Sàigòn – Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ họp vào tháng tới. Nhân dịp này Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sàigòn, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã dành cho thông tấn xã Tin Tức Á Châu một cuộc phỏng vấn. Ký giả JB Vũ ghi lại nội dung cuộc phỏng vấn này.

ĐHY muốn Giáo Hội cung ứng một nền giáo dục cần thiết cho các gia đình cũng như cá nhân để họ có thể đối phó được với những vấn đề xã hội Việt Nam ngày nay, một xã hội đang trải qua kinh nghiệm phát triển kinh tế, đồng thời cũng gắn liền với tệ trạng xã hội như đầu óc tiêu thụ, mãi dâm, ma túy, khủng hoảng luân lý.

Cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy trong khi nền kinh tế tăng trưởng đáng kể ở Sàigòn thì tại đây cũng xuất hiện các vấn đề xã hội như đầu óc tiêu thụ, mãi dâm, ma túy, nghiện hút, AIDS, khủng hoảng luân lý gia đình, phá thai, thanh thiếu niên không được người trưởng thành chăm sóc. Lý do là vì nền kinh tế phát triển nhanh hơn là khả năng quốc gia có thể đối phó với những tệ nạn do nền kinh tế gây ra.

ĐHY nói: “ Hiện trạng ở đất nước chúng ta là sự gia tăng tệ trạng xã hội song hành với sự phát triển kinh tế”.

Ngài than phiền về hiện tượng gia tăng “văn hóa sự chết”. Ngài nhấn mạnh đến việc “giáo dân phải đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc phục hồi phúc lợi gia đình và xã hội bằng cách đóng góp cho nên “văn hóa sự sống và văn minh tình thương, xây dựng một cộng đồng nhân bản trong một thế giới toàn cầu hóa.”

Theo ĐHY Giáo Hội ngày nay có một vai trò quan trọng trong việc giáo dục dựa trên nền tảng đức tin, Lời Chúa và những giáo huấn của Giáo Hội. Căn bản này sẽ làm gia tăng ý thức, tin vào sự thật, công lý, chuẩn bị cho thách đố sống cách ngay chính và tôn trọng, đồng thời cũng dậy cho biết giá trị cuộc sống và nhân phẩm con người”

ĐHY nhấn mạnh “Đây là những giá trị và là những đường hướng căn bản quy định cho đời sống xã hội và có thể dùng làm căn bản cho sự phát triển quốc gia cách ổn định”.

ĐHY Mẫn cũng tin rằng việc huấn luyện các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân cũng quan trọng để trang bị cho họ những phương tiện ngõ hầu khi làm mục vụ họ, đáp ứng được những nhu cầu phát sinh từ những thay đổi và phát triển mà đất nước đang trải qua.

Kết luận, theo ý kiến của ĐHY: “Nếu có ai muốn hiểu biết sự phát triển của Việt Nam hay của một nước Á Châu nào khác, thì đây là bài học cho những ai thực sự muốn quan tâm đến sự phát triển xã hội của một quốc gia. Dù thế nào, chúng tôi là những người Công Giáo, chúng tôi cũng phải chờ đến những kết luận của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.”