- Vào những ngày cuối năm theo chu trình phụng vụ, nghĩa là sau lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, các linh mục giáo phận Vĩnh Long quy tụ về bên Đức Giám Mục giáo phận dự cuộc tĩnh tâm thường niên, để bồi dưỡng, học hỏi thêm để việc phục vụ cho phù hợp với thời đại mới. Không chỉ có thế, mà mỗi tháng, các ngài còn gặp nhau vào ngày thứ hai sau Chúa nhật đầu tháng. Những tháng mang số lẻ trong năm, các ngài gặp nhau theo đơn vị cấp hạt, do cha hạt trưởng điều hành; còn những tháng mang số chẵng, các ngài gặp nhau theo cấp liên hạt, theo đơn vị tỉnh. Trong những lần gặp nhau theo đơn vị tỉnh thì có Đức Giám Mục giáo phận đến dự, cho nên ngày gặp nhau cũng được cũng được quy định để Đức Giám Mục có thể đến dự được các nơi và gặp được hết các linh mục của mình: cũng trong tuần sau chúa nhật đầu tháng, nhưng đơn vị tỉnh Vĩnh Long thì họp ngày thứ hai, Trà Vinh ngày thứ ba còn Bến tre thì thứ tư. Như vậy thường thì cứ hai tháng Đức Giám Mục giáo phận sẽ gặp gỡ các Linh Mục của mình một lần, để nâng đở, an ủi và khích lệ các ngài trong sứ mạng mà các ngài đã lãnh nhận.
- Ngày thứ hai 05 tháng 02 năm 2007, các linh mục thuộc tỉnh Vĩnh Long tụ họp về nhà thờ chánh toà Vĩnh Long. Lúc 8 giờ 30 phút, trước Thánh Thể, tiếng ngợi ca trầm lắng của các ngài vang lên, những giây phút suy niệm, và quyết tâm cho những ngày mới trong trách nhiệm về sứ vụ của mình. Khoảng 60 linh mục với nụ cười ung dung thanh thản biểu hiện lên sự bình an trong tâm hồn, các ngài nhanh chân đến nơi đã được chuẩn bị để gặp nhau, trình bày những thắc mắc, lắng nghe lời giải thích, đồng thời cũng được học hỏi theo chủ đề.
- Lần họp mặt đầu tháng hai này cũng là những ngày mà người Việt Nam đang chuẩn bị cho ngày tết truyền thống, nên các Linh Mục nhận được thư chúc tết của Đức Giám Mục gởi cho các Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể giáo dân thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Trong thư chúc Tết, Đức Giám Mục nói đến Đời Sống Hiệp Thông trong Giáo Hội mà gia đình là nhân tố đầu tiên: Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông. Ngài nhấn mạnh về gia đình: Gia Đình là một Ân Huệ, là một trong những điều thiện hảo mà Thiên Chúa ban cho con người ( Gioan Phaolô II, Tông huấn về Gia Đình số 1, 3). Gia Đình là trường dạy Đức Tin, nên cha mẹ phải quan tâm giáo dục con cái trong Đức Tin, đó là chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao phó và sống trong sự hiệp thông với Giáo Hội.
- Một vấn đề quan trọng của lần họp mặt này mà Đức Giám Mục và rất nhiều linh mục quan tâm, mặc dù không có gì mới, tất cả đều có quy định trong bộ giáo luật, Đức Giám Mục chỉ nhắc lại một cách cụ thể cho các linh mục thuộc quyền của mình, nên Ngài đưa ra Quy Chế Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long để tham khảo ý kiến để rồi sau đó mới áp dụng. Các Linh Mục vui mừng đóng góp ý kiến tích cực và chờ đợi quy chế chính thức sẽ được ban hành và áp dụng. Quy chế xoay quanh sứ mạng Linh Mục với những trách nhiệm cụ thể: Trách nhiệm giảng dạy, trách nhiệm thánh hoá và trách nhiệm cai quản. những trách nhiệm đó phải đi từ bản thân của Linh Mục, sau đó mới có thể chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao.
- Mọi người kết thúc thân mật nơi bàn ăn, quay quần bên vị chủ chăn với lời chúc mừng năm mới cho nhau để chu toàn trách nhiệm trong những ngày mới.
- Ngày thứ ba 06 tháng 02 năm 2007, Đức Giám Mục đến nhà thờ Trà Vinh để họp mặt cùng với các Linh Mục giáo phận Vĩnh Long thuộc khu vực Trà Vinh. Ngài cũng trao thư chúc tết và tham khảo ý kiến về Quy Chế Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Niềm vui mừng trong sự hiệp thông càng được dâng cao.
- Ngày thứ tư 07 tháng 02 năm 2007 các Linh Mục thuộc khu vực Bến Tre cũng nhận được thư chúc tết của Đức Giám Mục Giáo Phận và cũng được tham khảo ý kiến về Quy Chế Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Mọi người vui mừng và đang chờ đợi áp dụng những quy định cụ thể để việc phục vụ cho đời sống hiệp thông được hiệu quả hơn.
- Hồng Ân Chúa chan hoà khắp mọi nơi và trên mọi người, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vẫn vang động bên tai mỗi người và đang hiển hiện trong cuộc sống hiện tại:
“Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như Chúng Ta”. (Jn. 17, 11).
- Ngày thứ hai 05 tháng 02 năm 2007, các linh mục thuộc tỉnh Vĩnh Long tụ họp về nhà thờ chánh toà Vĩnh Long. Lúc 8 giờ 30 phút, trước Thánh Thể, tiếng ngợi ca trầm lắng của các ngài vang lên, những giây phút suy niệm, và quyết tâm cho những ngày mới trong trách nhiệm về sứ vụ của mình. Khoảng 60 linh mục với nụ cười ung dung thanh thản biểu hiện lên sự bình an trong tâm hồn, các ngài nhanh chân đến nơi đã được chuẩn bị để gặp nhau, trình bày những thắc mắc, lắng nghe lời giải thích, đồng thời cũng được học hỏi theo chủ đề.
- Lần họp mặt đầu tháng hai này cũng là những ngày mà người Việt Nam đang chuẩn bị cho ngày tết truyền thống, nên các Linh Mục nhận được thư chúc tết của Đức Giám Mục gởi cho các Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể giáo dân thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Trong thư chúc Tết, Đức Giám Mục nói đến Đời Sống Hiệp Thông trong Giáo Hội mà gia đình là nhân tố đầu tiên: Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông. Ngài nhấn mạnh về gia đình: Gia Đình là một Ân Huệ, là một trong những điều thiện hảo mà Thiên Chúa ban cho con người ( Gioan Phaolô II, Tông huấn về Gia Đình số 1, 3). Gia Đình là trường dạy Đức Tin, nên cha mẹ phải quan tâm giáo dục con cái trong Đức Tin, đó là chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao phó và sống trong sự hiệp thông với Giáo Hội.
- Một vấn đề quan trọng của lần họp mặt này mà Đức Giám Mục và rất nhiều linh mục quan tâm, mặc dù không có gì mới, tất cả đều có quy định trong bộ giáo luật, Đức Giám Mục chỉ nhắc lại một cách cụ thể cho các linh mục thuộc quyền của mình, nên Ngài đưa ra Quy Chế Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long để tham khảo ý kiến để rồi sau đó mới áp dụng. Các Linh Mục vui mừng đóng góp ý kiến tích cực và chờ đợi quy chế chính thức sẽ được ban hành và áp dụng. Quy chế xoay quanh sứ mạng Linh Mục với những trách nhiệm cụ thể: Trách nhiệm giảng dạy, trách nhiệm thánh hoá và trách nhiệm cai quản. những trách nhiệm đó phải đi từ bản thân của Linh Mục, sau đó mới có thể chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao.
- Mọi người kết thúc thân mật nơi bàn ăn, quay quần bên vị chủ chăn với lời chúc mừng năm mới cho nhau để chu toàn trách nhiệm trong những ngày mới.
- Ngày thứ ba 06 tháng 02 năm 2007, Đức Giám Mục đến nhà thờ Trà Vinh để họp mặt cùng với các Linh Mục giáo phận Vĩnh Long thuộc khu vực Trà Vinh. Ngài cũng trao thư chúc tết và tham khảo ý kiến về Quy Chế Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Niềm vui mừng trong sự hiệp thông càng được dâng cao.
- Ngày thứ tư 07 tháng 02 năm 2007 các Linh Mục thuộc khu vực Bến Tre cũng nhận được thư chúc tết của Đức Giám Mục Giáo Phận và cũng được tham khảo ý kiến về Quy Chế Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Mọi người vui mừng và đang chờ đợi áp dụng những quy định cụ thể để việc phục vụ cho đời sống hiệp thông được hiệu quả hơn.
- Hồng Ân Chúa chan hoà khắp mọi nơi và trên mọi người, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vẫn vang động bên tai mỗi người và đang hiển hiện trong cuộc sống hiện tại:
“Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như Chúng Ta”. (Jn. 17, 11).