Theo báo Thanh Niên, hôm 30/12, tại Hà Nội, Hội nghị toàn ngành kế hoạch và đầu tư đã kết thúc sau 2 ngày họp kiểm điểm tình trạng vốn đầu tư của ngoại quốc tại VN. Ông Nguyễn Bích Ðạt - Vụ trưởng Vụ Ðầu tư nước ngoài cho biết: "Tổng vốn đăng ký và bổ sung năm 2002 đạt 2,3 tỉ USD, giảm 23% so với năm 2001, một phần do đầu tư nước ngoài trên thế giới năm 2002 giảm". Một lý do khác, theo ông Ðạt, là khu vực thu hút FDI hiện còn bị bó hẹp trong một số lĩnh vực như chế biến đường (ăn), sản xuất và lắp ráp ôtô - xe máy, xi măng, nước sạch, nhà máy điện... là những lĩnh vực đòi hỏi vốn rất lớn.Theo ông Ðạt để thu hút mạnh vốn FDI cần phải có thêm chính sách mới, cách làm mới.

Bộ trưởng Bộ Kế họach và đầu tư Võ Hồng Phúc lại cho rằng: "Những lĩnh vực đưa vào diện đầu tư có điều kiện càng nhiều, thì cùng với những vấn đề khác: chi phí cao, chính sách thiếu minh bạch... càng làm cho môi trường đầu tư của ta xấu đi". Ông Phúc nói: "Tôi đã tiếp xúc với nhiều nhà tài trợ, nhiều tổ chức kinh tế nước ngoài, nhiều doanh nghiệp thì họ tỏ ý lo ngại thực sự cho môi trường đầu tư và khả năng cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam".

Dự cuộc họp ngày 29.12, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phê bình về công tác quy hoạch. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch thống nhất về công tác quy hoạch, tránh tình trạng tràn lan như việc xây dựng các nhà máy đường (trên 1/3 các nhà máy có nguy cơ thua lỗ).

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc thừa nhận: "Chất lượng công tác quy hoạch cả quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết, cả khâu quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch đều rất yếu. Một số quy hoạch còn bị bóp méo theo ý muốn của một số tổng công ty". Theo ông Phúc, "công tác quy hoạch thời gian tới phải có chi đạo thường xuyên, phải có chế tài quản lý". Ông Phúc đã yêu cầu các cơ quan thuộc Bộ này sớm hoàn chỉnh Nghị định về công tác quy hoạch để trình Chính phủ.