Cha chủ tịch trao, đó là những món quà và cũng là những tâm tình của người Cha gửi gắm cho những đứa con của mình, như một lời sai đi sống đạo và làm chứng tá Tin mừng cứu độ.
Đến từ khắp các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, các bạn sinh viên cùng tụ họp về thủ đô Hà Nội để học tập trong các trường đại học ở đây. Các bạn trẻ này cũng gắn bó trải nghiệm mọi niềm vui cũng như tân toan lo lắng của đời sinh viên chốn thị thành nhưng họ còn có thêm một vinh dự và cũng là một trách nhiệm khác – đó là những sinh viên Công giáo. Hàng năm, cứ vào dịp đầu năm học, hang ngàn bạn sinh viên lại cùng nhau về ngôi nhà thờ chính tòa cổ kính này của Tổng Giáo phận để cầu nguyện cho một năm học mới được Chúa đồng hành và ban nhiều ơn Thánh.
Tham dự thánh lễ hôm nay có khoảng trên 1000 bạn sinh viên, ngoài ra chúng ta còn hân hoan chào đón 200 bạn tân sinh viên vừa mới trúng tuyển vào các trường đại học – cao đẳng trong kỳ thi vừa qua, muôn con tim cùng chung nhịp đập, muôn tiếng lòng cùng cất lời ca tụng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và nguyện ước cho một năm học mới được nhiều kết quả tốt đẹp trong vòng tay Chúa yêu thương. Đặc biệt, trong thánh lễ này, các bạn sinh viên còn được sự ưu ái của Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch HĐGM Việt Nam đến chủ sự, cùng đồng tế với các Ngài còn có Cha đặc trách sinh viên - giới trẻ của Tổng giáo phận, cha Tổng đại diện giáo phận Hà Nội và quý Cha. Ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội hôm nay gần như không còn một chỗ trống, đông đảo bà con giáo dân cũng đến cầu nguyện với các bạn sinh viên trong Thánh lễ trọng thể này. Đoàn đồng tế tiến vào cung thánh Chúa giữa muôn lời ca tiếng hát hòa cùng tâm tình tri ân cảm tạ.
Đức Tổng Giám mục trong phần giảng huấn của mình đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria trong công trình cứu chuộc nhân loại, Mẹ đã cất lên lời “Magnificat – xin vâng” và suốt cuộc đời Mẹ là chuỗi dài của việc thực thi thánh ý Chúa với trọn vẹn ý nghĩa của hai từ “xin vâng” đó. Ngài mời gọi các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên hãy luôn noi gương nhân đức của Mẹ, sống xứng danh Kitô hữu, làm chứng cho niềm xác tín vào Thiên Chúa của mình. Cũng như Đức Mẹ, các bạn trẻ hãy luôn biết thưc “xin vâng” với Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, sẵn sàng đi theo tiếng Chúa kêu mời, sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa trên cuộc đời mình. Ngài cũng nhấn mạnh: xã hội ngày nay đang có nhiều biến chuyển, cái tốt cái xấu, thật giả đan xen khó mà lường được, vì thế các bạn sinh viên phải luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa để biết chọn lựa những gì là tốt nhất, những gì là cao quý nhất và những gì phù hợp nhất với danh Kitô hữu của mình, hơn nữa phải biết chắt lọc, học hỏi những gì là tốt lành, là đúng đắn để không ngừng hoàn thiện con người và lòng đạo đức của mình.
Một vị giáo sư, tiến sỹ đại diện cho quý thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên của Tổng Giáo phận đã tỏ lòng tri ân Đức Tổng, quý Đức Cha Chủ tịch, Cha đặc trách và quý Cha vì lòng ưu ái đã dành cho giới sinh viên - học sinh. Thầy cũng đã thông qua những hoạt động mà sinh viên Tổng giáo phận đã thực hịên trong năm qua như thăm viếng bệnh nhân phong, giúp đỡ người nghèo, từ thiện, tình nguyện trợ giúp mùa thi, sinh hoạt hàng tháng được duy trì đều đặn… nhờ đó đời sống cuả sinh viên Công giáo luôn tràn đầy niềm vui và tinh thần yêu thương - phục vụ.
Đức Cha Phaolô Chủ tịch HĐGM Việt Nam đã nhắn nhủ tâm tình tới các bạn trẻ, Ngài mong muốn các bạn hãy là những chứng nhân cho tình thương của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay, hãy làm sao cho việc học hỏi kiến thức không phải chỉ là sự sao chép mà phải là thực chất của mình tích lũy được, hơn thế nữa, hãy luôn biết “học đi đôi với hành”, đó là phương châm không thể thiếu đối với sinh viên - học sinh hôm nay. Xã hội hôm nay đang không ngừng thay đổi, phát triển không ngừng, vì thế những người trẻ cần tích lũy cho mình vốn tri thức sâu rộng để phục vụ xã hội và giáo hội, tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải đổi mới không ngừng con người của mình theo gương Chúa Kitô, phải trau dồi đạo đức và hơn hết là trai dồi vốn giáo lý - lời Chúa để xứng là những chiến sỹ của Đức Kitô giữa cuộc đời.
Sau Thánh lễ, hơn 200 bạn tân sinh viên đã được nhận những món quà ý nghĩa do tận tay Đức Tổng Giám mục và Đức Cha chủ tịch trao, đó là những món quà và cũng là những tâm tình của người Cha gửi gắm cho những đứa con của mình, như một lời sai đi sống đạo và làm chứng tá Tin mừng cứu độ.