Sáng Chúa Nhật 8/7/2007 cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc đã có hai sinh hoạt đặc biệt: chào đón Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey đến thăm cộng đoàn và Đại Hội Phái Nam.
Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey đã đến thăm cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc để ngỏ lời cám ơn cộng đoàn đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng nhà thờ chính tòa St Mary của tổng giáo phận Perth. Được biết, ngôi thánh đường lịch sử này đã được khánh thành cách đây gần 140 năm trong tình trạng chưa hoàn tất. Tổng giáo phận Perth dự định xây thêm hai phần vòng cung bên cánh phải và cánh trái, cùng với hai tháp nhà thờ. Kinh phí lên đến 20 triệu Úc Kim.
Qũy của tổng giáo phận cho đề án này là 5 triệu Úc Kim, hai ông bà mạnh thường quân Jim và Alice Hassell tặng 2.4 triệu Úc Kim, chính quyền Liên Bang cấp ngân khoản 3 triệu Úc Kim. Chính phủ tiểu bang, qua bộ Di Sản Văn Hóa đã cấp một ngân khoản 2 triệu Úc Kim. Như vậy, tổng số ngân khoản dành cho đề án này đã được 12.4 triệu, tức là 60% ngân sách dự chi. Tổng giáo phận đang ráo riết kêu gọi sự đóng góp tích cực của anh chị em giáo dân cho con số 40% còn lại. Trong số những giáo xứ đóng góp quảng đại nhất, có cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc. Chính vì thế, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey đã đích thân đến thăm cộng đoàn để ngỏ lời cám ơn của ngài.
Sau thánh lễ Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên do Đức Tổng Giám Mục cử hành cùng với sự đồng tế của cha quản nhiệm Phêrô Nguyễn Minh Thúy và cha phụ tá Đôminicô Nguyễn Kim Sơn, anh em nam giới trong cộng đoàn đã tham dự Đại Hội Nam Giới 2007 với chủ đề “LO”.
Thuyết trình viên chính trong Đại Hội Nam Giới 2007 là cha Micae Phạm Quang Hồng. Hơn 100 anh em nam giới Tây Úc đã hào hứng theo dõi bài nói chuyện với những nét “trào lộng, hóm hỉnh” của cha Hồng. Anh em cũng đã có giờ để mạn đàm với nhau về trách nhiệm của người cha trong gia đình, những lo toan vất vả trong đời sống người chủ gia đình Việt Nam nơi đất khách quê người.
Đại Hội đã kết thúc lúc 4 giờ chiều. Anh em ra về với bài ca quẳng gánh lo đi mà vui sống: “lo gì ngày mai ta chớ lo. . lo gì lo gì”.
Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey đã đến thăm cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc để ngỏ lời cám ơn cộng đoàn đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng nhà thờ chính tòa St Mary của tổng giáo phận Perth. Được biết, ngôi thánh đường lịch sử này đã được khánh thành cách đây gần 140 năm trong tình trạng chưa hoàn tất. Tổng giáo phận Perth dự định xây thêm hai phần vòng cung bên cánh phải và cánh trái, cùng với hai tháp nhà thờ. Kinh phí lên đến 20 triệu Úc Kim.
Qũy của tổng giáo phận cho đề án này là 5 triệu Úc Kim, hai ông bà mạnh thường quân Jim và Alice Hassell tặng 2.4 triệu Úc Kim, chính quyền Liên Bang cấp ngân khoản 3 triệu Úc Kim. Chính phủ tiểu bang, qua bộ Di Sản Văn Hóa đã cấp một ngân khoản 2 triệu Úc Kim. Như vậy, tổng số ngân khoản dành cho đề án này đã được 12.4 triệu, tức là 60% ngân sách dự chi. Tổng giáo phận đang ráo riết kêu gọi sự đóng góp tích cực của anh chị em giáo dân cho con số 40% còn lại. Trong số những giáo xứ đóng góp quảng đại nhất, có cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc. Chính vì thế, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey đã đích thân đến thăm cộng đoàn để ngỏ lời cám ơn của ngài.
Sau thánh lễ Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên do Đức Tổng Giám Mục cử hành cùng với sự đồng tế của cha quản nhiệm Phêrô Nguyễn Minh Thúy và cha phụ tá Đôminicô Nguyễn Kim Sơn, anh em nam giới trong cộng đoàn đã tham dự Đại Hội Nam Giới 2007 với chủ đề “LO”.
Thuyết trình viên chính trong Đại Hội Nam Giới 2007 là cha Micae Phạm Quang Hồng. Hơn 100 anh em nam giới Tây Úc đã hào hứng theo dõi bài nói chuyện với những nét “trào lộng, hóm hỉnh” của cha Hồng. Anh em cũng đã có giờ để mạn đàm với nhau về trách nhiệm của người cha trong gia đình, những lo toan vất vả trong đời sống người chủ gia đình Việt Nam nơi đất khách quê người.
Đại Hội đã kết thúc lúc 4 giờ chiều. Anh em ra về với bài ca quẳng gánh lo đi mà vui sống: “lo gì ngày mai ta chớ lo. . lo gì lo gì”.