Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám Mục giáo phận Mỹ Tho mới phong chức linh mục cho 11 thày phó tế tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Mỹ Tho lúc 9g30 sáng ngày 29 tháng 6 năm 2002, nhằm chính lễ thánh Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng cúa Ngài. Các thày sáu này đã mãn đại chủng viện một năm nay. Năm vừa qua đi thực tập mục vụ ở các họ đạo để thêm kinh nghiệm trước khi lãnh chức linh mục. Sau đây là danh sách của 11 tân chức :
Phaolô PHẠM ĐĂNG THIỆN, 1963, quê Vĩnh Hựu
Phêrô TRẦN ANH TRÁNG,1971, quê GX Chánh Tòa. Nghĩa tử Cha Giuse Đinh Huy Hưởng.
Antôn NGUYỄN NGÔ TRI, 1969, quê An Đức
Phaolô NGUYỄN VĂN TUẤN, 1968, quê Thủ Ngữ.
Antôn NGUYỄN VÕ TRIỀU DUY, 1971, quê Thủ Thừa.
Giuse NGUYỄN TUẤN HẢI, 1974, quê Lương Hòa Hạ
Giacôbê NGUYỄN DUY HIẾU, quê Lương Hòa Thượng
Phaolô NGUYỄN THÀNH MẾN, 1969, quê Bến Lức
Giuse TÔ MINH PHƯƠNG, 1968, quê Lương Hòa Thượng
Phêrô VÕ VĂN KHÔI, 1974, quê Trà Đư
Phêrô NGUYỄN VĂN TRÍ, quê Trà Đư
Diện tích gp Mỹ Tho là 9.214km vuông, trải dài trên khắp tỉnh Tiền Giang, Long An và một phần tỉnh Đồng Tháp.
Số giáo dân là 103..312. ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc là GM chính tòa. ĐC Anrê Nguyễn Văn Nam hưu trí. 87 linh mục.
7 cha già hưu. 31 đại chủng sinh. 43 tu sĩ. 98 nhà thờ.
Phaolô PHẠM ĐĂNG THIỆN, 1963, quê Vĩnh Hựu
Phêrô TRẦN ANH TRÁNG,1971, quê GX Chánh Tòa. Nghĩa tử Cha Giuse Đinh Huy Hưởng.
Antôn NGUYỄN NGÔ TRI, 1969, quê An Đức
Phaolô NGUYỄN VĂN TUẤN, 1968, quê Thủ Ngữ.
Antôn NGUYỄN VÕ TRIỀU DUY, 1971, quê Thủ Thừa.
Giuse NGUYỄN TUẤN HẢI, 1974, quê Lương Hòa Hạ
Giacôbê NGUYỄN DUY HIẾU, quê Lương Hòa Thượng
Phaolô NGUYỄN THÀNH MẾN, 1969, quê Bến Lức
Giuse TÔ MINH PHƯƠNG, 1968, quê Lương Hòa Thượng
Phêrô VÕ VĂN KHÔI, 1974, quê Trà Đư
Phêrô NGUYỄN VĂN TRÍ, quê Trà Đư
Diện tích gp Mỹ Tho là 9.214km vuông, trải dài trên khắp tỉnh Tiền Giang, Long An và một phần tỉnh Đồng Tháp.
Số giáo dân là 103..312. ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc là GM chính tòa. ĐC Anrê Nguyễn Văn Nam hưu trí. 87 linh mục.
7 cha già hưu. 31 đại chủng sinh. 43 tu sĩ. 98 nhà thờ.