Tin VnExpress.Bộ Nội vụ cho biết, hai thành phố này đang hoàn thành hồ sơ công nhận là đô thị đặc biệt của cả nước. Để đạt được điều đó, các đơn vị phải đủ tiêu chuẩn là thủ đô hoặc đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

Ngoài ra, đô thị loại đặc biệt phải có quy mô dân số 1,5 triệu người trở lên, mật độ dân số trên 15.000 người/km2; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 90% trở lên; cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh.

Theo các quan chức của Bộ Nội vụ, mục tiêu phấn đấu của Việt Nam đến năm 2020 đạt tỷ lệ đô thị khoảng 45%. Một hội nghị về quy hoạch đô thị toàn quốc dự kiến sẽ được tổ chức trong năm 2003 để bàn các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu này.

Để được công nhận là thành phố, đô thị, địa phương đó phải có quy mô dân số trên 1 triệu người, mật độ dân số trên 8.000 người/km2; đô thị đó phải là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, văn hóa xã hội, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh hoặc một vùng liên tỉnh; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp phải đạt từ 75% trở lên và có cơ sở hạ tầng được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Hiện nay, Việt Nam có 25 thành phố, 60 thị xã, 573 thị trấn; tỷ lệ đô thị hóa đạt 20%.