Tĩnh tâm Linh mục Giáo Hạt Nha Trang tháng 08/2007

Sau khi hát Kinh Chúa Thánh Thần khai mạc buổi Tĩnh Tâm, là giờ dành cho Bí Tích Hoà Giải. Các linh mục sau nhiều ngày mục vụ chăm sóc các linh hồn, thì những giây phút này là lúc nhìn lại chính mình, thú nhận với Chúa những lỗi lầm thiếu sót qua Bí Tích Hoà Giải, để múc lấy nguồn sinh lực viên mãn từ nơi Chúa hầu đem lại lợi ích cho nhiều người.

Giờ Chia sẻ, Cha FX. Nguyễn Chí Cần, Phó GĐ ĐCV Sao Biển Nha Trang đã trình bày nội dung bức Tự Sắc Summorum Pontificum, về việc sử dụng Phụng Vụ Rôma trước cuộc cải tổ 1970, do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI vừa ban hành ngày 7/7/2007.

Sau đó Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh nói lên tâm tình cảm nhận sau ngày Đại Lễ, đỉnh cao của Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận và phương hướng sắp tới. Tạ ơn Chúa vì mọi sự diễn ra thật tốt đẹp, nhờ sự nhiệt thành cộng tác của mọi thành phần dân Chúa. Điều này nói lên sự hiệp nhất đồng lòng của các Linh mục, tu sĩ, giáo dân trong Giáo phận nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận này.

Đức cha Phó Giuse nhắc mọi người nhớ lại công ơn của Vị Giám mục tiên khởi Marcel Piquet Lợi vì đã sinh ra hai người con, một trai một gái, đó là Chủng Viện Sao Biển và Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, một gia bảo cho Giáo phận. Sau khi mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận, thì giờ đây cần phải hướng nhìn đến người con trai và con gái này của Giáo phận. Đức cha đang tiến hành các thủ tục để xin cử hành Năm Thánh cho Chủng Viện Sao Biển và Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 50 năm hiện diện của hai người con này.

Chủ đề vẫn là : Tri Ân - Sám hối và Phát Triển.

Mục đích: thăng tiến việc huấn luyện, đào tạo ơn gọi cho Giáo phận Nha Trang và cho Giáo Hội nói chung.

Tri ân các bậc tiền bối, ân nhân Chủng Viện Sao Biển: Giám đốc, Giáo sư, những người bảo trợ ơn gọi... Tri ân không phải là hành động hướng về quá khứ mà là hướng về tương lai để phát triển.

Quan tâm đến các Cựu học viên (ex alunni) Sao Biển của ba giai đoạn: 1958-1975; 1975-1991; 1991-hiện nay. Danh xưng cựu học viên Sao Biển dành chung cho tất cả những ai đã từng được đào tạo trong hoàn cảnh gắn liền với cái tên Sao Biển. Dù là Đại Chủng viện hay tiểu chủng viện, dù là cơ sở ở Thanh Hải, hay khi không còn cơ sở, hoặc ở cơ sở mới hiện nay. Dù là Chúa Chiên Lành, Tinh Hoa (phan Thiết), Trung tâm Lâm Bích, Hoà Yên, Tấn Tài, Phước Đức tất cả đều là Cựu học viên Sao Biển.

Hình thức dự kiến cao trào của Năm Thánh Chủng Viện Sao Biển cũng sẽ có Diễn nguyện, Thánh lễ và Tiệc mừng tại Đại chủng Viện Sao Biển vào ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2008, dịp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Bổn Mạng của Chủng Viện Sao Biển.

Đức Cha Phó cũng nhắc đến Tông thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gởi cho Giáo Hội tại Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Ngài khuyên các linh mục nên đọc kỹ vì có rất nhiều điều lợi ích cho chính bản thân chúng ta.

Đức cha cũng cho biết ngày mai Đức cha Chính Phaolô Nguyễn Văn Hoà sẽ ra Thanh Hoá để dự Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Giáo Phận Thanh hoá. giáo phận Nha Trang có phái đoàn 5 linh mục ra chia vui và chúc mừng: Cha Hạt Trưởng Nha Trang Giuse Nguyễn Bình An, cha Giuse Trần Quang Huy, Cha Phêrô Hồ Mạnh Tín, Cha GB. Ngô Đình San và Cha GB. Ngô Đình Tiến.

Đức cha cũng giới thiệu Cha Ignatiô Hồ Thông mới hoàn thành công việc đèn sách 5 năm ở Pháp và 3 năm ở Úc vừa trở về Giáo phận. Ngài được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển, dạy về Thần học Kinh Thánh chuyên về Cựu Ước, đồng thời tham dự vào Ban Kinh Thánh Mục Vụ thuộc HĐGMVN mà Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh đang phụ trách.

Cha GB. Ngô Đình Tiến phụ trách Chủng Sinh ngoại trú trình bày phương hướng và hoạt động cho niên khoá tới.

Sau đó là giờ Chầu Phép lành. Tiếp đến là bữa cơm trưa thân mật, mừng Bổn mạng Dòng Dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Anphôngxô, mừng cha Hồ Thông mới về, và mừng bổn mạng các cha mang tên thánh Đôminicô.