GIỚI TRẺ GIÁO XỨ BÀ TRÀ – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM MÙA CHAY 2007

Giáo xứ Bà Trà, Giáo phận Phú Cường do Cha Micae Hoàng Đô Đốc làm chánh xứ. Ngài đã tổ chức chương trình tĩnh tâm cho các bạn trẻ vào ba Chúa Nhật thứ ba, thứ tư và thứ năm mùa Chay. Đặc biệt, cha Chánh xứ đã mời Ban Mục vụ Giới Trẻ giáo phận đến giúp các bạn trẻ tĩnh tâm và chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh.

Chiều Chúa Nhật thứ ba mùa Chay (11/03/2007), hơn 1000 bạn trẻ là những anh chị em công nhân từ khắp mọi miền của đất nước đang làm việc và sinh sống tại địa bàn Giáo xứ Bà Trà đã qui tụ về nhà thờ Bà Trà tham dự ngày đầu tiên của chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2007. Trước khi chính thức bước vào chương trình tĩnh tâm, các bạn trẻ đã gặp gỡ giao lưu và sinh hoạt với những bài hát cử điệu, những câu hỏi đố vui giáo lý làm cho bầu khí thêm sôi động và trẻ trung.

Đúng 18g00, chương trình được bắt đầu với phần thuyết trình của Cha Giuse Phan Trọng Quang, đặc trách Giới Trẻ giáo phận Phú Cường. Trong phần nói về thực trạng của giới ngày nay, với những hình ảnh cụ thể và sinh động, cha đặc trách giới trẻ đã nhấn mạnh đến những khó khăn mà giới trẻ đang phải đối diện như hoàn cảnh kinh tế nhiều nơi còn thiếu thốn nảy sinh tình trạng di dân, tìm kiếm công ăn việc làm của những người trẻ, thực trạng này làm ảnh hưởng đến việc qui tụ các bạn trẻ tại một số nơi, một số vùng; thực trạng tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng làm ảnh hưởng đến nếp sống của các bạn trẻ. Cuối cùng, ngài đã đưa ra những định hướng dựa trên Sứ điệp Mùa Chay 2007, Sứ điệp Giới Trẻ 2007 của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và thư Mục vụ 2006 của Hội Đồng Giám mục Việt Nam trong năm “Sống Đạo Hôm Nay”, giúp các bạn trẻ sống tinh thần Mùa Chay năm nay. 19g00, Thánh lễ đồng tế do Cha đặc trách giới trẻ giáo phận chủ sự.

Chúa Nhật thứ tư mùa Chay (18/03/2007), các bạn trẻ giáo xứ Bà Trà tiếp tục tham dự ngày thứ hai của chương trình tĩnh tâm. Nhân dịp này, Ban Mục Vụ giới trẻ giáo phận đã mời một số anh em ở trung tâm Mai Hòa – Củ Chi (nơi nuôi những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối) đến để chia sẻ như những chứng từ sống động về việc sống buông thả của giới trẻ ngày nay. Các bệnh nhân AIDS đã có những lời khuyên thật cụ thể và chân tình đối với các bạn trẻ và những người tham dự. Buổi gặp gỡ và giao lưu đã giúp các bạn trẻ có thêm những kiến thức về “căn bệnh thế kỷ”, cũng như có được sự thông cảm đối với những người đang mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối. Đặc biệt là qua buổi gặp gỡ giao lưu, các bạn trẻ ý thức hơn về đời sống luân lý và đời sống tâm linh của mình. Trong thánh lễ, cha Phêrô Trần Văn Phúc đã giúp các bạn trẻ sám hối và có những quyết tâm biến đổi để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phúc Sinh.

Chúa Nhật thứ năm mùa Chay (25/03/2007), ngày cuối cùng trong chương trình tĩnh tâm 3 ngày của các bạn trẻ giáo xứ Bà Trà, có khoảng hơn 2000 người tham dự. Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận Phú Cường đã tổ chức diễn nguyện Đường Thánh Giá trọng thể với hơn 60 diễn viên tham gia, diễn lại những chặng đường thương khó mà Chúa Giêsu đã đi qua. Chặng đàng Thánh Giá đã diễn ra cách trang trọng và sốt sắng giúp các bạn trẻ có những cảm nghiệm sâu xa về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Kết thúc chặng Đàng Thánh Giá, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường đã chủ sự thánh lễ đồng tế. Trong phần đầu lễ, Đức cha đã đặc biệt quan tâm đến anh chị em di dân.

Giáo Xứ Bà Trà nằm trong vùng công nghiệp thuộc địa bàn Huyện Thuận An và Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương với rất nhiều nhà máy đang hoạt động, đã thu hút hàng chục ngàn công nhân từ mọi miền đất nước đến làm việc và sinh sống, trong số đó có một số tín hữu Công Giáo. Vì thế, ưu tiên của giáo xứ hiện nay là thực hiện công việc mục vụ cho người di dân. Từ ngày Cha Micae Hoàng Đô Đốc được Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ bổ nhiệm làm chánh xứ Bà Trà, ngài đã có những thao thức mục vụ cho người di dân, với những chương trình sinh hoạt phong phú làm cho các bạn trẻ từ khắp nơi đến cảm thấy được khích lệ về tinh thần và an tâm về đời sống đức tin. Đặc biệt, hàng năm Cha chánh xứ mở hai lớp Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân, mỗi lớp 6 tháng với khoảng 200 bạn trẻ tham dự. Ngài cũng thường xuyên tổ chức các buổi tĩnh tâm cho giới trẻ, trong đó đa số là anh chị em công nhân, đặc biệt là vào Mùa Vọng và Mùa Chay. Giáo Xứ Bà Trà mỗi ngày đang cố gắng chu toàn nhiệm vụ “Thắp sáng niềm tin” trong lòng người Kitô hữu.

Theo thống kê vào tháng 12/2006, Giáo Xứ Bà Trà hiện nay có khoảng 3.200 tín hữu, trong đó có 197 gia đình với 826 tín hữu thường trú và khoảng 2.400 tín hữu di dân là những anh chị em công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong vùng. Vào mỗi ngày Chúa nhật, những anh chị em tín hữu này đến tham dự thánh lễ và sinh hoạt tại Nhà Thờ Bà Trà. Hiện nay Giáo xứ Bà Trà – giáo phận Phú Cường là một trong những trung tâm mục vụ cho anh chị em di dân. Ngoài những hoạt động mục vụ mà giáo xứ đã duy trì từ nhiều năm qua, trong tương lai Trung tâm Mục vụ này còn có các phòng : Tư vấn về Hôn Nhân và Gia Đình, khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí, đọc sách và giải trí… nhằm giúp cho anh chị em di dân có một chỗ dựa tinh thần, để có thể đứng vững trước những cám dỗ trong cuộc sống hiện nay.