Theo Tin Nhanh VN,trong tổng số 11,3 triệu ha rừng của Việt Nam hiện nay có tới già nửa diện tích (6 triệu ha) là rừng dễ cháy vào thời kỳ khô hạn. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2001-2002, do Bộ Nông Nghiệp tổ chức trong hai ngày 6-7/1 tại Cà Mau.

Theo Cục Kiểm lâm, năm 2002, cả nước xảy ra 1.050 vụ cháy rừng, thiêu rụi gần 15.370 ha. Trong đó, rừng tự nhiên 4.110 ha. Ước tính thiệt hại về tài nguyên trị giá 150 tỷ đồng, chưa kể các ảnh hưởng về môi trường, đa dạng sinh học, lịch sử... Cháy rừng xảy ra quanh năm, song tập trung nhất vào thời điểm từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Các tỉnh xảy ra cháy rừng nhiều nhất là Cà Mau (4.420 ha), Kiên Giang (3.520), Long An (1.800), Đồng Nai (900), Lâm Đồng (850). Cháy lớn, đặc biệt nghiêm trọng là hai vụ rừng tràm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang và U Minh Hạ tỉnh Cà Mau.

Theo đánh giá của Cục Kiểm lâm, hầu hết các vụ cháy rừng là do con người gây nên. Trong quá trình đốt nương, bà con đã bất cẩn để lửa lan vào rừng. Tại Long An, nguyên nhân này đã làm thiệt hại trên 1.510 ha rừng. Một nguyên nhân khác là con người vào rừng săn bắt chim thú, hun khói lấy mật ong nên đã gây ra cháy rừng, điển hình là vụ hoả hoạn tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang và rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau.

Một số vụ cháy có biểu hiện của hành vi phá hoại do những mâu thuẫn quyền lợi từ sản phẩm rừng. Tuy nhiên, việc làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng rất khó khăn. Cả năm vừa qua mới phát hiện và đưa ra xử lý được 19 vụ gây cháy (bằng 1,2% tổng số vụ) và cũng chỉ tìm ra được 19 đối tượng. Chính vì người gây ra cháy khó bị phát hiện, nhiều kẻ vi phạm chưa bị trừng trị nên tác dụng giáo dục phòng ngừa không cao.
Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khách quan như mùa mưa năm 2001-2002 chấm dứt sớm khoảng 1 tháng ở vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, cùng với nắng nóng gay gắt kéo dài, nên nhiều kênh mương, ao hồ dự trữ nước bị cạn kiệt, dễ phát sinh hoả hoạn. Các phương tiện thiết bị chữa cháy hiện này còn thiếu thốn và thô sơ, khi rừng đã bị cháy thì lan nhanh, khó dập tắt.

Để bảo vệ rừng, tránh xảy ra cháy trong các năm tới, Cục Kiểm Lâm đã đưa ra nhiều giải pháp như: nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy; giáo dục, nâng cao ý thức phòng cháy rừng trong các cộng đồng dân cư, trường học... Đặc biệt, Cục yêu cầu các địa phương có rừng phải kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên hoạt động làm nương rẫy, đốt dọn đồng ruộng, tổ chức cá nhân khai thác gỗ, lâm sản... UBND các tỉnh cũng cần có chế độ khen thưởng kịp thời cho những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng hằng năm.