Chủ nhật 4/2/07 cha Antôn Hà văn Minh, đặc trách UBGD Giáo phận đã tổ chức buổi thường huấn quí I/07 cho 350 thành viên Hội Đồng Giáo xứ trong Giáo phận với chủ đề: “trách nhệm của HĐGX trong Năm Sống đạo 2007”.
Trong bài “Trách nhiệm thành viên HĐGX với việc sống đạo của Giáo xứ”, cha Antôn đã nói trình bày đến sứ vụ mà người tín hữu được trao ban. qua Bí tích Rửa tội, người tín hữu đựơc dự phần vào ba chức vụ linh mục, tiên tri và vương đế của Chúa Giêsu Kitô, như là Hiền thê của Đức Kitô ho được tham dự vào sứ vụ của Giáo hội. Vì những ân sủng đã lãnh nhận “mọi giáo dân vừa là chứng nhân vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của Giáo hội” (LG số 33). Vì thế thành viên HĐGX như là những cộng sự viên của cha xứ, một mặt họ là những thành phần tích cực trong lãnh vực thuộc Giáo hội như tham dự tích cực phụng vụ của Giáo hội, cộng tác trực tiếp vào công việc tông đồ của hàng giáo phẩm hay là góp ý trong việc mục vụ. Một mặt khác họ quan tâm đến những lãnh vực thuộc về trần thế về những nhu cầu của cuộc sống như: về nghề nghiệp, về công việc, về cuộc sống trong gia đình và xã hội. Có hai hình thức cốt yếu khác biệt nhau của sứ vụ Dân Thiên Chúa. Sứ vụ nầy chính là truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm” (LG số 11). Cha Antôn nhấn mạnh đến chương trình mục vụ của giáo phận trong năm 2007 mà Đức Giám Mục đã đề ra, cụ thể như: tiếp tục phát huy và thực hành việc Chầu Thánh Thể mỗi ngày; củng cố và duy trì việc đọc kinh tối trong gia đình với Lời Chúa, lập quỹ khuyến học trong mỗi Giáo xứ và đặc biệt chăm lo cho anh chị em di dân, cho những nạn nhân của các tệ nạn xã hội, những người bơ vơ hoặc bị bỏ rơi.
Các Thành viên HĐGX phải cộng tác với cha xứ để chương trình mục vụ năm 2007 được thực hiện tốt đẹp, để qua đó Tin Mừng của Chúa Giêsu được cụ thể hóa qua những hành vi chứng nhân nơi từng kitô hữu.
Cha Giuse Cao Đình Phương cũng đã chia sẻ với các thành viên HĐGX về chiều kích Sống Đạo qua chủ đề: “Yêu thương và Phục vụ”. Ngài nói: mỗi một thành viên HĐGX phải là chứng nhân cho tình yêu, vì cuộc sống mỗi người là hồng ân như là quà tặng của tình yêu và được nhận lãnh bởi tình yêu. Tình yêu cần được tiếp tục trao ban qua hành vi phục vụ để làm vinh danh Đấng đã trao ban Tình yêu và hướng tới lợi ích của Giáo xứ trong tình hiệp thông.
Kết thúc buổi thường huấn Đức cha đã chia sẻ sinh hoạt mục vụ trong năm 2006 của Giáo phận và ngài mời gọi các thành viên HĐGX tích cực hơn nữa trong vai trò và ơn gọi của mình để Giáo phận ngày càng phát triển tốt đẹp để chu tất lệnh truyền mà Chúa Kitô đã trao phó: “các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân”.
Cuối buổi thường huấn các thành viện HĐGX đã quây quần bên Đức cha để gởi đến ngài lời chúc mừng 8 năm giám mục, mừng thọ 70 tuổi của Đức cha và lời chúc mừng năm mới với lời đoan hứa sẽ là những cộng sự viên tích cực của cha xứ để làm cho giáo xứ thực sự là mảnh đất tốt cho hạt giống Tin Mừng sinh sôi nẩy nở. Kết thúc là bữa cơm tất niên trong bầu khí thân mật với vị chủ chăn giáo phận.
Trong bài “Trách nhiệm thành viên HĐGX với việc sống đạo của Giáo xứ”, cha Antôn đã nói trình bày đến sứ vụ mà người tín hữu được trao ban. qua Bí tích Rửa tội, người tín hữu đựơc dự phần vào ba chức vụ linh mục, tiên tri và vương đế của Chúa Giêsu Kitô, như là Hiền thê của Đức Kitô ho được tham dự vào sứ vụ của Giáo hội. Vì những ân sủng đã lãnh nhận “mọi giáo dân vừa là chứng nhân vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của Giáo hội” (LG số 33). Vì thế thành viên HĐGX như là những cộng sự viên của cha xứ, một mặt họ là những thành phần tích cực trong lãnh vực thuộc Giáo hội như tham dự tích cực phụng vụ của Giáo hội, cộng tác trực tiếp vào công việc tông đồ của hàng giáo phẩm hay là góp ý trong việc mục vụ. Một mặt khác họ quan tâm đến những lãnh vực thuộc về trần thế về những nhu cầu của cuộc sống như: về nghề nghiệp, về công việc, về cuộc sống trong gia đình và xã hội. Có hai hình thức cốt yếu khác biệt nhau của sứ vụ Dân Thiên Chúa. Sứ vụ nầy chính là truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm” (LG số 11). Cha Antôn nhấn mạnh đến chương trình mục vụ của giáo phận trong năm 2007 mà Đức Giám Mục đã đề ra, cụ thể như: tiếp tục phát huy và thực hành việc Chầu Thánh Thể mỗi ngày; củng cố và duy trì việc đọc kinh tối trong gia đình với Lời Chúa, lập quỹ khuyến học trong mỗi Giáo xứ và đặc biệt chăm lo cho anh chị em di dân, cho những nạn nhân của các tệ nạn xã hội, những người bơ vơ hoặc bị bỏ rơi.
Các Thành viên HĐGX phải cộng tác với cha xứ để chương trình mục vụ năm 2007 được thực hiện tốt đẹp, để qua đó Tin Mừng của Chúa Giêsu được cụ thể hóa qua những hành vi chứng nhân nơi từng kitô hữu.
Cha Giuse Cao Đình Phương cũng đã chia sẻ với các thành viên HĐGX về chiều kích Sống Đạo qua chủ đề: “Yêu thương và Phục vụ”. Ngài nói: mỗi một thành viên HĐGX phải là chứng nhân cho tình yêu, vì cuộc sống mỗi người là hồng ân như là quà tặng của tình yêu và được nhận lãnh bởi tình yêu. Tình yêu cần được tiếp tục trao ban qua hành vi phục vụ để làm vinh danh Đấng đã trao ban Tình yêu và hướng tới lợi ích của Giáo xứ trong tình hiệp thông.
Kết thúc buổi thường huấn Đức cha đã chia sẻ sinh hoạt mục vụ trong năm 2006 của Giáo phận và ngài mời gọi các thành viên HĐGX tích cực hơn nữa trong vai trò và ơn gọi của mình để Giáo phận ngày càng phát triển tốt đẹp để chu tất lệnh truyền mà Chúa Kitô đã trao phó: “các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân”.
Cuối buổi thường huấn các thành viện HĐGX đã quây quần bên Đức cha để gởi đến ngài lời chúc mừng 8 năm giám mục, mừng thọ 70 tuổi của Đức cha và lời chúc mừng năm mới với lời đoan hứa sẽ là những cộng sự viên tích cực của cha xứ để làm cho giáo xứ thực sự là mảnh đất tốt cho hạt giống Tin Mừng sinh sôi nẩy nở. Kết thúc là bữa cơm tất niên trong bầu khí thân mật với vị chủ chăn giáo phận.