Các hoạt động mừng kim khánh giáo phận Nha Trang phản ánh lịch sử phát triển

NHA TRANG, Việt Nam (UCAN) – Một giáo phận ở miền trung Việt Nam mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận bằng những hoạt động nhắc người Công giáo nhớ về cội nguồn của giáo phận.

Hôm 4-7, 10 tổng giám mục và giám mục cùng với 200 linh mục và 3.000 tu sĩ, chủng sinh và giáo dân đã tham dự đêm diễn nguyện tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện các tôn giáo khác.

Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong trong ban tổ chức phát biểu với UCA News rằng đêm diễn nguyện với chủ đề "Tri ân, Sám hối và Phát triển" là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận. Nha Trang được lập làm hạt đại diện tông tòa ngày 5-7-1957, và được nâng lên thành giáo phận ngày 24-11-1960.

Cha Phong, đứng đầu ủy ban bác ái xã hội và dạy triết học tại chủng viện này ở Nha Trang, một thành phố du lịch cách Hà Nội 1.278 km về phía nam, nói rằng sự kiện này nhắc nhở người Công giáo địa phương tri ân các vị tiền nhân và các vị chủ chăn đã phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng. Đêm diễn nguyện "còn giúp cho người Công giáo địa phương hiểu được lịch sử và quá trình phát triển của giáo phận để họ có thể sống trưởng thành hơn trong việc thực hành đức tin trong cuộc sống thường ngày".

Chương trình tại chủng viện gồm các tiết mục hát, múa và diễn kịch theo kiểu truyền thống, do 400 tu sĩ, chủng sinh và giáo dân trình diễn trong trang phục truyền thống các dân tộc. Các tiết mục nhấn mạnh đến công lao truyền giáo của các thừa sai hải ngoại cũng như các hoạt động và dịch vụ của giáo phận.

Một số cụ cao tuổi trong áo dài xanh và khăn đóng đen đã thắp hương và dâng hoa tại bàn thờ tổ tiên trên sân khấu. Các chủng sinh và tu sĩ trình bày các hoạt động mục vụ của họ, như chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và bệnh nhân, cũng như dạy học cho các trẻ đường phố và người khuyết tật.

Antôn Trần Gia Tú, giáo lý viên giáo xứ Bắc Thành, nói với UCA News rằng chương trình văn hóa này giúp người dân địa phương hiểu được lịch sử phát triển giáo phận, và công lao đóng góp của các vị chủ chăn trong giáo phận.

Cha Phong cho biết sự kiện này còn tạo cho giáo phận "cơ hội giới thiệu các giá trị Kitô giáo với tín đồ của các tôn giáo khác trong thành phố". Vì thế ngài đã mời các lãnh đạo đại diện đạo Cao Đài, Phật giáo và Tin lành tham dự nghi thức cầu nguyện và Thánh lễ kỷ niệm vào ngày hôm sau.

Hòa thượng Thích Thiện Bình, Phó trị sự Phật giáo Tỉnh Khánh Hòa, phát biểu với UCA News rằng ông và một hòa thượng nữa tham dự Thánh lễ này là vì họ có quan hệ thân thiết với các lãnh đạo Công giáo. Ông cho biết các lãnh đạo Công giáo và Phật giáo viếng thăm nhau vào các dịp Tết, Giáng sinh và Phật Đản.

Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa của Nha Trang chủ tế Thánh lễ đồng tế hôm 5-7, có 8.000 người tham dự. Đây là Thánh lễ đầu tiên tại Quảng trường Hòa Bình phía trước nhà thờ chính tòa kể từ khi được nhà nước trả lại cho Giáo hội vào đầu năm nay. Nhà nước đã "mượn" nơi này trong một thời gian dài.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Hòa thúc giục những người có mặt tạ ơn Chúa đã ban ơn lành cho giáo phận trong những giai đoạn truyền giáo ban đầu ở Việt Nam.

Ngài còn lưu ý, Đức Giám mục người Pháp Lambert de la Motte, đại diện tông tòa tiên khởi của giáo phận Đàng Trong đã thăm mục vụ giáo xứ Chợ Mới hiện nay ngày 1-9-1671. Theo kỷ yếu của giáo phận, lúc đó có 800 người Công giáo trong vùng này.

Đức cha Hòa còn thúc giục họ yêu mến Giáo hội và phục vụ mọi người. Ngài nói, họ nên tuân giữ luật giao thông, tôn trọng tính mạng và sức khỏe của mình và của người khác, và không dùng các phương tiện truyền thông để gây chia rẽ mọi người.

Đầu năm nay, tất cả các giáo xứ trong giáo phận Nha Trang đã giới thiệu lịch sử, nhà thờ, hoạt động mục vụ và số người Công giáo của từng giáo xứ tại triển lãm ở tòa giám mục.

Giáo phận còn phát hành 3.000 cuốn kỷ yếu để phát cho các giáo xứ. Theo kỷ yếu, nhiều giáo dân và nữ tu đã hy sinh cho đức tin trong thời bắt đạo ở thế kỷ 18 và 19. Một số ngôi mộ của họ còn nằm ở giáo xứ Chợ Mới và Tấn Tài.

Giáo phận trông coi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, với 187 linh mục, 807 tu sĩ, 1929 giáo lý viên và 35 chủng sinh. Giáo phận có 191.615 người Công giáo sống trong 73 giáo xứ và 18 giáo họ trong tổng số 1.650.000 dân.