NGÀY TRUYỀN THỐNG GIA TRƯỞNG ĐƠN DƯƠNG 2007

Ngày truyền thống các Gia trưởng của Giáo Hạt Đơn Dương năm nay được chuyển giao cho Giáo Xứ Proh. Cha Quản Xứ Augustinô Nguyễn Hữu Gia và hai cha phó là cha Giuse Phạm Duy Lân và cha Phaolô B’Nahria Yatine, đã hết mình để ngày giao lưu truyền thống diễn ra tốt đẹp, và quy tụ hơn 650 gia trưởng của 10 Giáo Xứ. Chủ đề sinh hoạt giao lưu năm nay là “Các gia trưởng sống yêu thương và phục vụ theo gương thánh cả Giuse’.

Ngày truyền thống các gia trưởng năm nay nhằm vào ngày Chúa Nhật nên con số gia trưởng tham gia rất đông và chia sẻ rất sôi nổi. Vào lúc 8 giờ 45 mọi người đã tề tựu đông đảo trong nhà thờ Đức Mẹ thăm viếng Proh để tham dự giờ cầu nguyện khai mạc. Nhà thờ Proh trở nên bé nhỏ đối với cộng đoàn tham dự hôm nay nhưng lại rất sinh động trong bầu khí của ngày gặp gỡ. Cha Phaolô Phạm Công Phương, Quản xứ Lạc Viên, đã thay mặt quý cha trong Giáo Hạt để khai mạc ngày truyền thống các gia trưởng. Mọi người cất vang tiếng hát : “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa …”, như muốn học ở nơi thánh cả Giuse bài học lãnh đạo gia đình : làm chủ chính mình trước khi làm chủ người khác.

Bài Tin Mừng Mátthêu 1,18-25 được công bố ngay từ những giây phút đầu của ngày sinh họat như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt buổi thảo luận. Có 3 tổ hội thảo được phân chia theo ghế ngồi một cách nhanh chóng để ai nấy có thời gian tham gia phát biểu. Chủ đề chính vẫn là xoay quanh lá thư mục vụ của HĐGM Việt Nam về năm sống đạo 2007 : yêu thương và phục vụ. Tuy nhiên các tổ lại đào sâu nhiều khía cạnh khác nhau.

Tổ một do cha Gioan Nguyễn Trọng Thành điều hành, nhấn mạnh về ơn gọi nên thánh của gia trưởng trong đời sống gia đình, từ những việc đạo đức như cả nhà đọc kinh chung, thúc giục tham dự thánh lễ đến những chuyện kinh tế làm ăn, giáo dục con cái… Nói chung là có thể nên thánh trong mọi lãnh vực của đời sống thường ngày. Tổ hai do cha Giuse Nguyễn Văn Ngọc đưa ra những câu hỏi rất ngộ nghĩnh như : thánh Giuse có uống rượu không ? Từ đó dẫn dắt mọi người đến chỗ kiên quyết nói không với các tệ nạn xã hội. Tổ ba do cha Vinhsơn Đỗ Quang Dung bàn luận xoay quanh những đức tính cơ bản của người gia truởng theo gương thánh cả Giuse.

10 giờ 15 là lúc các tổ đúc kết lại những ý tưởng chính của buổi thảo luận để mọi người cùng nắm bắt, và nhất là có sự lắng nghe của Đức Cha Phêrô, vị gia trưởng của gia đình Giáo Phận. Một số ý kiến đã được Đức Cha tâm đắc và nhắc lại để mọi người cùng suy đi nghĩ lại trong lòng. Gia đình nào cũng có những xung khắc, nhưng đâu là chìa khóa để giải quyết vấn đề ? Theo sự nhận định của Đức Cha, tha thứ là giải pháp cuối cùng cần phải có của đời sống gia đình, và phục vụ là chìa khóa vạn năng giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề.

11 giờ 25 là giờ cao điểm của ngày truyền thống. Tất cả mọi thao thức và quyết tâm của mỗi gia trưởng được gói ghém trong lễ tế của Chúa Kitô qua thánh lễ do vị Cha chung Giáo Phận cử hành cùng với các cha trong Giáo Hạt. Bữa cơm thân mật nối kết mọi người vào lúc 12 giờ 30 cũng là lúc chia tay, hẹn gặp lại năm tới. (www.Simohoadalat.com)