KHOÁ TẬP HUẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Được sự tài trợ của tổ chức Misereor (Đức), trong 3 ngày 11, 12 và 13-4 vừa qua, Uỷ ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức khoá tập huấn về Quản lý, Giám sát và Lượng giá Dự án cho 16 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế và giáo tỉnh Sài Gòn. Mục đích của khoá tập huấn nhằm giới thiệu với các tham dự viên về việc Quản lý, Giám sát và Lượng giá Dự án bằng những kinh nghiệm và mẫu văn bản cụ thể qua các dự án Cứu trợ Nạn nhân Bão lụt.

Tham dự khoá tập huấn ngoài vị đầu ngành Bác ái Xã hội của 16 giáo phận (mỗi giáo phận 2 người, thêm vị đại diện của tổng giáo phận Hà Nội), còn có Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Uỷ ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục, linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Uỷ ban Bác ái Xã hội và một số nhân viên thường trực của Uỷ ban. Trong phần trình bày của mình, cha Tổng Thư ký có nhận định vắn tắt về thực trạng xã hội Việt Nam như nghèo đói, bệnh tật, tham nhũng… qua đó gợi mở cho Giáo hội Việt Nam tìm ra giải pháp dựa trên Bản Toát yếu về học thuyết xã hội của Hội Thánh Công Giáo.Trong dịp này, đại diện ban Bác ái Xã hội của từng giáo phận chia sẻ với nhau những hoạt động xã hội và cơ cấu tổ chức của giáo phận mình. Bên cạnh đó, UB BAXH cũng chia sẻ kinh nghiệm viết dự án cùng với một số khó khăn, vướng mắc mà UB BAXH gặp phải khi các tổ chức quốc tế yêu cầu kiểm toán.

Mặc dù khoá tập huấn chỉ diễn ra trong 3 ngày nhưng không khí của những giờ học thật sôi nổi, nhất là những giờ thực hành lập Dự án. Khoá tập huấn được sự hướng dẫn của thạc sĩ Đoàn Tâm Đan, giám đốc dự án của Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh và thầy Bùi Ngọc Hiệp, chuyên viên của các tổ chức quốc tế Misereor, Caritas Australia và các tổ chức phi chính phủ (NGO). Đa số các tham dự viên thừa nhận rằng khái niệm “Dự án” và “Quản lý Dự án” là một cái gì đó còn rất xa lạ. Một nữ tu đến từ giáo phận Mỹ Tho nói rằng từ trước giờ nhà dòng chị chỉ làm công tác xã hội trên tinh thần tự phát, xin được cái gì thì chia cho người nghèo cái nấy, chị chưa hình dung ra làm dự án là thế nào. Chị nói: “Tôi hy vọng sau khoá học này tôi sẽ viết được dự án”. Một số tham dự viên khác cũng chia sẻ với chúng tôi như thế. Đây cũng là điều tất nhiên vì phần đông các linh mục phải kiêm nhiệm một lúc nhiều công việc khác nhau.

UB BAXH mong ước sau khoá tập huấn này ban Bác ái Xã hội của các giáo phận sẽ gắn bó với nhau hơn trong công tác phục vụ người nghèo và đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề như thất nghiệp, di dân, nghiện rượu, phá thai…trong thời gian tới. Dịp này, UB BAXH cũng đề nghị với các tham dự viên đưa ra ý kiến chung để triển khai cho dự án bão Xangsane và Durian xảy ra vào tháng 10 và tháng 12 năm 2006 đã tàn phá nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Thông qua khoá học, các tham dự viên phần nào cảm thông hơn trước những khó khăn mà UB BAXH gặp phải khi thực hiện các dự án. Từ đó, ban Bác ái Xã hội các giáo phận sẽ tổ chức lại cơ cấu hoạt động của mình cho phù hợp với những yêu cầu mà các tổ chức quốc tế đề ra.