Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động bác ái xã hội (BAXH).
Đức cha Chủ tịch, đại diện Misereor, UBBAXH/HĐGMVN và Ban bác ái xã hội 6 giáo phận.
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động bác ái xã hội (BAXH)
Đa số các giáo phận thiếu kỹ năng quản lý dự án
Hội nghị do tổ chức Công giáo Đức MISEREOR phối hợp cùng UBBAXH/HĐGMVN diễn ra hôm thứ sáu, 23/3/2007, vừa qua. Đến tham dự hội nghị có Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan – Chủ tịch UBBAXH, linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn – Tổng Thư ký UBBAXH, đại diện MISEREOR ngài Ulrich Dornberg, cùng đại diện Ban BAXH của 6 giáo phận hiện có quan hệ hợp tác với MISEREOR: Vĩnh Long, Mỹ Tho, Phan Thiết, Đà Lạt, Kontum, và Vinh.
Trái với thông lệ làm việc song phương trước đây, lần này MISEREOR tỏ ý muốn các giáo phận cùng ngồi lại trao đổi, chia sẻ kinh ngiệm cũng như những thành công và khó khăn… Đa số các giáo phận còn gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu trong cách thức quản lý dự án xã hội của các tổ chức lớn như MISEREOR. Đặc biệt khá lúng túng khi MISEREOR đưa ra khái niệm “quản lý tài chính” và kể từ năm 2007 lần đầu tiên MISEREOR áp dụng vấn đề kiểm toán đối với các dự án ở Việt Nam. Nhiều tổ chức tài chính cũng đòi hỏi các dự án của Giáo hội Công giáo phải kiểm toán từ năm 2005: mỗi mục chi thu phải có biên lai, sổ sách rõ ràng để bảo đảm tính minh bạch của dự án. Đây là đòi hỏi cần thiết nhưng hầu hết các giáo phận khi làm dự án đã không đáp ứng được. Bên cạnh đó, MISEREOR cũng đánh giá cao hiệu quả và năng lực quản lý các dự án cung cấp nước sạch cho các xã nghèo của giáo phận Mỹ Tho và các dự án của giáo phận Kontum cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong lời phát biểu khai mạc hội nghị, Đức cha Chủ tịch cho biết: “Tuy đã chính thức hoạt động từ 2004, thế nhưng công tác chính của UBBAXH hiện nay vẫn là cứu trợ khẩn cấp… Khi làm dự án thì gặp nhiều trục trặc do Ban BAXH các giáo phận cũng chưa đâu vào đâu… Vì thế thật đáng tiếc, vì đến nay có nhiều tổ chức muốn giúp đỡ nhưng cơ cấu chưa sẵn sàng để có thể đón nhận và triển khai các dự án.”
MISEREOR và cha Tổng Thư ký cũng đồng ý quan điểm: Vấn đề của Giáo hội Việt Nam không phải là tiền mà là cần cơ cấu lại tổ chức và kỹ năng quản lý.
Thành công của hội nghị lần này chính là các đại diện có cơ hội bày tỏ thẳng thắn và cởi mở những kinh nghiệm riêng của mình cho các vấn đề đã gặp trước đây mà nay nơi khác lại đang phải đối diện.Hội nghị kết thúc với lời hẹn một dịp nào đó cũng trong năm nay, sẽ tổ chức cho tất cả 26 giáo phận.
Nguồn: UBBAXH/HĐGMVN
Đức cha Chủ tịch, đại diện Misereor, UBBAXH/HĐGMVN và Ban bác ái xã hội 6 giáo phận.
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động bác ái xã hội (BAXH)
Đa số các giáo phận thiếu kỹ năng quản lý dự án
Hội nghị do tổ chức Công giáo Đức MISEREOR phối hợp cùng UBBAXH/HĐGMVN diễn ra hôm thứ sáu, 23/3/2007, vừa qua. Đến tham dự hội nghị có Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan – Chủ tịch UBBAXH, linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn – Tổng Thư ký UBBAXH, đại diện MISEREOR ngài Ulrich Dornberg, cùng đại diện Ban BAXH của 6 giáo phận hiện có quan hệ hợp tác với MISEREOR: Vĩnh Long, Mỹ Tho, Phan Thiết, Đà Lạt, Kontum, và Vinh.
Trái với thông lệ làm việc song phương trước đây, lần này MISEREOR tỏ ý muốn các giáo phận cùng ngồi lại trao đổi, chia sẻ kinh ngiệm cũng như những thành công và khó khăn… Đa số các giáo phận còn gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu trong cách thức quản lý dự án xã hội của các tổ chức lớn như MISEREOR. Đặc biệt khá lúng túng khi MISEREOR đưa ra khái niệm “quản lý tài chính” và kể từ năm 2007 lần đầu tiên MISEREOR áp dụng vấn đề kiểm toán đối với các dự án ở Việt Nam. Nhiều tổ chức tài chính cũng đòi hỏi các dự án của Giáo hội Công giáo phải kiểm toán từ năm 2005: mỗi mục chi thu phải có biên lai, sổ sách rõ ràng để bảo đảm tính minh bạch của dự án. Đây là đòi hỏi cần thiết nhưng hầu hết các giáo phận khi làm dự án đã không đáp ứng được. Bên cạnh đó, MISEREOR cũng đánh giá cao hiệu quả và năng lực quản lý các dự án cung cấp nước sạch cho các xã nghèo của giáo phận Mỹ Tho và các dự án của giáo phận Kontum cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong lời phát biểu khai mạc hội nghị, Đức cha Chủ tịch cho biết: “Tuy đã chính thức hoạt động từ 2004, thế nhưng công tác chính của UBBAXH hiện nay vẫn là cứu trợ khẩn cấp… Khi làm dự án thì gặp nhiều trục trặc do Ban BAXH các giáo phận cũng chưa đâu vào đâu… Vì thế thật đáng tiếc, vì đến nay có nhiều tổ chức muốn giúp đỡ nhưng cơ cấu chưa sẵn sàng để có thể đón nhận và triển khai các dự án.”
MISEREOR và cha Tổng Thư ký cũng đồng ý quan điểm: Vấn đề của Giáo hội Việt Nam không phải là tiền mà là cần cơ cấu lại tổ chức và kỹ năng quản lý.
Thành công của hội nghị lần này chính là các đại diện có cơ hội bày tỏ thẳng thắn và cởi mở những kinh nghiệm riêng của mình cho các vấn đề đã gặp trước đây mà nay nơi khác lại đang phải đối diện.Hội nghị kết thúc với lời hẹn một dịp nào đó cũng trong năm nay, sẽ tổ chức cho tất cả 26 giáo phận.
Nguồn: UBBAXH/HĐGMVN