Theo tin của VnEpress, vì ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió tây trên cao nên các ngày 5-6/1 đã xảy ra một đợt mưa lớn với lương mưa 80 đến 100mm trên lưu vực hai sông Đà, Thao. Vì mưa nhiều trong thời gian ngắn nên đã xảy ra một đợt lũ lụt chưa từng thấy trong vòng 100 năm qua.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thuỷ văn, lưu lượng nước lớn nhất đến hồ Hoà Bình là 5.200 m3/giây lúc 1h ngày 7/1. Để đảm bảo an toàn, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được lệnh mở cửa xả đáy số 1 vào 18h ngày 6/1 và đến 11h trưa qua tiếp tục mở cửa xả đáy số 2.
Các chuyên gia khí tượng thuỷ văn dự báo, chiều tối nay, lũ thượng nguồn sông Hồng tiếp tục xuống, hạ lưu tiếp tục lên. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt mức cao nhất trong đợt lũ này (6,4 m), sau đó xuống nhanh. Sáng 10/1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống còn 4 m.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thuỷ văn, lưu lượng nước lớn nhất đến hồ Hoà Bình là 5.200 m3/giây lúc 1h ngày 7/1. Để đảm bảo an toàn, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được lệnh mở cửa xả đáy số 1 vào 18h ngày 6/1 và đến 11h trưa qua tiếp tục mở cửa xả đáy số 2.
Các chuyên gia khí tượng thuỷ văn dự báo, chiều tối nay, lũ thượng nguồn sông Hồng tiếp tục xuống, hạ lưu tiếp tục lên. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt mức cao nhất trong đợt lũ này (6,4 m), sau đó xuống nhanh. Sáng 10/1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống còn 4 m.