Phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức ông Pietro Parolin, dẫn đầu tới Hà Nội đã hội đàm với giới chức Ủy ban tôn giáo chính phủ tại Hà Nội.
Đây là vòng đàm phán thứ 15 giữa Việt Nam và Vatican.
Chính phủ Việt Nam muốn thiết lập quan hệ ngoại giao nhanh chóng nhưng Vatican muốn trước hết phải giải quyết một số việc.
Đức ông Pietro Parolin nói trong nghị trình có chuyện Cha Nguyễn Văn Lý đang bị giữ ở Huế, "Chúng tôi đã bắt đầu cuộc thảo luận và trong đó chúng tôi cũng sẽ bàn đến chuyện của Cha Lý."
Bang giao
Đức ông Pietro Parolin nói ông hy vọng có tiến triển trong mối bang giao giữa hai nước, "Ước muốn của chúng tôi là đi đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao."
"Chúng tôi không biết khi nào chuyện đó xảy ra nhưng chúng tôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đến," Đức ông nói khi rời phòng họp hôm nay tại Hà Nội.
Hai bên bước vào vòng thảo luận thứ 15 sau khi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong thời gian qua.
Vào tháng Một năm nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Đức Giáo Hoàng Benedict ở Rome.
Phát biểu sau cuộc họp hôm nay, Phó chủ tịch Ủy ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Thế Doanh, đánh giá cao những gì hai bên đạt được từ năm 1989 đến nay.
"Chúng tôi rất hài lòng với mối quan hệ đó vốn đang đi đúng hướng thông qua hình thức đối thoại tích cực và thiện chí của cả hai bên," ông Doanh nói.
Bất đồng
Tuy nhiên Vatican vẫn còn quan ngại về một số vấn đề. Tòa thánh muốn chính phủ trả lại tài sản của Giáo hội bị giữ trong nhiều thập niên qua.
Chính phủ Việt Nam muốn quản lý Giáo hội Công giáo một cách chặt chẽ cũng như muốn được quyền chuẩn thuận việc phong chức cho các linh mục.
Khi được hỏi quan điểm về chuyện này, ông Nguyễn Thế Doanh nói sẽ tốt hơn cho cả hai phía nếu có thể đồng ý được việc bổ nhiệm một linh mục.
Các phóng viên nói trước đây chính quyền cộng sản coi giáo hội Công Giáo đóng vai trò tiếp tay cho chủ nghĩa thực dân.
Nhưng thời thế đã thay đổi và nay chính phủ Việt Nam có thể nhìn thấy vai trò của tôn giáo trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và thậm chí có thể đóng vai trò lực đẩy cho nỗ lực đoàn kết dân tộc.
Vatican cũng muốn chính quyền Việt Nam cho phép Vatican hỗ trợ về giáo dục và dịch vụ phúc lợi.
Đây là vòng đàm phán thứ 15 giữa Việt Nam và Vatican.
Chính phủ Việt Nam muốn thiết lập quan hệ ngoại giao nhanh chóng nhưng Vatican muốn trước hết phải giải quyết một số việc.
Đức ông Pietro Parolin nói trong nghị trình có chuyện Cha Nguyễn Văn Lý đang bị giữ ở Huế, "Chúng tôi đã bắt đầu cuộc thảo luận và trong đó chúng tôi cũng sẽ bàn đến chuyện của Cha Lý."
Bang giao
Đức ông Pietro Parolin nói ông hy vọng có tiến triển trong mối bang giao giữa hai nước, "Ước muốn của chúng tôi là đi đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao."
"Chúng tôi không biết khi nào chuyện đó xảy ra nhưng chúng tôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đến," Đức ông nói khi rời phòng họp hôm nay tại Hà Nội.
Hai bên bước vào vòng thảo luận thứ 15 sau khi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong thời gian qua.
Vào tháng Một năm nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Đức Giáo Hoàng Benedict ở Rome.
Phát biểu sau cuộc họp hôm nay, Phó chủ tịch Ủy ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Thế Doanh, đánh giá cao những gì hai bên đạt được từ năm 1989 đến nay.
"Chúng tôi rất hài lòng với mối quan hệ đó vốn đang đi đúng hướng thông qua hình thức đối thoại tích cực và thiện chí của cả hai bên," ông Doanh nói.
Bất đồng
Tuy nhiên Vatican vẫn còn quan ngại về một số vấn đề. Tòa thánh muốn chính phủ trả lại tài sản của Giáo hội bị giữ trong nhiều thập niên qua.
Chính phủ Việt Nam muốn quản lý Giáo hội Công giáo một cách chặt chẽ cũng như muốn được quyền chuẩn thuận việc phong chức cho các linh mục.
Khi được hỏi quan điểm về chuyện này, ông Nguyễn Thế Doanh nói sẽ tốt hơn cho cả hai phía nếu có thể đồng ý được việc bổ nhiệm một linh mục.
Các phóng viên nói trước đây chính quyền cộng sản coi giáo hội Công Giáo đóng vai trò tiếp tay cho chủ nghĩa thực dân.
Nhưng thời thế đã thay đổi và nay chính phủ Việt Nam có thể nhìn thấy vai trò của tôn giáo trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và thậm chí có thể đóng vai trò lực đẩy cho nỗ lực đoàn kết dân tộc.
Vatican cũng muốn chính quyền Việt Nam cho phép Vatican hỗ trợ về giáo dục và dịch vụ phúc lợi.