BẢN TƯỜNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ BÁC ÁI XÃ HỘI GIÁO PHẬN SÀIGÒN NĂM 2006



I. TÌNH HÌNH

Ban Thường Vụ họp định kỳ hàng tháng vào thứ sáu tuần thứ 3 trong tháng.

Nghiên cứu tình hình xã hội trong Tổng giáo phận Saigon đồng thời xác định những hoạt động ưu tiên đáp ứng nhu cầu xã hội trong giáo phận.

Báo cáo tình hình hoạt động và lên kế hoạch làm việc cụ thể cho từng quý.

II. THỰC HIỆN

Thường xuyên có các chuyên viên trong Ban : Tiến sĩ Vũ Nhi Công, Bác sĩ Hoài Minh, Sr.Tuyết Mai, Anh Bùi Ngọc Hiệp, Chị Trần Thị Nên tổ chức huấn luyện và sinh hoạt những vấn đề xã hội như: chăm sóc và ngăn ngừa HIV/AIDS, đồng thời kêu gọi mọi người, mọi giới đặt mình trước vấn đề thiết thực :“Người Kitô hữu trước đại dịch HIV/AIDS”. tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ, Bệnh viện Nhân ái (Trọng Điểm, Bình Phước), và các giáo xứ như: Trung Chánh, Thị Nghè, Tân Việt, Thiên Ân, Bình Đông, Bình An Hạ, Bình Triệu …Đặc biệt tại các điểm di dân như Gx. Phaolô, Khiết Tâm.

Ban Thường Vụ cử người đến chia sẻ vấn đề chăm sóc và phòng chống đại dịch HIV/AIDS với giới trẻ giáo phận Phú Cường, Vinh, Bùi Chu, Thái Bình, Hải Dương….

Tham gia khám bịnh miễn phí cho người nghèo tại Cái Mơn, Bù Đăng.

Tổ chức tĩnh tâm năm cho Ban Thường Vụ và Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội trong toàn giáo phận.

Tham dự hội nghị “phòng chống HIV/AIDS, phát huy vai trò các tôn giáo” tại Huế do UNICEF và NAV tổ chức từ 27-28 tháng 11/06.

Giải quyết những trường hợp cá nhân gặp khó khăn do ĐHY chuyển tới hoặc các cha cậy nhờ.

Khảo sát nhu cầu và hoàn cảnh 160 em nhập cư lớp tình thương Gx.Thiên Ân.

Cố vấn viết và quản lý đề án cho Họ đạo Quới Điền-Bến Tre.

Giáo dục giới tính và kỹ năng sống cho hơn 200 thanh niên nam nữ giới trẻ nhập cư, thuộc giáo xứ Tử Đình, Thiên Ân và các em lớp tình thương Vinh sơn, NT Đức Bà.

Thăm viếng, động viên các nhóm hoạt động XH âm thầm trong giáo phận.

II. KẾT QUẢ

Phát hành 5.000 phiếu khám bịnh miễn phí trị giá 30.000 VND/phiếu cho 15 giáo hạt, khám tại Phòng Khám Đa Khoa NT Tân Định. Ngân khoản do Việt Kiều Mỹ giúp.

Gây quỹ tín dụng giúp người nghèo tại một số giáo xứ Tử Đình, Thiên Ân, Cái Mơn.

Trợ cấp hàng tháng cho 200 người khiếm thị (Cha Nguyễn Thực) và 80 người gìa cả neo đơn trong Quận Gò Vấp với sự tài trợ củ Quỹ Têrêsa (Phó Tế Vũ Thành An, Hoa Kỳ)

Giúp học phí cho một số học sinh và nữ tu.

Liên lạc với các tổ chức Misereor, Missio, Cordaid…xin tài trợ các dự án XH (Misereor:138.824.000 VND + Cordaid: 2.524 EUR + Missio: 30.600 EUR)

Quyên góp cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại TGP.Saigon: 231.000.000 VND + 1.050 USD + 350 AUD. Trực tiếp thăm viếng, ủy lạo một số giáo xứ tại Cần Giờ, Bà Rịa, Mỹ Tho, Vĩnh Long, gồm 1.276 hộ với 5.380 khẩu. Số tiền hơn 300.000.000 đồng.

Thăm và giúp trại phong Di linh, Bến sắn, Bệnh viện Nhân Ái, Mái ấm Camillô…

Cung cấp cơ sở vật chất và xin thêm tài trợ cho mái ấm “Mai Tâm” để chăm sóc các nạn nhân tệ nạn xã hội, đặc biệt cho một số bà mẹ và trẻ em sống với HIV/AIDS tại 29/84/17 Đoàn Thị Điểm, P.1, Q. Phú Nhuận.

Chăm sóc và nuôi dưỡng trên dưới 20 chị lỡ lầm cùng với các con nhỏ tại Gia Đình Đức Tin. Nuôi nấng, giáo dục gần 10 cô nhi tại Gia Đình Hoàng Mai.

Phiên dịch và xuất bản tập sách :“Compendium of the social doctrine of the Church” của Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý Hoà Bình, dự kiến phát hành quý 2 năm 2007

Liên kết một vài doanh nghiệp công giáo Việt Kiều Mỹ (điển hình là Ông bà Lucas D.Nguyen, Elite, Realty&Mortgage Co, San Jose) với doanh nghiệp công giáo trong giáo phận, tìm kiếm thị trường tạo công ăn việc làm cho người nghèo, gây quỹ bác ái xã hội.

Vận động Việt kiều hải ngoại giúp cho quỹ bác ái xã hội, chủ yếu là xây dựng Trung Tâm Phục Sinh : gần 2 tỉ VND. Đã đặt cọc tiền mua đất cho Trung tâm 100.000.000 đồng;

Qua việc từ thiện bác ái vô vị lợi và không phân biệt tôn giáo, cách riêng là việc chăm sóc người có HIV/AIDS, người bên lương cảm nhận được tình Chúa yêu thương con người, được thể hiện qua con cái của Ngài; để từ đó, họ nhận biết Thiên Chúa và tin theo Ngài. Đồng thời, người có đạo – linh mục, tu sĩ, giáo dân, nhờ làm việc bác ái từ thiện mà bày tỏ được nếp SỐNG ĐẠO TÌNH THƯƠNG cách thực tế và sinh động.

III. DỰ KIẾN TRONG NĂM TỚI

Hoàn tất viêc nghiên cứu tình hình xã hội trong Tổng giáo phận Saigon, đề ra những hoạt động ưu tiên đáp ứng nhu cầu và đề ra các dự án cho các hoạt động XH.

Nghiên cứu nghị định ban hành quy chế thành lập và hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội.

Quy tụ một số chuyên viên XH học mở Trung Tâm Tư Vấn hoà giải cho các gia đình tại giáo xứ Đức Tin.

Thành lập phòng khám bịnh miễn phí cho các đối tượng nghèo. Liên kết với các bác sĩ công giáo tổ chức các cuộc khám bệnh lưu động tại các điểm dân cư nghèo.

Tích cực xúc tiến việc thành lập và xây dựng Trung Tâm Phục Sinh chăm sóc người sống với HIV/AIDS.

Mở Website để đáp ứng nhu cầu hiện đại cũng như mong muốn của kiều bào hải ngoại. Mở quán cơm xã hội, phòng trọ gía rẻ…cho công nhân nghèo.

Thay lời kết:

Nhu cầu xã hội thật bao la và đa dạng, nhưng thành quả của Ban MV BAXH lại rất nhỏ bé vì khà năng hạn hẹp. Được như thế là nhờ sự giúp đỡ của ĐHY, qu‎‎ý cha và quý ân nhân gần xa. Xin chân thành cám ơn qu‎ý vị, cách riêng, quý cha, quý đoàn thể và thân ân nhân đã nhiệt tình ủng hộ cha Trưởng Ban trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ từ tháng 8-11 năm vừa rồi. Xin Chúa trả ơn qu‎ý‎ vị thay chúng tôi. Kính mong qu‎‎ý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi bằng lới cầu nguyện và phương tiện vật chất trong tương lai.

Saigon, ngày 28-2-2007

Lm. Joseph Đinh Huy Hưởng

Trưởng Ban