Chỉ một ngày sau đại lễ Ngọc Khánh của Giáo phận, ngày 10.08.2007, tại Tòa Giám mục Thanh Hóa đã bắt đầu khai mạc khóa huấn luyện Anh Văn sơ cấp do Ban Giảng huấn đến từ các tiểu bang khác nhau của Hoa kỳ để tụ họp nơi đây, cùng chung đôi tay tấm lòng đầy thiện chí, để nâng cao tri thức cho các thành phần “chủ lực” trong giáo phận.
Tham gia khóa học gồm 16 linh mục, 2 chủng sinh, 13 nữ tu, 11 chú ứng sinh và một số giáo dân, tổng cộng là 47 học viên với 6 vị trong Ban Giảng huấn. Đặc biệt có sự tham dự với tư cách là học viên của cha già Phaolô Đinh Trí Thức (đang nghỉ hưu tại Tòa Giám mục).
Đức Cha Giuse cho rằng : “Anh ngữ mỗi ngày một chiếm chỗ đứng quan trọng, trở thành nhu cầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong giáo phận số người chuyên môn về Anh ngữ phải kể là hiếm hoi, nên việc thành lập các dự án còn khá nhiều hạn chế. Chúng ta đang ở trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên cần nâng cấp tri thức. Tương lai còn nhiều hứa hẹn học bổng du học nước ngoài dành cho giáo phận, hy vọng chúng ta là những thành phần tiên phong…”Ngài cũng thay mặt toàn thể Giáo phận cám ơn thiện chí của ban giảng huấn và chúc khóa học thành công.
Thầy Trung – Dòng Tên - đại diện ban giảng huấn nói lên mong muốn được chia sẻ kỹ năng nghe, đọc và phiên dịch tiếng Anh cho các học viên. Thầy hy vọng đây là cơ hội để mọi người có thể giao lưu văn hóa và mở rộng tầm nhìn với các nước bên ngoài.
Cha Tôma Lê Xuân Khấn, đại diện các học viên, nói lên mong muốn và quyết tâm của mỗi người : “Có thể nói, ngôn ngữ của thời đại hôm nay là tin học và ngoại ngữ, mà chúng con, vì bận rộn với công việc không có điều kiện tiếp cận với thế giới bên ngoài. Cám ơn Đức Cha đã cho chúng con cơ hội, hy vọng đây là niềm vui và là sự khởi đầu tốt. Chúng con hứa sẽ tận dụng những buổi học ngắn ngủi để tích trữ cho mình số vốn liếng sinh ngữ cần thiết cho ngày mai”.
Buổi lễ khai giảng thật đơn sơ, không rầm rộ như những ngày lễ lớn vừa qua, nhưng cũng đủ cho mỗi học viên quyết tâm học hỏi để không phụ lòng vị cha chung của giáo phận, cũng như của ban giảng huấn đã vượt qua ngần ấy chặng đường dài để mang đến nơi đây hoài bão giúp giáo phận có cơ hội thăng tiến, hòa nhập với môi trường hiện đại, và mang vào nơi ấy ánh sáng của Tin Mừng, của nền “văn minh tình thương”.
www.tgmth.com
Tham gia khóa học gồm 16 linh mục, 2 chủng sinh, 13 nữ tu, 11 chú ứng sinh và một số giáo dân, tổng cộng là 47 học viên với 6 vị trong Ban Giảng huấn. Đặc biệt có sự tham dự với tư cách là học viên của cha già Phaolô Đinh Trí Thức (đang nghỉ hưu tại Tòa Giám mục).Đức Cha Giuse cho rằng : “Anh ngữ mỗi ngày một chiếm chỗ đứng quan trọng, trở thành nhu cầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong giáo phận số người chuyên môn về Anh ngữ phải kể là hiếm hoi, nên việc thành lập các dự án còn khá nhiều hạn chế. Chúng ta đang ở trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên cần nâng cấp tri thức. Tương lai còn nhiều hứa hẹn học bổng du học nước ngoài dành cho giáo phận, hy vọng chúng ta là những thành phần tiên phong…”Ngài cũng thay mặt toàn thể Giáo phận cám ơn thiện chí của ban giảng huấn và chúc khóa học thành công.
Thầy Trung – Dòng Tên - đại diện ban giảng huấn nói lên mong muốn được chia sẻ kỹ năng nghe, đọc và phiên dịch tiếng Anh cho các học viên. Thầy hy vọng đây là cơ hội để mọi người có thể giao lưu văn hóa và mở rộng tầm nhìn với các nước bên ngoài.
Cha Tôma Lê Xuân Khấn, đại diện các học viên, nói lên mong muốn và quyết tâm của mỗi người : “Có thể nói, ngôn ngữ của thời đại hôm nay là tin học và ngoại ngữ, mà chúng con, vì bận rộn với công việc không có điều kiện tiếp cận với thế giới bên ngoài. Cám ơn Đức Cha đã cho chúng con cơ hội, hy vọng đây là niềm vui và là sự khởi đầu tốt. Chúng con hứa sẽ tận dụng những buổi học ngắn ngủi để tích trữ cho mình số vốn liếng sinh ngữ cần thiết cho ngày mai”.Buổi lễ khai giảng thật đơn sơ, không rầm rộ như những ngày lễ lớn vừa qua, nhưng cũng đủ cho mỗi học viên quyết tâm học hỏi để không phụ lòng vị cha chung của giáo phận, cũng như của ban giảng huấn đã vượt qua ngần ấy chặng đường dài để mang đến nơi đây hoài bão giúp giáo phận có cơ hội thăng tiến, hòa nhập với môi trường hiện đại, và mang vào nơi ấy ánh sáng của Tin Mừng, của nền “văn minh tình thương”.
www.tgmth.com