Thánh Lễ Sinh Viên Tại Xứ Chùa Vàng Thái Lan.
Băng-Cốc _Vào lúc 5g chiều thứ Bảy 30/6/2007, khi nắng thủ đô vẫn còn le lói như chưa muốn dứt, các sinh viên Việt Nam trong trang phục truyền thống áo dài tha thướt hoặc trong bộ đồng phục thanh lịch của trường tiến về nhà nguyện, tham dự Thánh lễ sinh viên dành cho mình tại trường đại học Assumption.
Thái Lan có trên 300 trường Công giáo với hơn 500.000 hoc sinh, sinh viên (đa số theo Phật giáo) trên toàn quốc. Assumption là trường đại học quốc tế hàng đầu trong các trường đại học tư thục ở Thái Lan.
Được thành lập từ năm 1969 tới nay, các thầy dòng Thánh Gabriel phụ trách nhà trường qua gần 40 năm hoạt động, với nhiều tiện nghi phục vụ cho việc học tập của sinh viên.
Nhằm đạt hiệu quả hơn trong học tập, các sinh viên được thường xuyên sử dụng 6.000 máy vi tính của trường. Thư viện nhà trường có trên một triệu đầu sách và nối mạng với nhiều thư viện các trường đại học quốc tế khác.
Trường đã thu hút được 1.300 giáo sư, 20.000 sinh viên trong và ngoài Thái Lan tới theo học và nghiên cứu. Sinh viên quốc tế đông nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra còn có sinh viên các nước khác như Nga, Iran, Đức, Philippine, Myanmar…. Việt Nam hiện có 200 sinh viên đang theo học tại trường này.
Trong quá trình đào tạo, Anh ngữ là ngôn ngữ được dùng trong trường. Hiện truờng có chương trình trao đổi sinh viên với nhiều trường đại học các nước.
Trường có chương trình đào tạo ở các bậc: cử nhân, cao học và 13 chương trình đào tạo ở bậc tiến sĩ. Hàng năm, trường có 60 % tổng số sinh viên tốt nghiệp của các khoa như: Luật, Thương mại, Tâm lí, Anh ngữ, Giáo dục học, Khoa học và Kỹ thuật, Công nghệ sinh học, Triêt học và tôn giáo…
Điều đáng chú ý là trường không chỉ chú trọng đào tạo về mặt tri thức mà còn nhằm hình thành nên những sinh viên có nhân cách và phẩm chất đạo đức.
Đời sống của sinh viên Việt Nam tại đây còn nhiều khó khăn. Các sinh viên mới sang trước hết phải lo đối chọi với tiếng Anh để có thể theo học được tại trường. Sau đó, sinh viên phải lo chỗ ở thế nào cho thuận tiện việc đi lại trường. Ngoài ra, các sinh viên còn phải lo lắng nhiều về đời sống kinh tế. Nói chung, một sinh viên chi phí cho tiền phòng ở, mua sách học, tiền ăn uống, chi phí gia hạn visa và tiền điện tối thiểu từ 300 - 400 USD/ tháng. Tiền học phí khỏang 350 UDS/tháng cũng là nỗi trăn trở lớn cho sinh viên Việt Nam.
Bên cạnh đó, các sinh viên Việt Nam sống xa gia đình. Có nhiều vấn đề phát sinh về đời sống tình cảm, lối sống tự do và trễ nải việc thờ phượng Chúa.
Nhằm chăm sóc mục vụ cho sinh viên, bắt đầu từ hôm nay có thánh lễ tiếng Việt dành cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường và cho cộng đoàn Viêt Nam ở Băng-Cốc cũng có thể đến tham dự.
(Cha Peter người Thái gốc Việt --- sinh viên Nghi, Việt Nam đọc sách Thánh)
Nhà nguyện của trường có sức chứa trên 200 người và thường xuyên tổ chức thánh lễ bằng tiếng Anh, tiếng Thái, và tiếng địa phương cho sinh viên các nước. Trong đó, thánh lễ tiếng Việt cho sinh viên Công giáoViệt Nam được bắt đầu vào chiều thư Bảy 30 /06 hôm nay và vào thứ Bảy cuối mỗi tháng.
Điều đáng mừng là trước thánh lễ, hầu hết các bạn đã đến giao hòa lại với Chúa qua Bí tích Hòa Giải. Các sinh viên có thể chọn lựa ngôn ngữ để xưng tội bằng hai thứ tiếng: Việt Nam và tiếng Anh với hai linh mục, một cha Việt Nam và một cha người Thái gốc Việt. Hiện hai linh mục này cũng đang theo học tại trường.
Trong thánh lễ, hầu hết các sinh viên đã kết hiệp với Đức Giê su trong tình hiệp thông bằng việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa
Thật đáng khích lệ! Cùng hiệp thông và chia sẻ chung với các sinh viên Công giáo Viêt Nam, có nhiều sinh viên Việt Nam thuộc các tôn giáo khác cũng đến tham dự
Một số người Việt ở Băng – Cốc cũng tới trường để tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt. Đây cũng là một trong những sinh họat chung của cộng đồng Việt Nam ở Băng- Cốc.
Thánh lễ Việt Nam lần tới được thông báo trước trong chương trình niêm yiết ở cuối nhà nguyện:
Chương trình thánh lễ Việt Nam tại ABAC- thứ Bảy 28/7/07
- Thời gian: + 4:30 chiều: Giải Tội
+ 5:00 chiều: Thánh lễ.
- Địa điểm: nhà thờ của trường đại học Assumption (ABAC, Hua Mark), Tòa nhà A, lầu 2, soi 24, đường Ramkhamhaeng, Bangkapi, Bangkok.
Trân trọng kính mời.
T/M đòan sinh viên Công giáo Việt Nam tại ABAC
Trần Thị Mộng Thoa
* Lưu ý:
Có Thánh lễ Việt Nam vào chiều thư Bảy cuối mỗi tháng.
Địa chỉ liên lạc
1. Trần Thị Mộng Thoa, đt.: 086-553-9870, email: todayisbetter@gmail.com (Vui lòng để email của bạn tại đây để chúng tôi liên lạc trực tiếp với các bạn) 2. Nguyễn Tiến Đức, đt.: 084-656- 8325, email: tienducster@gmail.com
The program of the Mass in Vietnamese language at ABAC_ Saturday, July 28, 2007
- Time: + 4:30 pm.: Confession
+ 5:00 pm.: Mass
- Place: The chapel of Assumption University (ABAC- Huamark), A bldg., 2th flr., soi 24, Ramkhamhaeng st., Bangkapi, Bangkok.
All are welcomed.
Vietnamese Catholic Student (VCS)
Felicity, Tran Thi Mong Thoa.
NB.

Having the Mass in Vietnamese language on the last Saturday of every month.
Contact Address:
Felicity, Trần Thị Mộng Thoa, phone: 086-553-9870,
email: todayisbetter@gmail.com
Fr. Joseph, Nguyễn Tiến Đức, phone: 084-656- 8325,
email: tienducster@gmail.com




Băng-Cốc _Vào lúc 5g chiều thứ Bảy 30/6/2007, khi nắng thủ đô vẫn còn le lói như chưa muốn dứt, các sinh viên Việt Nam trong trang phục truyền thống áo dài tha thướt hoặc trong bộ đồng phục thanh lịch của trường tiến về nhà nguyện, tham dự Thánh lễ sinh viên dành cho mình tại trường đại học Assumption.
Thái Lan có trên 300 trường Công giáo với hơn 500.000 hoc sinh, sinh viên (đa số theo Phật giáo) trên toàn quốc. Assumption là trường đại học quốc tế hàng đầu trong các trường đại học tư thục ở Thái Lan. Được thành lập từ năm 1969 tới nay, các thầy dòng Thánh Gabriel phụ trách nhà trường qua gần 40 năm hoạt động, với nhiều tiện nghi phục vụ cho việc học tập của sinh viên.
Nhằm đạt hiệu quả hơn trong học tập, các sinh viên được thường xuyên sử dụng 6.000 máy vi tính của trường. Thư viện nhà trường có trên một triệu đầu sách và nối mạng với nhiều thư viện các trường đại học quốc tế khác.
Trường đã thu hút được 1.300 giáo sư, 20.000 sinh viên trong và ngoài Thái Lan tới theo học và nghiên cứu. Sinh viên quốc tế đông nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra còn có sinh viên các nước khác như Nga, Iran, Đức, Philippine, Myanmar…. Việt Nam hiện có 200 sinh viên đang theo học tại trường này.
Trong quá trình đào tạo, Anh ngữ là ngôn ngữ được dùng trong trường. Hiện truờng có chương trình trao đổi sinh viên với nhiều trường đại học các nước. Trường có chương trình đào tạo ở các bậc: cử nhân, cao học và 13 chương trình đào tạo ở bậc tiến sĩ. Hàng năm, trường có 60 % tổng số sinh viên tốt nghiệp của các khoa như: Luật, Thương mại, Tâm lí, Anh ngữ, Giáo dục học, Khoa học và Kỹ thuật, Công nghệ sinh học, Triêt học và tôn giáo…
Điều đáng chú ý là trường không chỉ chú trọng đào tạo về mặt tri thức mà còn nhằm hình thành nên những sinh viên có nhân cách và phẩm chất đạo đức.
Đời sống của sinh viên Việt Nam tại đây còn nhiều khó khăn. Các sinh viên mới sang trước hết phải lo đối chọi với tiếng Anh để có thể theo học được tại trường. Sau đó, sinh viên phải lo chỗ ở thế nào cho thuận tiện việc đi lại trường. Ngoài ra, các sinh viên còn phải lo lắng nhiều về đời sống kinh tế. Nói chung, một sinh viên chi phí cho tiền phòng ở, mua sách học, tiền ăn uống, chi phí gia hạn visa và tiền điện tối thiểu từ 300 - 400 USD/ tháng. Tiền học phí khỏang 350 UDS/tháng cũng là nỗi trăn trở lớn cho sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, các sinh viên Việt Nam sống xa gia đình. Có nhiều vấn đề phát sinh về đời sống tình cảm, lối sống tự do và trễ nải việc thờ phượng Chúa.
Nhằm chăm sóc mục vụ cho sinh viên, bắt đầu từ hôm nay có thánh lễ tiếng Việt dành cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường và cho cộng đoàn Viêt Nam ở Băng-Cốc cũng có thể đến tham dự.
(Cha Peter người Thái gốc Việt --- sinh viên Nghi, Việt Nam đọc sách Thánh)
Nhà nguyện của trường có sức chứa trên 200 người và thường xuyên tổ chức thánh lễ bằng tiếng Anh, tiếng Thái, và tiếng địa phương cho sinh viên các nước. Trong đó, thánh lễ tiếng Việt cho sinh viên Công giáoViệt Nam được bắt đầu vào chiều thư Bảy 30 /06 hôm nay và vào thứ Bảy cuối mỗi tháng. Điều đáng mừng là trước thánh lễ, hầu hết các bạn đã đến giao hòa lại với Chúa qua Bí tích Hòa Giải. Các sinh viên có thể chọn lựa ngôn ngữ để xưng tội bằng hai thứ tiếng: Việt Nam và tiếng Anh với hai linh mục, một cha Việt Nam và một cha người Thái gốc Việt. Hiện hai linh mục này cũng đang theo học tại trường.
Trong thánh lễ, hầu hết các sinh viên đã kết hiệp với Đức Giê su trong tình hiệp thông bằng việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa
Thật đáng khích lệ! Cùng hiệp thông và chia sẻ chung với các sinh viên Công giáo Viêt Nam, có nhiều sinh viên Việt Nam thuộc các tôn giáo khác cũng đến tham dựMột số người Việt ở Băng – Cốc cũng tới trường để tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt. Đây cũng là một trong những sinh họat chung của cộng đồng Việt Nam ở Băng- Cốc.
Thánh lễ Việt Nam lần tới được thông báo trước trong chương trình niêm yiết ở cuối nhà nguyện:
Chương trình thánh lễ Việt Nam tại ABAC- thứ Bảy 28/7/07
- Thời gian: + 4:30 chiều: Giải Tội+ 5:00 chiều: Thánh lễ.
- Địa điểm: nhà thờ của trường đại học Assumption (ABAC, Hua Mark), Tòa nhà A, lầu 2, soi 24, đường Ramkhamhaeng, Bangkapi, Bangkok.
Trân trọng kính mời.
T/M đòan sinh viên Công giáo Việt Nam tại ABAC
Trần Thị Mộng Thoa
* Lưu ý:
Có Thánh lễ Việt Nam vào chiều thư Bảy cuối mỗi tháng.
Địa chỉ liên lạc
1. Trần Thị Mộng Thoa, đt.: 086-553-9870, email: todayisbetter@gmail.com (Vui lòng để email của bạn tại đây để chúng tôi liên lạc trực tiếp với các bạn) 2. Nguyễn Tiến Đức, đt.: 084-656- 8325, email: tienducster@gmail.com The program of the Mass in Vietnamese language at ABAC_ Saturday, July 28, 2007
- Time: + 4:30 pm.: Confession
+ 5:00 pm.: Mass
- Place: The chapel of Assumption University (ABAC- Huamark), A bldg., 2th flr., soi 24, Ramkhamhaeng st., Bangkapi, Bangkok.
All are welcomed.
Vietnamese Catholic Student (VCS)
Felicity, Tran Thi Mong Thoa.
NB.

Having the Mass in Vietnamese language on the last Saturday of every month.
Contact Address:
Felicity, Trần Thị Mộng Thoa, phone: 086-553-9870,
email: todayisbetter@gmail.com
Fr. Joseph, Nguyễn Tiến Đức, phone: 084-656- 8325,
email: tienducster@gmail.com



