Theo báo Thanh Niên, ngày 24-12, Hội nghị ngành tài chính toàn quốc đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, bà Lê Thị Băng Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "Năm 2003 là năm hết sức quan trọng đối với tiến trình hội nhập tài chính của nước ta. Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ với mức độ sâu, rộng hơn và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước".
Theo đúng lộ trình, năm 2003, Việt Nam sẽ đưa khoảng 700 mặt hàng vào Danh mục cắt giảm thuế theo Hiệp định AFTA. Những mặt hàng được đưa vào danh mục cắt giảm thuế năm 2003 hầu hết là những mặt hàng hiện đang được bảo hộ với mức thuế suất rất cao (từ 30% - 100%) hoặc đang được quản lý bằng hạn ngạch như xi măng, giấy, điện tử, điện gia dụng, cơ khí, vật liệu xây dựng.
Ngoài ra, Việt Nam sẽ phải hoàn thành cơ bản nghĩa vụ cắt giảm thuế các mặt hàng theo AFTA xuống 0 - 5% vào năm 2005 thay vì năm 2006 như trước đây.
Theo đúng lộ trình, năm 2003, Việt Nam sẽ đưa khoảng 700 mặt hàng vào Danh mục cắt giảm thuế theo Hiệp định AFTA. Những mặt hàng được đưa vào danh mục cắt giảm thuế năm 2003 hầu hết là những mặt hàng hiện đang được bảo hộ với mức thuế suất rất cao (từ 30% - 100%) hoặc đang được quản lý bằng hạn ngạch như xi măng, giấy, điện tử, điện gia dụng, cơ khí, vật liệu xây dựng.
Ngoài ra, Việt Nam sẽ phải hoàn thành cơ bản nghĩa vụ cắt giảm thuế các mặt hàng theo AFTA xuống 0 - 5% vào năm 2005 thay vì năm 2006 như trước đây.