THÁNH LỄ TẠ ƠN Kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Paris,
do Ðức Cha Fortunato BALDELLI, Sứ Thần Toà Thánh chủ lễ
Chủ nhật 24-06-2007
Cách đây trên 60 năm, Hội Công Giáo Việt Nam ở Paris, lấy danh nghĩa là trung ương lâm thời, xin các Hội Công Giáo có từ lâu ở các tỉnh tại Pháp phái người đến dự cuộc Ðại Hội Nghị Quốc Gia, mở ra tại Saint Cyprien, Toulouse, trong hai ngày 31.03 và 01.04.1946, để chính thức lập ra cơ quan trung ương. Hơn 30 đại biểu của 17 Hội sau đây đã về dự Ðại Hội : Mazagues, Sorgues, Pierrefeu, Port de Bouc, St Chamas, Arles, Tarascon, Orange, Toulouse, Lyon, Grenoble, St Armand, Moulins, Bergerac, Badevel, La Reche/Yon và Paris. Vắng mặt vì bận việc không về dự đại hội được, nhưng gửi lời thăm và cáo lỗi, là các Hội của Agen, Alibi, Bordeaux, Angoulem, Roanne,…
Thành quả là toàn thể hội nghị đã biểu quyết thành lập LIÊN ÐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI PHÁP và soạn thạo một Bản Ðiều Lệ cho Liên đoàn. Bản Ðiều Lệ đã được toàn thể Dại Biểu làm và chuẩn y tại Toulouse ngày 01.04.1946.
Một năm sau, ngày 05.04.1947, Bản Ðiều Lệ đã được sửa đổi lại tại Fontenay-sous-Bois. Bản Ðiều Lệ sửa đổi này đã được Hàng Giáo Phẩm Pháp xem và duyệt y, ngày 01.10.1947, do Ðức Cha Chappoulie, Tổng Thư Ký Hàng Giám Mục Pháp.
Giáo Xứ Việt Nam Paris coi ngày 01/10/1947 là ngày khai sinh của mình, vì trong ngày này, Giáo Xứ đã được Giáo quyền Pháp chính thức công nhận dưới danh hiệu Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp. Ðến nay, 2007, Giáo xứ đã tròn 60 năm tuổi đời.
Trong suốt năm 2007, một chương trình đặc biệt đã được Ban Giám Ðốc đưa ra để mừng sinh nhật thứ 60 của Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp. Chủ nhật 24 tháng 06 năm 2007 là ngày cao điểm kỷ niệm sinh nhật thứ 60 này. Một Thánh Lễ Tạ Ơn đã được cử hành, trước sự tham dự của khoảng 1500 giáo dân và bạn bè Việt Pháp, với sự đồng tề của trên 20 linh mục và phó tế Việt Pháp, do Ðức Cha Fortunato BALDELLI, Sứ thần Toà Thánh tại Paris làm chủ tế. Ðầu lễ, trong lời chào mừng, Ðức Ông Giám Ðốc Mai Ðức Vinh đã đại diện Cộng Ðoàn cám ơn Ðức Sứ Thần, đã nhận lời đến cử hành thánh lễ để cùng Cộng Ðoàn Giáo Xứ dâng lời tạ ơn Hồng Ân Chúa. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Ðức Sứ Thần, thán phục lòng đạo đức của giáo dân việt nam, nhắc đến gương can đảm của 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam và cầu chúc Cộng Ðoàn Giáo Xứ Việt Nam Paris cứ tiếp tục công việc mình đã làm và làm tốt hơn.
Cuối lễ, Ðức Ông Mai Ðức Vinh công bố lại với Cộng Ðoàn « Sắc Lệnh về Ơn Toàn Xá của Tòa Ân Giải Tối Cao », Văn thư số 28/07/I :
Toà Ân Giải Tối Cao, hết lòng ca ngợi quyết định tốt lành của Giáo Xứ Công Giáo gồm các tín hữu Việt Nam, hiện cư ngụ trong Tổng Giáo Phận Paris, đang có những sáng kiến thiêng liêng để chuẩn bị mừng 60 năm thành lập Giáo Xứ và kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ; và theo các năng quyền đặc biệt được ban cho mình Tòa Ân Giải vui lòng ban ƠN TOÀN XÁ cho các tín hữu, với các điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), cùng thật lòng xa tránh mọi hướng chiều về bất cứ tội nào, được lãnh vào ngày Chúa Nhật thứ, 24 tháng sáu, Chúa Nhật, 14 tháng mười và Chúa Nhật, 18 tháng mười một, khi họ sốt sắng tham dự các nghi lễ tưởng niệm trong Giáo Xứ, hoặc khi chầu Mình Thánh trọng thể hay Mình Thánh đặt trong Nhà Tạm, cùng biểu lộ lòng hiếu thảo tuân phục Đức Thánh Cha, kêt thúc với việc đọc hay hát Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, cũng như một thánh ca kính Đức Mẹ Maria, cũng như những kinh khác được chuẩn y để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, như Oremus pro Pontifice.
Các tín hữu khác của Giáo Xứ, vì lý do già yếu, bệnh tật cũng như vì những lý do quan trọng khác, không thể ra khỏi nhà được, trong những ngày này cũng được lãnh ƠN TOÀN XÁ, nếu họ thật lòng hiệp thông với các anh chị em đang tham dự các nghi lễ kỷ niệm, mà đọc những kinh nói trên đây trước ảnh Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria, cùng thập lòng chê ghét mọi tội lỗi cũng như hứa sẽ sớm hết sức thi hành ba điều kiện thông thường.
Như vậy các tín hữu của Giáo Xứ sẽ được thúc đẩy để thể hiện mỗi ngày thêm hơn nữa trong đời sống của mình, các nhân đức siêu nhiên, nhất là Đức Tin, Đức Cậy và Đức Ái, và làm thêm vững mạnh tình hiệp thông đã được ơn thánh ban cho, với Đức Thánh Cha là nền tảng hữu hình của tất cả sự hiệp nhất của Giáo Hội Công Giáo.
Sắc lệnh chỉ có giá trị trong lần này mà thôi. Bất chấp những gì trái ngược.
Ban hành tại Rôma từ Trụ Sở của Toà Ân Giải Tối Cao, ngày 14 tháng ba năm 2007.
+ Hồng Y Giacôbê Phanxicô Stafford, Chánh Tòa Án
+ Gioan Phanxicô Girotti, O.F.M. Cap., Giám mục Hiệu Tòa Mete, Chánh Văn Phòng Tòa Ân Giải Tối Cao
Sau lễ, Ông Chủ Tịch Hội Ðồng Mục Vụ Lê Ðình Thông đã nhắc nhớ lại ba gia đoạn lịch sử của Giáo Xứ, từ Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp 1947-1952, qua Tổ Chức Truyền Giáo Việt Nam tại Pháp 1952-1977, đến Giáo Xứ Việt Nam vùng Paris từ năm 1977. Ông xin đại diện Giáo Xứ kính biếu Ðức Sứ Thần một món quà lưu niệm, do hai em thiếu nhi Thánh Thể tiến dâng, xin cám ơn quí khách, bạn bè, cùng toàn thể Cộng Ðoàn và xin mời quí quan khách đến xem phòng triển lãm « Giáo Xứ Việt Nam 60 năm », rồi dùng cơm ở nhà cơm. Toàn thể giáo dân của Giáo Xứ xin mời dự tiệc tiếp tân trên sân thượng của Giáo Xứ.
Vẳng đâu đây lời ca vọng về mà ca đoàn đã hát sau rước lễ : « Xin dâng lời cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến, hoà theo tiếng hát dâng lên. Ðôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ !....
Paris, ngày 24/06/2007
do Ðức Cha Fortunato BALDELLI, Sứ Thần Toà Thánh chủ lễ
Chủ nhật 24-06-2007
Thành quả là toàn thể hội nghị đã biểu quyết thành lập LIÊN ÐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI PHÁP và soạn thạo một Bản Ðiều Lệ cho Liên đoàn. Bản Ðiều Lệ đã được toàn thể Dại Biểu làm và chuẩn y tại Toulouse ngày 01.04.1946.
Một năm sau, ngày 05.04.1947, Bản Ðiều Lệ đã được sửa đổi lại tại Fontenay-sous-Bois. Bản Ðiều Lệ sửa đổi này đã được Hàng Giáo Phẩm Pháp xem và duyệt y, ngày 01.10.1947, do Ðức Cha Chappoulie, Tổng Thư Ký Hàng Giám Mục Pháp.
| Giáo dân mừng lễ |
Trong suốt năm 2007, một chương trình đặc biệt đã được Ban Giám Ðốc đưa ra để mừng sinh nhật thứ 60 của Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp. Chủ nhật 24 tháng 06 năm 2007 là ngày cao điểm kỷ niệm sinh nhật thứ 60 này. Một Thánh Lễ Tạ Ơn đã được cử hành, trước sự tham dự của khoảng 1500 giáo dân và bạn bè Việt Pháp, với sự đồng tề của trên 20 linh mục và phó tế Việt Pháp, do Ðức Cha Fortunato BALDELLI, Sứ thần Toà Thánh tại Paris làm chủ tế. Ðầu lễ, trong lời chào mừng, Ðức Ông Giám Ðốc Mai Ðức Vinh đã đại diện Cộng Ðoàn cám ơn Ðức Sứ Thần, đã nhận lời đến cử hành thánh lễ để cùng Cộng Ðoàn Giáo Xứ dâng lời tạ ơn Hồng Ân Chúa. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Ðức Sứ Thần, thán phục lòng đạo đức của giáo dân việt nam, nhắc đến gương can đảm của 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam và cầu chúc Cộng Ðoàn Giáo Xứ Việt Nam Paris cứ tiếp tục công việc mình đã làm và làm tốt hơn.
Cuối lễ, Ðức Ông Mai Ðức Vinh công bố lại với Cộng Ðoàn « Sắc Lệnh về Ơn Toàn Xá của Tòa Ân Giải Tối Cao », Văn thư số 28/07/I :
Các tín hữu khác của Giáo Xứ, vì lý do già yếu, bệnh tật cũng như vì những lý do quan trọng khác, không thể ra khỏi nhà được, trong những ngày này cũng được lãnh ƠN TOÀN XÁ, nếu họ thật lòng hiệp thông với các anh chị em đang tham dự các nghi lễ kỷ niệm, mà đọc những kinh nói trên đây trước ảnh Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria, cùng thập lòng chê ghét mọi tội lỗi cũng như hứa sẽ sớm hết sức thi hành ba điều kiện thông thường.
Như vậy các tín hữu của Giáo Xứ sẽ được thúc đẩy để thể hiện mỗi ngày thêm hơn nữa trong đời sống của mình, các nhân đức siêu nhiên, nhất là Đức Tin, Đức Cậy và Đức Ái, và làm thêm vững mạnh tình hiệp thông đã được ơn thánh ban cho, với Đức Thánh Cha là nền tảng hữu hình của tất cả sự hiệp nhất của Giáo Hội Công Giáo.
Sắc lệnh chỉ có giá trị trong lần này mà thôi. Bất chấp những gì trái ngược.
Ban hành tại Rôma từ Trụ Sở của Toà Ân Giải Tối Cao, ngày 14 tháng ba năm 2007.
+ Hồng Y Giacôbê Phanxicô Stafford, Chánh Tòa Án
+ Gioan Phanxicô Girotti, O.F.M. Cap., Giám mục Hiệu Tòa Mete, Chánh Văn Phòng Tòa Ân Giải Tối Cao
| Chủ Tịch HĐMV, Luật Sư Lê Đình Thông tri ân Đức Sứ Thần Tòa Thánh |
Vẳng đâu đây lời ca vọng về mà ca đoàn đã hát sau rước lễ : « Xin dâng lời cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến, hoà theo tiếng hát dâng lên. Ðôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ !....
Paris, ngày 24/06/2007