NGÀY VĂN HOÁ VIỆT NAM
Do nhóm Thư Viện tổ chức tại Giáo Xứ Việt Nam Paris ngày 15.04.2007
Thuyết trình hội học là một trong những sinh hoạt hoạt mục vụ văn hoá quan trọng ở Giáo Xứ Việt Nam bên cạnh những sinh hoạt giáo dục, Văn nghệ, báo chí, thư viện, tu thư và mạng lưới tin học. Thuyết trình hội học đã được khai trương từ những năm 40. Theo những tài liệu còn tìm lại được, từ 1949 đến 1954, có 8 bài thuyết trình hội học đã được tìm thấy :
1. 19.11.1949 ‘Cộng sản Việt Nam công kích người công giáo Việt Nam ở những điểm lý thuyết nào ?’ do anh Bùi Thúc Duyên trình bày (Báo Thông Tin, số 56, 12.1949, trang 22-23)
2. 19.04.1950 ‘Công giáo và tư bản’ do anh Trần Quang Ngọc trình bày.
3. 18.05.1950 ‘Công giáo tiến hành là gì ?’ do anh Nguyễn Huy Bảo và Mai Văn Hàm trình bày (Báo Thông Tin, số 60, 1950, trang 13).
4. 27.03.1954 ‘Đời sống thôn quê Việt Nam với vấn đề điền địa’ do anh Ngô Đình Luyện trình bày.
5. 03.04.1954 ‘Sứ mệnh người thanh niên trong xã hội Việt Nam’ do anh Nguyễn Văn Ái trình bày.
6. 10.04.1954 ‘Tai nạn các chứng bệnh nguy hiểm cho dân tộc Việt Nam’ do anh Bửu Hội trình bày.
7. 30.04.1954 ‘Đời sống tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam" do anh Trương Công Cừu trình bày.
8. 29.05.1954 ‘Thi ca dân tộc’ do anh Lê Doãn Kim trình bày.
Từ năm 1981, nhóm Thấn Học Giáo dân đã tái lập lại sinh hoạt này và đã thực hiện được 19 buổi thuyết trình văn hoá từ 1981. Từ 1999, nhóm Thư Viện đã tiếp tay để thực hiện những buổi thuyết trình văn hoá này, đồng thời tăng gia thêm phần văn nghệ. Sinh hoạt này đã trở thành truyền thống. Năm nay, ngày chủ nhật, 15.04.2007 vừa qua, nhóm Thư Viện đã tổ chức ngày văn hoá việt nam này, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 17 của Thư Viện Giáo Xứ.
Bắt đầu từ 14 giờ, Ông CAO Tiến Nghĩa, trưởng Ban Thư Viện, thay mặt cha Ðinh Ðồng Thượng Sách, đọc diễn văn khai mạc ngày Văn hoá, và giới thiệu chương trình : « Kính thưa quý cha, quý thầy cùng ông bà anh chị em, 2007 Năm Hồng Ân, GXVN Paris kỷ niệm 60 năm thành lập. 60 năm của một thành qủa mang nhiều hy sinh cố gắng không ngừng từ thế hệ này qua thế hệ khác, và với sự an bài của Chúa Quan Phòng mà đến ngày hôm nay chúng ta là một thực thể vững vàng trong Giáo Hội Hoàn vũ.
Trong bầu khí hân hoan này, hôm nay một cơ hội nhưng hai ý nghĩa : mừng Thư Viện 17 tuổi và cũng là Ngày văn hóa Thư Viện Gíao Xứ.
Văn hóa mang nhiều phương diện, màu sắc mà mỗi người đều có trong tâm hồn sự yêu chuộng qua phim ảnh, kịch trường, văn thơ, ăn uống, âm nhạc, ca hát…
Nằm trong chương trình ngày văn hóa hôm nay TVGXVN Paris xin cống hiến đến qúi ông bà anh chị em một chương trình thật phong phú và nhiều mới lạ.
Phần I cụ BS Nguyễn Văn Ái sẽ trình bày cho chúng ta qua phần thuyết trình về LM Nguyễn Văn Thích. Chúng tôi không chọn NVT làm đề tài vì ngài là linh mục, nhưng chọn NVT là một nhà thơ, một nhà giáo, một nhà văn và cũng là một nhạc sï. Chắc chắn trong chúng ta đều biết bài « cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra, chúng ta hãy gìn giữ lấy…. » là do Sảng Đình Nguyễn Văn Thích sáng tác.
Phần II các diễn gỉa, ca nghệ sĩ sẽ giới thiệu đến chúng ta thân thế, sự nghiệp của nhạc sĩ Lê Trạch Lựu. Ông là người có nhiều sáng tác từ thời tiền chiến cho đến nay mà bản « Em tôi » đã được nhiều người yêu thích, các ca sĩ đã tập dợt kỷ sẽ cống hiến cho chúng ta lát nữa đây những tuyệt tác của nhạc sĩ Lê Trạch Lựu »
Khai mạc phần thứ nhất, Bác sĩ Nguyễn Văn Ái, hiệu là Vân Uyên, đã giới thiệu cùng khán thính giả, khoảng 200 người, một nhân vật văn học việt nam, một « hiền nhân của thời đại », linh mục Sảnh Đình Nguyễn Văn Thích. Mời bạn đọc xem toàn bài nghiên cứu phong phú và công phu của Bác sĩ Ái. (Xin xem bài LM. Sảng Đình Nguyễn Văn Thích trong mục Khảo Cứu)